Thầy hiệu trưởng nhắc nhở: "Đừng bắt đầu từ những điều hào nhoáng và viển vông"

Tào Nga Chủ nhật, ngày 27/11/2022 07:48 AM (GMT+7)
PGS.TS Trần Tiến Khoa nhắn gửi đến các tân khoa: "Ngày mai các em chính thức bước vào đời, vào cuộc sống. Hãy bắt đầu từ những điều thực tế trong cuộc sống và dám nghĩ những điều chưa từng có".
Bình luận 0

Trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp đại học hôm 26/11, PGS.TS Trần Tiến Khoa, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM gửi lời khen ngợi với các tân tiến sĩ, thạc sĩ vì đã không ngừng nỗ lực từng ngày để vượt qua thử thách trong quá trình học tập, cân bằng giữa công việc – gia đình – việc học để kiến tạo ra thành quả ngày hôm nay. Năm nay, nhà trường tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho 1.101 tân cử nhân, tân kỹ sư từ 12 khoa trong 2 ngày 26 và 27/11.

"Đó không chỉ là thành công của các anh chị mà còn là niềm vui chung, là điều đáng tự hào của gia đình, của thầy cô, của tập thể nhà trường. Mong các anh chị hãy tận dụng mọi điều đến với mình như những cơ hội để trưởng thành và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của cộng đồng, của đất nước chúng ta",  PGS.TS Trần Tiến Khoa chia sẻ tại buổi lễ.

Thầy hiệu trưởng nhắc nhở: "Đừng bắt đầu từ những điều hào nhoáng và viển vông" - Ảnh 1.

PGS.TS Trần Tiến Khoa. Ảnh: IU

Đối với các  tân cử nhân, kỹ sư, PGS.TS Trần Tiến Khoa nhắn nhủ: "Để đến được lễ tốt nghiệp hôm nay, so với các khoá tốt nghiệp trước, các tân khoa đã trải qua nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thế nhưng chính những khó khăn đó đã khiến tấm bằng các tân khoa nhận được hôm nay mang thêm nhiều ý nghĩa vì thêm những trải nghiệm chưa từng có trong tiền lệ.

Các em có quyền tự hào chính đáng vì đó là kết quả học tập, rèn luyện của bản thân sau những năm học tập dưới mái trường này. Tuy nhiên, ở một số nước tiên tiến trên thế giới, lễ tốt nghiệp còn được gọi là lễ bắt đầu. Các em sẽ thấy những kiến thức, kỹ năng, vốn sống học trong trường tuy rất đáng quý nhưng chỉ là nền tảng ban đầu. Vì vậy, thầy hy vọng các em phải tiếp tục bền bỉ phấn đấu và tự học để phát triển bản thân ngày một tốt hơn bởi "sự bền bỉ là bí mật của mọi thành công", như nhà thơ Victor Hugo từng nói".

Các em hãy phát huy tối đa sự sáng tạo và dám mơ ước đến những thành tựu lớn lao để cống hiến và tạo ra nhiều giá trị to lớn cho xã hội. Hơn thế nữa, thầy mong muốn các tân khoa khi đủ điều kiện hãy mạnh dạn khởi nghiệp, mạnh dạn tạo ra công việc cho chính mình và cho nhiều người khác. Hãy thật sáng tạo, tích cực trong cách nghĩ, cách làm và cách giải quyết vấn đề.

Ngày mai các em chính thức bước vào đời, vào cuộc sống. Hãy bắt đầu từ những điều thực tế trong cuộc sống và dám nghĩ những điều chưa từng có, nhưng đừng bắt đầu từ những điều hào nhoáng và viển vông. Trong cuộc sống sẽ có sự kỳ diệu, có điều ngang trái, có điều lạ lẫm và có cả những nỗi chán chường. Hãy biến khó khăn, thách thức thành cơ hội ở mọi lĩnh vực cuộc sống. Đạo đức, ý chí, sáng tạo, những giá trị cốt lõi... sẽ tiếp tục được các em gìn giữ, trân trọng, lan tỏa cho cuộc đời. Đồng hành với các em trên chặng người sắp tới không còn sự sâu sát của cha mẹ, thầy cô nữa mà là những người bạn mới, những đối tác mới và xã hội.

Trong đó có cả cơ hội và thách thức, có cả thành công và thất bại. Tuy nhiên, ở bất kỳ tình huống nào trong cuộc sống, thầy tin rằng tất cả sinh viên của trường sẽ luôn giữ chữ "TÂM" là kim chỉ nam soi rọi mọi quyết định của mình. Bởi vì chỉ có sống bằng "TÂM", các em mới có thể vươn tới "TẦM". Hãy tin rằng, tâm sáng thì tầm sẽ rộng mở.

Trong khán phòng này, thầy nhìn thấy một thế hệ sinh viên dám đi qua gian nan đến với những điều dung dị rất người. Thầy nhìn thấy sinh viên của thầy là những người mang khát vọng, không mảy may toan tính thiệt hơn. Phía trước các em có bầu trời, hoàng hôn, bình minh, cầu vồng, cũng có ngày giông bão, nhưng mặt đất này vẫn có các người để các em yêu thương. Yêu thương là lý tưởng tiên quyết mà thầy muốn các em khắc ghi. Học cách yêu mình, yêu người bằng tình yêu thương, trân quý. Các em biết cách phụng sự và tri ân như cách mà thầy cô và cha mẹ đã lan tỏa đến các em".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem