Thể Công Viettel gọi lại hậu vệ khiến bóng đá Indonesia "dỗi" cả Đông Nam Á

Đông Hưng Thứ hai, ngày 11/03/2024 16:10 PM (GMT+7)
Thể Công Viettel đã quyết định gọi trở lại hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc từ CLB Hòa Bình để chuẩn bị cho lượt về V.League 2023/2024. Nguyễn Hồng Phúc chính là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Viettel.
Bình luận 0

Nguyễn Hồng Phúc trở lại Thể Công Viettel

Để chuẩn bị cho lượt về V.League 2023/2024, Thể Công Viettel không chỉ "làm mới" ngoại binh khi đăng ký Pedro Henrique và Adriano Narcizo, thay cho bộ đôi đã gây thất vọng kể từ đầu mùa là Bruno Cunha và Mohamed Essam, mà mới đây, họ còn gọi trở lại hậu vệ trẻ đầy tài năng Nguyễn Hồng Phúc từ CLB Hòa Bình.

Nguyễn Hồng Phúc sinh năm 2003 tại Hải Dương. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Viettel, có chiều cao 1m78 và vị trí sở trường là hậu vệ phải.

Thể Công Viettel gọi lại hậu vệ khiến bóng đá Indonesia "dỗi" cả Đông Nam Á- Ảnh 1.

Nguyễn Hồng Phúc trở lại Thể Công Viettel. Ảnh: VFF Football.

Nguyễn Hồng Phúc được cho Hòa Bình FC mượn từ mùa giải 2021 đến nay. Trong màu áo đội bóng vùng Tây Bắc, tài năng trẻ 21 tuổi này đã chơi rất ấn tượng và phần thưởng dành cho anh là được Thể Công Viettel FC điền tên vào danh sách ở giai đoạn lượt về của mùa giải 2023/2024. Nguyễn Hồng Phúc sẽ là gương mặt dự bị cho Phan Tuấn Tài.

Nhắc tới Nguyễn Hồng Phúc, NHM Việt Nam sẽ nhớ ngay tới cầu thủ có lối chơi máu lửa, quyết liệt trong màu áo U23 Việt Nam. Còn nhớ trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2023 giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia (U23 Việt Nam thắng luân lưu 11m), Nguyễn Hồng Phúc chính là cầu thủ gây ra nhiều pha phạm lỗi nhất với đại diện xứ vạn đảo. Thậm chí, sau trận đấu anh đã bị fan cuồng Indonesia tấn công trang mạng xã hội.

Cụ thể, tất cả các bức ảnh của Nguyễn Hồng Phúc trên trang mạng xã hội cá nhân đều nhận được những bình luận đầy mùi "thù hận" từ CĐV bóng đá xứ Vạn đảo. Cá biệt, một bức ảnh Nguyễn Hồng Phúc ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội còn nhận hơn 61 nghìn bình luận và đa phần trong số đó đến từ Indonesia.

Thể Công Viettel gọi lại hậu vệ khiến bóng đá Indonesia "dỗi" cả Đông Nam Á- Ảnh 2.

Nguyễn Hồng Phúc bị CĐV Indonesia tấn công trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Nguyên nhân khiến Nguyễn Hồng Phúc trở thành "cái gai" trong mắt CĐV Indonesia được cho đến từ một pha tranh chấp bóng ở phút 113 của trận chung kết. Ở tình huống này, Nguyễn Hồng Phúc và hậu vệ Haykal Alhafiz cùng lao tới tranh bóng ở biên.

Nguyễn Hồng Phúc phá được bóng, rồi nhảy lên tránh khi đối thủ giơ cao chân. Nhưng trong lúc rơi xuống, hậu vệ bên phía U23 Việt Nam đã giật cùi chỏ về phía sau trúng đầu của Haykal. Cầu thủ của U23 Indonesia đau đớn, phải nhờ bác sĩ chăm sóc và ra ngoài sân nghỉ một lúc mới trở lại đá tiếp.

Chứng kiến pha bóng này, chủ tịch đội bóng Madura United của Indonesia, ông Achsanul Qosasi tuyên bố nếu AFF không phạt nguội hậu vệ U23 Việt Nam Nguyễn Hồng Phúc, thì Indonesia nên từ bỏ việc tham dự các giải Đông Nam Á. Tuy vậy, sau đó AFF không hề đả động gì đến pha bóng Nguyễn Hồng Phúc giật cùi chỏ đối với Haykal.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem