Thể hiện sự "nương nhẹ" với Nga, Tổng thống Pháp bị Ngoại trưởng Ukraine chỉ trích

Lê Phương (Express) Chủ nhật, ngày 05/06/2022 10:29 AM (GMT+7)
Các quan chức Ukraine nhiều lần chỉ trích quan chức, lãnh đạo các nước rất nặng nề khi cảm thấy những người này có thái độ không đủ cứng rắn với Nga hoặc khi cho rằng các nước chậm trễ chuyển giao vũ khí, viện trợ cho Ukraine.
Bình luận 0
Tổng thống Pháp bị Ngoại trưởng Ukraine chỉ trích sau lời kêu gọi đừng 'làm nhục' Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Macron bị Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine chỉ trích. Ảnh: Getty

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bị Ngoại trưởng Ukraine chỉ trích sau khi ông kêu gọi các nước không nên làm Nga "bẽ mặt" sau cuộc xung đột với Kiev.

Hôm 4/6, trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo khu vực, ông Macron nói rằng đây là điều tối quan trọng nếu muốn duy trì hòa bình khi chiến sự kết thúc, đồng thời nhấn mạnh cần phải xây dựng một "lối thoát" cho các giải pháp ngoại giao.

Ông nói: "Chúng ta không được làm bẽ mặt Nga để đến ngày giao tranh kết thúc, các bên vẫn có thể ngoại giao với nhau".

Tổng thống Pháp lưu ý rằng Paris sẽ đóng vai trò là một cường quốc trung gian.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã phản bác những bình luận của ông Macron.

Viết trên Twitter, ông nói rằng những lời kêu gọi như vậy "chỉ làm xấu hổ nước Pháp" cũng như các nước khuyến khích chính sách tương tự đối với Nga.

Ông nói: "Những lời kêu gọi này chỉ có thể làm xấu hổ Pháp cũng như bất kỳ quốc gia nào có động thái tương tự. Chúng ta tốt hơn nên tập trung vào việc làm thế nào để đưa nước Nga về đúng vị trí của mình, từ đó mang lại hòa bình cho thế giới".

Các quan chức Ukraine lâu nay thường cho mình quyền chỉ trích các nhà ngoại giao, quan chức, lãnh đạo nước khác rất nặng nề khi họ thấy rằng những người này có thái độ mà họ cho là không đủ cứng rắn với Nga, hoặc khi cho rằng các nước chậm trễ chuyển vũ khí, viện trợ cho Ukraine trong xung đột. 

Ông Macron đã nói chuyện điện thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần để khuyến khích các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev.

Pháp đã hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự và tài chính, nhưng cho đến nay Tổng thống Macron vẫn chưa đến Kiev để đưa ra những hỗ trợ chính trị mang tính biểu tượng như các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) khác, điều mà Ukraine luôn muốn ông làm. Macron cho biết ông không loại trừ khả năng sẽ thực hiện điều này trong thời gian tới.

Paris gửi một số vũ khí tấn công cho Kiev, bao gồm pháo Caesar lấy từ kho dự trữ của quân đội Pháp. Macron nói thêm ông đã yêu cầu các nhà sản xuất vũ khí đẩy nhanh tiến độ sản xuất.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh chiến sự đã kéo dài 100 ngày với các cuộc giao tranh ác liệt. Ban đầu, Nga tập trung tấn công thành phố thủ đô Kiev, tuy nhiên sau đó nước này đã chuyển dần xuống khu vực Donbass.

Trong những tuần gần đây, Nga tập trung lực lượng vào thành phố công nghiệp Severodonetsk ở Luhansk. Thành phố này có dân số 100.000 người trước xung đột.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem