The Times: Đức cho rằng phương Tây đứng sau vụ phá hoại Nord Stream

Lê Phương (RT) Thứ sáu, ngày 03/02/2023 08:05 AM (GMT+7)
The Times đưa tin, các quan chức Đức "mở ra giả thuyết" rằng vụ phá hoại các đường ống dưới biển của Nord Stream là do một quốc gia phương Tây thực hiện "với mục đích đổ lỗi cho Nga".
Bình luận 0
The Times: Đức cho rằng phương Tây đứng sau vụ phá hoại Nord Stream - Ảnh 1.

Rò rỉ khí từ đường ống Nord Stream 2. Ảnh: Getty

Trong một bài báo đăng hôm 1/2, tờ báo Anh mô tả bí ẩn về thủ phạm đứng sau các vụ tấn công là "một trong những câu hỏi lớn nhất của thế kỷ 21".

Hai đường ống Nord Stream đã bị hư hại do các vụ nổ vào cuối tháng 9. Đức cùng Thụy Điển và Đan Mạch, nơi có lãnh hải bị thiệt hại, đang tiến hành một cuộc điều tra riêng.

Dẫn lời các quan chức châu Âu, tờ Times cho biết việc không minh bạch trong các cuộc điều tra có nguy cơ khuyến khích "các thuyết âm mưu nguy hiểm" và "những suy đoán ngông cuồng".

"Đây là một cuộc tấn công cơ sở hạ tầng lớn. Mặc dù vậy, thật kỳ lạ là chúng tôi nghe được rất ít thông tin", một nhà phân tích phương Tây giấu tên cho biết.

The Times cho biết cuộc điều tra của Đức đạt được rất ít tiến triển và "vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào" chỉ ra Nga, đồng thời nói thêm Berlin "mở ra những giả thuyết cho rằng một quốc gia phương Tây đã thực hiện vụ đánh bom với mục đích đổ lỗi cho Moscow".

Gần đây, 23 quan chức ngoại giao và tình báo ở 9 quốc gia phương Tây cũng đã chia sẻ với tờ Washington Post rằng họ chưa tìm thấy bằng chứng liên quan đến Nga và một số người nói rằng họ không tin Moscow là thủ phạm.

Sau khi các vụ nổ đường ống Nord Stream xảy ra, Kiev và một số đồng minh đã nhanh chóng đổ lỗi cho Nga, tuyên bố rằng Moscow đã phá hỏng cơ sở hạ tầng của chính mình để gây áp lực lên Liên minh châu Âu (EU).

Đáp lại, chính phủ Nga mô tả vụ phá hoại là một "cuộc tấn công khủng bố" và nói rằng Mỹ là quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất từ việc này, bằng cách đẩy nhanh nỗ lực của châu Âu nhằm loại bỏ khí đốt của Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland tuyên bố rằng bà "hài lòng" với quyết định hủy bỏ dự án Nord Stream 2 trong phiên điều trần trước Quốc hội vào tuần trước. Đáp lại nhận xét này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 2/2 nói rằng nhà ngoại giao Mỹ về cơ bản đã "thú nhận" Washington đứng sau vụ phá hoại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem