Thí sinh nói gì về đề thi vào lớp 10 Chuyên tại Hà Nội năm 2021?

Gia Khiêm Thứ hai, ngày 14/06/2021 12:55 PM (GMT+7)
Sáng 14/6, sau khi kết thúc bài thi vào lớp 10 trường chuyên tại Hà Nội, các sĩ tử đã đưa ra đánh giá của mình về đề.
Bình luận 0

Đề thi vào lớp 10 Chuyên tại Hà Nội: Môn tiếng Nhật, Hàn không khó

Hôm nay (14/6) gần 8.000 thí sinh tại Hà Nội chính thức "chạy đua" vào lớp 10 chuyên. Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam (Cầu Giấy) rất đông phụ huynh vào trưa cùng ngày chờ đợi con em mình. Đúng 11h, các thí sinh bước ra khỏi phòng thi.

Thí sinh nói gì về các môn thi vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội sáng 14/6? - Ảnh 1.

Thí sinh hoàn thành bài thi vào lớp 10 trường chuyên vào sáng 14/6.

Là một trong những thí sinh ra đầu tiên, bạn Trần Nam Khánh (Cầu Giấy) thi môn Tiếng Nhật cho biết, đề thi kéo dài 120 phút nhưng Khánh chỉ mất gần một nửa thời gian để hoàn thành bài. Thời gian còn lại Khánh bình tĩnh kiểm tra lại để có kết quả chính xác nhất.

"Em thấy đề thi môn Tiếng Nhật năm nay có sự phân loại với nhiều dạng đề nhưng không khó hơn so với những năm trước", Khánh nhận định.

Thí sinh nói gì về các môn thi vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội sáng 14/6? - Ảnh 2.

Nam Khánh chỉ mất gần một nửa thời gian để hoàn thành bài thi của mình.

Cùng thi môn Tiếng Nhật, bạn Nguyễn Minh Anh (Đống Đa) đánh giá đề môn này không không khó. Minh Anh chỉ mất 90 phút để hoàn thành bài thi của mình.

"Em thấy đề thi có sự phân loại. Về điểm thì em chưa dám chắc. Tuy nhiên, em tính toán sơ bộ mình được khoảng 9 điểm", Minh Anh nói.

Thí sinh nói gì về các môn thi vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội sáng 14/6? - Ảnh 3.

Quỳnh Anh đánh giá đề thi có kiến thức khá cơ bản.

Còn với môn Tiếng Hàn, thí sinh Ngô Quỳnh Anh (Cầu Giấy) nhận định đề thi có kiến thức khá cơ bản. Nữ sinh này chỉ mất 2/3 thời gian để hoàn thành bài thi của mình. Nữ sinh đánh giá đề thi năm nay dễ hơn năm ngoái. Tuy nhiên, đề thi có sự phân loại học sinh khá, giỏi.

Quỳnh Anh cho biết, hoàn thành bài thi ngày hôm nay, em sẽ ngủ một giấc sau nhiều ngày miệt mài ôn luyện vất vả.

Đi cùng Khánh Linh, bạn Nguyễn Tống Khánh Linh, Trường THCS Giảng Võ (Đống Đa) cũng đánh giá đề thi môn tiếng Hàn vừa sức.

Thí sinh nói gì về các môn thi vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội sáng 14/6? - Ảnh 4.

Tú Uyên cho biết, môn chuyên Toán khó nhất câu hỏi về hình học.

"Em nghĩ đề thi chuyên sẽ rất khó tuy nhiên hôm nay khi xem và làm bài thi em nhận định không quá khó. Điểm thi là kết quả cuối cùng nên vẫn phải chờ mới biết chính xác", Khánh Linh cười nói.

Kết thúc kỳ thi này, việc đầu tiên Khánh Linh làm là đi chơi với một số bạn bè.

Bạn Phạm Quang Anh (Đống Đa) thi chuyên Toán cho biết, em làm vừa đủ thời gian. Quang Anh nhận định đề Toán khá khó, có tính phân loại học sinh cao.

Cùng nhận định như Quang Anh, bạn Hoàng Tú Uyên (Tây Hồ) lại cho rằng đề các môn năm nay dễ hơn so với những năm trước. Theo Uyên, câu hỏi khó nhất trong đề thi chuyên Toán đó là phần hình học (3 điểm). Nữ sinh mất gần 1 tiếng để hoàn thành câu hỏi này.

Năm 2021, Hà Nội có hơn 93.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập. Trong đó, khoảng 10.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào 4 trường THPT chuyên và hệ chuyên gồm: chuyên Nguyễn Huệ, chuyên Hà Nội-Amsterdam, Chu Văn An và Sơn Tây. Các thí sinh sẽ tham dự 2 ngày thi 12-13/6 như thí sinh bình thường và thi tiếp môn chuyên vào ngày 14/6. Buổi sáng, thí sinh thi Ngữ văn, Toán, Tin, Sinh học, mỗi môn 150 phút. Buổi chiều, các em làm Vật lý, Lịch sử, Địa lý (150 phút) và Hóa học, Tiếng Anh (120 phút).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem