Thiên thạch khổng lồ dự kiến đi qua quỹ đạo Trái đất trong tuần tới

Lê Phương (Daily Star) Thứ bảy, ngày 25/06/2022 19:18 PM (GMT+7)
Một tiểu hành tinh khổng lồ lớn hơn London Eye (Vòng quay Thiên niên kỷ ở London) sẽ bay ngang qua hành tinh của chúng ta vào tuần tới. Tiểu hành tinh được NASA phân loại là 'có khả năng nguy hiểm' mặc dù ở cách xa Trái đất.
Bình luận 0
Thiên thạch khổng lồ dự kiến đi qua quỹ đạo Trái đất trong tuần tới - Ảnh 1.

Tiểu hành tinh dự kiến sẽ đâm xuyên qua quỹ đạo hành tinh của chúng ta. Ảnh: Dailystar

Tiểu hành tinh, được gọi là 2022MQ, đang di chuyển ngoài không gian với tốc độ hơn 12km mỗi giây và có khả năng đâm xuyên qua quỹ đạo hành tinh của chúng ta.

Thiên thạch có đường kính 134m, hiện cách Trái đất 6,31 triệu km và dự kiến sẽ cách hành tinh của chúng ta 2,8 triệu km vào ngày 27/6.

Bất kỳ tiểu hành tinh lớn nào cách Trái đất trong vòng 7,5 triệu km đều được các nhà khoa học NASA phân loại là "có khả năng nguy hiểm".

May mắn thay, không cần phải hoảng sợ vì dù gần Trái đất nhưng thiên thạch sẽ không có tác động gì.

Theo quỹ đạo hiện tại, lần tiếp theo 2022MQ đến gần Trái đất sẽ là vào năm 2033, mặc dù nó sẽ còn xa hơn nhiều so với tuần sau. Tuy nhiên, một năm sau vào năm 2034, thiên thạch dự kiến sẽ đi gần hơn nhiều.

Theo các nhà khoa học, bất cứ vật thể nào ngoài không gian dài hơn 100 mét sẽ đủ lớn để tạo ra một lực tàn phá có sức công phá gấp 10 lần so với một vụ phun trào núi lửa. Năm 1908, một thiên thạch rơi xuống phía đông Siberia và san phẳng toàn bộ khu rừng có kích thước khoảng 200 mét.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem