Thiệt hại nặng sau bão, nông dân Quảng Ninh mong được ngân hàng khoanh nợ, tiếp tục cho vay để tái sản xuất

Trần Quang Thứ hai, ngày 16/09/2024 11:13 AM (GMT+7)
Chia sẻ với PV Báo điện tử Dân Việt, nhiều nông dân bị thiệt hại nặng sau siêu bão Yagi (bão số 3) cho biết, bà con vừa phải trải qua cơn bão lịch sử với mức thiệt hại rất lớn nên người dân rất mong được các ngân hàng khoanh, giãn nợ và tiếp tục cho vay để khôi phục, tái sản xuất trở lại.
Bình luận 0

Nông dân vừa bị thiệt hại nặng sau bão số 3 rất mong được các ngân hàng khoanh nợ và tiếp tục cho vay để khôi phục, tái sản xuất sau thiên tai.

Là một trong những đơn vị bị thiệt hại nặng sau bão số 3, ông Đồng Quang Cường - Phó Giám đốc HTX Hạ Long Xanh ở xã Tam Đa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết, nhiều đời nay, các thế hệ cha ông đến đời chúng tôi chưa từng thấy cơn bão nào khủng khiếp đến thế. 

Chỉ sau một đêm bão về, mọi thứ đều tan hoang hết cả. Tại đơn vị của chúng tôi, cả đàn vịt đang độ cho trứng rộ bị gió bão gây kích động bay loạn khắp nơi, nhiều con bị bay mất tích, số còn lại khoảng 7.000 con bị dập trứng, tinh thần rất hoảng loạn dẫn đến hư hỏng nặng khó có khả năng phục hồi lại sản xuất.

Hàng vạn quả trứng đang vào lò 4 máy ấp cũng bị mất điện, sự cố trong bão dẫn đến hư hỏng nặng, cùng nhiều tài sản máy móc, cơ sở hạ tầng của đơn vị cũng bị bão tàn phá hết. Thiệt hại của chúng tôi đến giờ không đong đếm được.

Ông Cường cho biết thêm, hiện đàn vịt 7.000 con đều đã bị hỏng, không còn khả năng cho trứng nhưng gia đình tôi vẫn phải cho ăn, chăm sóc mong có người "giải cứu" giúp đơn vị vớt vát được đồng nào đỡ đồng đó để tái sản xuất, đầu tư mong được làm lại từ đầu.

"Đến giờ, chúng tôi gần như trắng tay, mọi thứ đều phải trông chờ vào các cấp chính quyền và cộng động xã hội. Hiện, tiền vay ngân hàng còn rất nhiều, đơn vị rất mong được các ngân hàng khoanh nợ hoặc giãn nợ và tiếp tục cho vay thêm để tái sản xuất, chăn nuôi trở lại để duy trì kế sinh nhai vừa để trả hết số nợ cũ đã vay", ông Cường kiến nghị và cho biết, nếu không được tiếp sức, chắc chắn HTX sẽ vỡ nợ và kiệt quệ, hết cửa mưu sinh, kiếm sống.

Cùng kiến nghị với ông Cường, ông Đặng Trung Hội - Giám đốc HTX Phát triển hàu sữa tỉnh Quảng Ninh cho biết, tính đến nay, đơn vị của ông đã bị thiệt hại rất nặng, hàng chục ha hàu sữa bị bão đánh tan hoang và chìm vào lòng biển, ước tính thiệt hại nhiều tỷ đồng, mất sinh kế của hàng trăm người dân.

"Sau bão, chúng tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ của địa phương và cộng đồng để duy trì cuộc sống. Tuy nhiên, chúng tôi rất mong sớm được ngân hàng hỗ trợ cho vay vốn để khôi phục lại sản xuất, chăn nuôi và gắn bó với nghề biển bền vững", ông Hội nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem