Thổ Nhĩ Kỳ mua rồng lửa S-400: Trump đổ lỗi cho Obama

Văn Giang (Theo Sputnik) Thứ bảy, ngày 29/06/2019 15:03 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận tình hình xung quanh thỏa thuận mua S-400 Thổ Nhĩ Kỳ hiện rất "phức tạp".
Bình luận 0

img

Hệ thống phòng không S-400 của Nga.

“Chúng tôi đang thảo luận về vấn đề này- Trump cho biết đồng thời nhấn mạnh "đây là tình huống không hề đơn giản”.

"Chắc chắn, đây là vấn đề", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Đồng thời, ông Trump cũng đổ lỗi cho chính quyền của Cựu Tổng thống Barack Obama. "Đây rõ ràng là tình huống khó khăn, vì trước đây tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ không được phép mua tên lửa Patriot ... Chính quyền Obama cũng không cho phép ông Erdogan mua tổ hợp này khi chưa đạt được thỏa thuận mua các tên lửa khác. Vậy là Thổ Nhĩ Kỳ lại tiến hành mua thêm nhiều tên lửa khác, và rồi đột nhiên họ đổi ý.  Chà, bây giờ ông đã có thể mua tên lửa của chúng tôi rồi! Không thể kinh doanh như thế. Chẳng có gì tốt đẹp ở đây cả ", ông Trump giải thích.

Trước đó, Mỹ tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không nhận được tiêm kích F-35 của quân đội Mỹ nếu vẫn quyết mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ankara đã nhiều lần tuyên bố vẫn tiếp tục thỏa thuận mua S-400, bất chấp sự đe dọa của Hoa Kỳ. Các tổ hợp tên lửa đầu tiên sẽ được chuyển đến Ankara vào tháng Bảy tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem