Thời hoàng kim của Sir Alex

Thứ ba, ngày 23/04/2013 13:08 PM (GMT+7)
Dân Việt – Cùng Dân Việt nhìn lại những cuộc đăng quang của đội chủ sân Old Trafford trong giai đoạn từ 1996 đến 2013. Một thời đại hoàng kim gắn liền với Sir Alex.
Bình luận 0

Chức vô địch thứ 11 (1996-1997)

img
 

Mùa giải này đánh dấu sự thống trị của M.U trong kỷ nguyên Premier League. Đây chính là chức vô địch thứ 4 của Quỷ đỏ trong 5 mùa giải. Với sự trưởng thành vượt bậc của các tài năng trẻ, đội chủ sân Old Trafford đã kết thúc mùa giải với 75 điểm, bỏ xa Arsenal và Newcastle 7 điểm.

Chức vô địch thứ 12 (1998-1999)

img
 

Với dàn cầu thủ đồng đều và chất lương, trong đó phải kể tới những cái tên như Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy Sheringham, Ole Gunnar Solskjaer, David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, Jaap Stam, Peter Schmeichel, Gary Neville.., M.U đã đoạt “cú ăn ba” lịch sử (chức vô địch FA Cup, Premier League và Champions League). Đây cũng chính là mùa giải thành công nhất trong lịch sử Quỷ đỏ.

Chức vô địch thứ 13 (1999-2000)

img
 

Nối tiếp thành công vang dội ở mùa giải trước đó, M.U đã băng băng về đích ở Premier League 1999-2000 khi giành được 91 điểm sau 38 vòng đấu, bỏ xa đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Arsenal tới 18 điểm.

Chức vô địch thứ 14 (2000-2001)

img
 

Tuy chỉ giành được 80 điểm nhưng M.U vẫn lên ngôi vương và bỏ xa “kẻ thù” Arsenal 10 điểm. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, nửa đỏ thành Manchester đoạt chức vô địch quốc gia trong 3 mùa giải liên tiếp. Mua bóng năm đó, họ cũng đoạt chức vô địch Carling Cup.

Chức vô địch thứ 15 (2002-2003)

img
 

Bước vào tháng 2.2003, ngay cả những CĐV lạc quan nhất của M.U cũng khó có thể nghĩ rằng đội bóng của mình có thể cạnh tranh ngôi vô địch khi bị Arsenal bỏ xa 8 điểm. Tuy nhiên, Quỷ đỏ đã có cú nước rút ngoạn mục để kết thúc mùa giải với 83 điểm, hơn The Gunners 5 điểm.

Chức vô địch thứ 16 (2006-2007)

img
 

Sau 3 năm liên tiếp phải nhìn Arsenal (1 lần) và Chelsea (2 lần) thống trị bóng đá Anh, M.U đã đòi lại được ngôi vương ở mùa giải 2006-2007. Mặc dù gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của Chelsea, song Quỷ đỏ đã lần lượt đánh bại các đối thủ lớn như Man City, Chelsea và hòa Arsenal trong giai đoạn lượt về để kết thúc mùa giải với 89 điểm, hơn The Blues 6 điểm.

Chức vô địch thứ 17 (2007-2008)

img
 

Mùa giải đó, M.U, Chelsea và Arsenal đã tạo ra cuộc đua “tam mã” rất hấp dẫn. Nhưng tới giai đoạn cuối mùa giải, Arsenal đã dần sa sút và bị loại khỏi cuộc đua. Bước vào vòng 36, M.U đã để thua Chelsea 1-2 tại sân Stamford Bridge. Kết quả đó khiến hai đội bằng điểm nhau.

Thế nhưng, Quỷ đỏ đã lần lượt đánh bại West Ham và Wigan trong 2 vòng đấu cuối (trong khi Chelsea chỉ kiếm được 4 điểm trước Newcastle và Bolton) để đăng quang. Cũng ở mùa giải đó, M.U đã vượt qua Chelsea trên loạt sút luân lưu cân não để đoạt chức vô địch Champions League.

Chức vô địch thứ 18 (2008-2009)

img
 

Liên tục bị Liverpool “đè đầu, cưỡi cổ” trên bảng xếp hạng trong giai đoạn đầu mùa. Thế nhưng M.U tiếp tục chứng tỏ được sự ổn định trong giai đoạn 2 để lên ngôi vô địch với 90 điểm, hơn kẻ bám đuổi Liverpool 4 điểm. Chiến thắng này giúp họ san bằng thành tích với chính The Kop về số lần vô địch bóng đá Anh.

Chức vô địch thứ 19 (2010-2011)

img
 

Có thể nói, đây là chiến thắng đáng nhớ nhất của Sir Alex sau gần 25 năm dẫn dắt M.U, bởi nó giúp đội bóng của ông qua mặt kẻ thủ “không đội trời chung” là Liverpool để trở thành đội bóng giàu thành tích nhất xứ sương mù với 19 lần vô địch.

Chức vô địch thứ 20 (2012-2013)

img
 

Trước khi bước vào mùa giải này, ít ai có thể tin là M.U sẽ đoạt chức vô địch lần thứ 20 sớm trước 4 vòng đấu (sau trận thắng 3-0 trước Aston Villa hồi rạng sáng nay), bởi xét về tương quan lực lượng, Quỷ đỏ vẫn không thể sánh với gã hàng xóm Man City.

Trong giai đoạn đầu mùa, Man xanh luôn bám đuổi gắt gao với M.U nhưng bước ngoặt đã xảy ra khi M.Ugiành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trong trận derby Manchester tại Etihad vào ngày 9.12. Kể từ đó, Man City đã “tụt dốc không phanh”, trong khi đó M.U tiếp tục thăng hoa nhờ sự tỏa sáng của Robin van Persie. Tính tới thời điểm này của mùa bóng, Van Persie đã có 24 bàn thắng tại giải Ngoại hạng.

Nhìn lại 20 chức vô địch bóng đá Anh của M.U phần 1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem