Thống đốc Ukraine tố Nga đang tạo ra 'địa ngục thật sự' ở Donbass

Minh Nhật (theo Bellingham Herald) Chủ nhật, ngày 10/07/2022 10:00 AM (GMT+7)
Các lực lượng Nga đang tạo ra "địa ngục thực sự" ở trung tâm công nghiệp phía đông của Ukraine, một thống đốc khu vực cáo buộc, trong khi chính phủ Kiev kêu gọi người dân ở các khu vực phía nam do Nga kiểm soát tìm cách sơ tán "bằng mọi giá" trước cuộc phản công của Ukraine.
Bình luận 0
Thống đốc Ukraine tố Nga đang tạo ra 'địa ngục thật sự' ở Donbass  - Ảnh 1.

Các tân binh của quân đội Ukraine được huấn luyện bởi các chuyên gia quân đội Vương quốc Anh tại một căn cứ quân sự gần Manchester, Anh, Thứ Năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022. Ảnh AP

Theo Bellingham Herald, các cuộc pháo kích chết người đã được báo cáo ở phía đông và nam của Ukraine.

Thống đốc Lugansk, Serhyi Haidai cho biết Nga đã tiến hành hơn 20 cuộc tấn công bằng pháo, cối và tên lửa vào tỉnh này trong đêm trong khi các lực lượng của họ đang tiến về biên giới Donetsk. Thống đốc Lugansk cáo buộc, Nga đang tổ chức các cuộc tấn công vào Donetsk từ những vị trí trong địa bàn tỉnh.

Thống đốc Donetsk Pavlo Kyrylenko cho biết, một tên lửa của Nga tấn công thành phố Druzhkivka ở miền bắc vùng này vào rạng sáng 9/7, phá hủy một siêu thị. Ông cũng cáo buộc Moscow pháo kích vào các trung tâm dân cư khác, khiến 5 người chết và 7 người bị thương.

Ông Kyrylenko nói rằng quân đội Nga tập kích "suốt ngày lẫn đêm" ở thành phố Sloviansk thuộc tỉnh Donetsk, cố tình phóng hỏa những cánh đồng trong địa phương này để phá hủy mùa màng. Kyrylenko cảnh báo quân đội Nga đang trong quá trình tăng viện và tái tổ chức lực lượng, vũ khí cho những đợt tiến công tiếp theo.

Tuần trước, Nga đã chiếm được thành trì lớn cuối cùng của quân đội Ukraine ở Lugansk, thành phố Lysychansk.

Các nhà phân tích dự đoán quân đội Nga có thể sẽ mất thời gian để tái vũ trang và tập hợp lại. Nhưng "cho đến nay, không có lệnh tạm dừng hoạt động nào được đối phương báo. Họ (Nga) vẫn tấn công và pháo kích vào vùng đất của chúng tôi với cường độ như trước đây", ông Haidai nói.

Trong một bài đăng sau đó, ông tuyên bố cuộc bắn phá Lugansk đã tạm dừng vì các lực lượng Ukraine đã phá hủy các kho đạn và doanh trại của quân Nga.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/7 cho biết đã gây thiệt hại nặng cho quân đội Ukraine ở các tỉnh Dnipropetrovsk và Mykolaiv, đồng thời gia tăng các cuộc tấn công ở Kharkov.

Trong một diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng Ukraine, Iryna Vereshchuk, đã kêu gọi cư dân của các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở phía nam sơ tán để quân đội Nga không thể sử dụng họ làm lá chắn trong cuộc phản công của Ukraine.

"Các bạn cần phải tìm cách rời đi, bởi vì lực lượng vũ trang của chúng ta đang tiến đến giành lại lãnh thổ, sẽ có một cuộc chiến lớn. Tôi không muốn làm ai phải sợ hãi", bà Vereshchuk nhấn mạnh.

Phát biểu tại một cuộc họp báo trước đó ngày 8/7, bà Vereshchuk cho biết, nỗ lực sơ tán dân thường đang được tiến hành tại các khu vực Kherson và Zaporizhzhia.

Tuy nhiên, bà Vereshchuk từ chối cung cấp thông tin chi tiết, với lý do đã cân nhắc về vấn đề an toàn.

Không rõ bằng cách nào thường dân có thể rời khỏi các khu vực do Nga kiểm soát một cách an toàn trong khi các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo kích vẫn đang tiếp tục diễn ra ở các khu vực xung quanh.

Các chuyên gia bình luận rằng, quân đội Ukraine có thể muốn chuyển hướng sang mặt trận phía nam, đặc biệt là tỉnh Kherson tiếp giáp bán đảo Crimea và tỉnh Odessa. Kherson là vùng trọng điểm nông nghiệp của Ukraine trước khi chiến sự bùng nổ và bị Nga kiểm soát từ giữa tháng ba.

Các đơn vị pháo binh Ukraine trong tuần qua tập trung nhiều hơn vào những kho vũ khí và trang thiết bị của quân đội Nga trong khu vực, dấu hiệu cho thấy Ukraine đang tạo tiền đề cho chiến dịch phản công.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) ghi nhận 4.889 dân thường thiệt mạng và 6.263 người bị thương sau hơn 4 tháng chiến sự ở Ukraine. Con số thực tế có thể cao hơn do tình hình chiến sự gây cản trở quá trình xác minh và thống kê.

Cao ủy LHQ về Người tị nạn (UNHCR) cho biết hơn 8,7 triệu người đã rời Ukraine, trong khi hơn 7 triệu người phải di tản trong nước kể từ khi xung đột nổ ra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem