Thống nhất hợp tác trong tam giác phát triển Việt Nam - Campuchia - Lào

Hữu Ký Thứ ba, ngày 19/12/2017 18:19 PM (GMT+7)
Sau nhiều ngày diễn ra các hoạt động liên quan, các bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng tạo điều kiện để thúc đẩy hợp tác, phát triển trong khu vực tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam (CLV).
Bình luận 0

Chiều 19.12, tại tỉnh Bình Phước đã diễn ra Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 11 Khu vực Tam giác phát triển CLV (cấp Bộ trưởng) do Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia đồng chủ trì.

Ba vị Bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác mật thiết trên mọi phương diện an ninh, đối ngoại, kinh tế, công nghệ, môi trường trong khu vực, nhằm tăng cường hòa bình và phát triển bền vững tại 13 tỉnh trong tam giác phát triển CLV nói riêng và cả khu vực nói chung. Các Bộ trưởng đánh giá cao việc các bên tích cực tham gia các hoạt động liên quan trong những ngày qua (từ ngày 15.12). Trong đó, nổi bật là việc tổ chức thành công Hội chợ Thương mại và Du lịch; diễn đàn Thanh niên khu vực; Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch lần thứ 11 với sự tham gia của 300 doanh nhân và đại biểu…

img

Các đại biểu thảo luận các vấn đề hợp tác khu vực tại hội nghị.

Sau khi thảo luận, các bên thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó gồm: Đồng ý triển khai bản điều chính quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu vực Tam giác phát triển CLV giai đoạn 2010 – 2020; thông qua bản ghi nhớ sửa đổi về chính sách ưu đãi đặc biệt khu vực tam giác phát triển. Bên cạnh đó, các Bộ trưởng thống nhất đề nghị cơ quan chức năng 3 nước tiếp tục tổ chức Hội nghị với các đối tác để kêu gọi hỗ trợ tài chính cho các dự án ưu tiên của khu vực; nhất trí xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu vực TGPT giai đoạn 2010 – 2020.

Hội nghị hoan nghênh Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã phối hợp hiệu quả với Lào, Campuchia trong hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cao su. Qua đó đề nghị Bộ tiếp tục phối hợp phối hợp chặt chẽ với các nước trong lĩnh vực này. Nhân đây, hội nghị đề nghị Camphuchia đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục nội bộ để thực thi Hiệp định về xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại khu vực tam giác phát triển. Các bên cũng đề nghị Lào, Campuchia phối hợp với Việt Nam xây dựng kế hoạch Kế hoạch phát triển du lịch khu vực tam giác phát triển…

Sáng cùng ngày, cũng diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao SOM (cấp Thứ trưởng) Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam. Tại đây các bên bày tỏ sự quan tâm, thúc đẩy, duy trì và xây dựng bền vững toàn diện cho Khu vực Tam giác phát triển theo tinh thần của Thủ tướng 3 nước cam kết tại Hội nghị cấp cao Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ 9 tại Siêm Riệp, Vương quốc Campuchia vào tháng 11.2016.

Hội nghị thống nhất kiến nghị lên Bộ trưởng 3 nước, Chủ tịch Ủy ban điều phối xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, tiếp tục kêu gọi các đối tác phát triển xem xét hỗ trợ tài chính cho danh mục 15 dự án ưu tiên của Khu vực tam giác phát triển 3 nước; hoàn thiện kế hoạch phát triển ngành cao su trong khu vực; hoàn thiện dự thảo kế hoạch hành động kết nối nên kinh tế 3 nước. Riêng Campuchia được đề nghị tiếp tục hoàn thành các thủ tục để triển khai hiệu quả Hiệp định xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại khu vực. Còn Việt Nam phối hợp với Lào và Campuchia xây dựng dự thảo kế hoạch phát triển du lịch cho khu vực.

Đại diện Việt Nam kiến nghị phía Campuchia và Lào tích cực hỗ trợ các dự án của các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang triển khai tại các nước. Việt Nam sẵn sàng mở rộng, kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư từ Campuchia và Lào đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư tại 5 tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem