Thông tin mới nhất về giá xăng dầu: Vì sao lùi ngày điều chỉnh giá?

An Linh Thứ sáu, ngày 20/05/2022 10:27 AM (GMT+7)
Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định lùi ngày điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 21/5 sang ngày 23/5, tức là sau 3 ngày.
Bình luận 0

Xác nhận với PV Dân Việt, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khẳng định việc lùi thời hạn điều chỉnh giá xăng dầu theo quy định của Nghị định 95, nếu ngày điều hành giá xăng dầu trùng với ngày nghỉ lễ, sẽ được lùi sang ngày tiếp theo.

Không tăng giá xăng dầu ngày 21/5 - Ảnh 1.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định lùi ngày điều chỉnh giá xăng dầu sang thứ 2 ngày 23/5 theo quy định của Nghị định 95.

Theo quy định từ ngày 2/1, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, tức là mỗi tháng điều chỉnh ba lần. Theo đó, thời gian điều hành giá sẽ rơi vào các ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng.

Tuy nhiên, đối với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ. Do đó, kỳ điều hành ngày 21/5, trùng ngày thứ 7 sẽ được lùi sang ngày 23/5.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp xăng dầu trong nước cho biết giá xăng dầu kỳ điều chỉnh sắp tới có thể tăng mạnh do giá xăng dầu nhập khẩu tăng và giá xăng dầu nguyên liệu thế giới có nhiều bất ổn.

Lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho biết giá xăng nhập khẩu vẫn tăng trung bình 6% so với kỳ điều hành trước đây, họ vẫn phải bán xăng lỗ nếu không tăng giá xăng và trích quỹ bình ổn.

Theo một lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu phía Nam, giá xăng nhập về đang tăng 5-6% so với chu kỳ điều chỉnh trước do giá thế giới tăng. Tại Singapore, giá xăng hiện tăng tương ứng 7%. Trong khi các doanh nghiệp đầu mối càng nhập nhiều xăng dầu, càng lỗ, bình quân cứ mỗi lít xăng lỗ khoảng 1.000 đồng. 

Nhiều dự đoán giá xăng dầu kỳ điều hành 21/5 có thể sẽ tăng từ 500 đến 700 đồng; nếu các doanh nghiệp đầu mối lớn không trích Quỹ bình ổn giá (thực tế có nhiều doanh nghiệp đã âm quỹ) thì giá xăng dầu có thể tăng cao hơn. Tuy nhiên, việc tăng giá cao hay thấp vẫn phụ thuộc vào tính toán của liên Bộ Tài chính - Công Thương.

Tại Hà Nội, doanh nghiệp nhập khẩu đầu mối xăng dầu cho biết giá cơ sở trong nước mỗi lít xăng dầu doanh nghiệp nhập về bán ra lỗ khoảng từ 300 đến 600 đồng, mặt hàng dầu cao hơn, có thể lên đến 700 đồng/ lít. 

Tại thị trường thế giới, giá dầu 3 ngày qua giảm mạnh, trong đó, ngày 18/5, dầu thô giảm 2,5%, Brent xuống 109,11 USD một thùng, WTI của Mỹ còn 109,59 USD một thùng. 

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sản phẩm này sẽ tăng mạnh trở lại khi Trung Quốc cho mở cửa lại thành phố Thượng Hải sau giai đoạn chống dịch nghiêm ngặt. Điều này khiến nhu cầu về dầu ở Trung Quốc tăng mạnh. Đây cũng là quốc gia thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ dầu trên toàn cầu khi giao thương giữa Trung Quốc và các quốc gia khác được thuận lợi.

Ngày 11/5, giá xăng đã lập đỉnh mới khi tăng khoảng 1.550 đồng, lên mức 28.950 đồng một lít (với E5 RON92) và 29.980 đồng (RON95). Riêng loại xăng RON95 V (loại xăng cao cấp), giá đã vượt 30.000 đồng. Giá dầu hỏa là 25.160 đồng một lít. Dầu diesel là 26.650 đồng một lít. Riêng dầu mazut giữ nguyên giá bán, là 21.560 đồng một kg.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem