Thông tin mới về 4 ngư dân Phú Yên đi bộ từ Ninh Thuận về quê

Hùng Phiên Thứ năm, ngày 22/07/2021 18:12 PM (GMT+7)
Chủ tàu cho biết đã tạm ứng 3 triệu đồng/bạn tàu về quê. Thế nhưng trước đó, 4 ngư dân cho hay chỉ được hỗ trợ 200.000 đồng/người…
Bình luận 0

Ngày 22/7, ông Huỳnh Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, từ nhiều ngày qua, thông tin về việc 4 ngư dân của huyện đi bộ từ tỉnh Ninh Thuận về quê đã được dư luận hết sức chú ý.

Đó là 4 ngư dân: Nguyễn Văn Kha, Nguyễn Văn Hồng (ở xã An Ninh Tây) và Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Văn Thanh (ở xã An Ninh Đông, Tuy An) đi bạn đánh cá tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Thông tin mới về 4 ngư dân Phú Yên từ Ninh Thuận đi bộ về quê - Ảnh 1.

4 ngư dân đi bộ được Đội SOS Tuy Hòa đón lúc 0h7 phút ngày 20/7 tại huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận. (Ảnh: CTV)

Sáng 19/7, do không đón được xe, 4 ngư dân trên đã quyết định đi bộ từ Ninh Thuận về Phú Yên. Giữa đường, họ đã đăng thông tin trên mạng xã hội nhờ hỗ trợ.

Đến 0h7 phút ngày 20/7, đội SOS Tuy Hòa (Phú Yên) đã tiếp cận được 4 ngư dân tại địa phận huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) và đưa tất cả về huyện Tuy An (Phú Yên) lúc khoảng 4h cùng ngày.  

UBND huyện Tuy An đã tổ chức khen thưởng Đội SOS Tuy Hòa vì đã hết lòng hỗ trợ đưa 4 ngư dân của huyện từ Ninh Thuận về quê an toàn.

Ông Huỳnh Văn Khoa cho biết thêm, đã nắm được thông tin: Trước khi về quê, một số trong 4 ngư dân trên đã được chủ tàu (ở Ninh Thuận) tạm ứng mỗi người vài triệu đồng; chứ không phải chỉ được chủ tàu hỗ trợ 200.000 đồng/người như chính họ thông tin trước đó.

Thông tin mới về 4 ngư dân Phú Yên từ Ninh Thuận đi bộ về quê - Ảnh 2.

4 ngư dân Phú Yên trên xe cứu thương của Đội SOS Tuy Hòa. (Ảnh: CTV)

Theo văn bản xác minh ngày 20/7 của Đảng ủy xã Cà Ná (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận), chủ tàu cá của 4 ngư dân trên đi bạn là ông Nguyễn Hải (ở thôn Lạc Nghiệp 2, Cà Ná). Ngày 18/7, khi 4 thuyền viên muốn về quê với lý do hiện nay biển không có cá, chủ phương tiện nhận thấy tình hình dịch bệnh phức tạp nên vận động 4 người ở lại để tiếp tục đi biển khi có cá, tuy nhiên các ngư dân không đồng ý. Sau khi thống nhất, ông Nguyễn Hải hỗ trợ kinh phí 3 triệu đồng/thuyền viên (xác nhận từ gia đình thuyền viên Nguyễn Văn Kha đã nhận được 3 triệu đồng từ chủ phương tiện).     

Để cụ thể hơn, PV Dân Việt đã liên hệ với ông Nguyễn Kim Thanh - Chủ tịch UBND xã An Ninh Đông (Tuy An) và được cho hay: 2 ngư dân về xã là Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Văn Thanh cho biết là trước khi về quê đã được chủ tàu tạm ứng tiền đi bạn 2 triệu đồng/người.

Còn ông Lê Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã An Ninh Tây (Tuy An) thông tin nắm được: Trong 2 ngư dân vừa về địa phương, anh Nguyễn Văn Hồng cho biết chưa nhận tiền tạm ứng, chỉ nhận 300.000 đồng của chủ tàu hỗ trợ. Còn ngư dân Nguyễn Văn Kha (bị câm) thì gia đình cho biết khi về nhà trong túi anh còn hơn 3 triệu đồng.

"Chủ tàu của mấy ngư dân này đi bạn là người gốc quê An Ninh Tây. Ông rất tốt, thường xuyên liên hệ hỗ trợ anh em bạn tàu từ quê vào đi biển…", ông Lê Xuân Nam nói. 

Thông tin mới về 4 ngư dân Phú Yên từ Ninh Thuận đi bộ về quê - Ảnh 3.

2/4 ngư dân Phú Yên về đến quê nhà lúc rạng sáng 20/7. (Ảnh: CTV)

Trong điều kiện giãn cách xã hội do Covid-19, PV Dân Việt đã liên lạc điện thoại với một số ngư dân trên nhưng không ai bắt máy. Theo một đại diện chính quyền ở Tuy An, có thể những ngư dân này ngại vì nhận được quá nhiều cuộc gọi liên quan đến chuyến đi từ Ninh Thuận về nhà…

Theo ông Huỳnh Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Tuy An, địa phương đang động viên 4 ngư dân nói rõ thông tin về việc cho ứng tiền của chủ tàu cá ở Ninh Thuận. Nếu có sự hiểu nhầm, các ngư dân cần lên tiếng xin lỗi rõ ràng để mọi việc được thuận tình, thông tỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem