Thủ khoa khối A kỳ thi tốt nghiệp THPT Trần Nguyệt Hằng: Từng hoài nghi về sức học

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 18/07/2023 15:37 PM (GMT+7)
Nữ thủ khoa khối A kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 cho biết, em đã từng trải qua cảm giác tự ti, chán nản vì điểm kiểm tra không như mong muốn, nhưng em đã gác mọi thứ, nỗ lực vượt qua.
Bình luận 0

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 đã được Bộ GDĐT công bố trong hôm nay (18/7). Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp của cả nước thuộc về thí sinh Vũ Thị Vân Anh, học sinh lớp 12A5, trường THPT Hoàng Văn Thụ (tỉnh Nam Định) với 57,3 điểm.

Thí sinh Trần Nguyệt Hằng, học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (quận Tân Phú, TP.HCM) là thủ khoa khối A00 (Toán, Lý, Hóa). Trong đó, môn Toán đạt 9,6 điểm, môn Vật lý đạt 9,75 điểm và môn Hóa học đạt 10 điểm.

Nỗ lực hòa nhập với môi trường mới

Trao đổi với báo chí, Trần Nguyệt Hằng cho biết, em rất vui và hạnh phúc khi biết mình là thủ khoa toàn quốc ở khối A00. Mặc dù thời điểm Bộ GDĐT công bố đáp án kỳ thi, Hằng đã áng chừng được điểm số của mình, tuy nhiên, nhận được kết quả là thủ khoa vẫn khiến nữ sinh này xúc động, vui sướng.

Hằng chia sẻ, em học lớp 10, 11 tại THPT Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng), lớp 12 Hằng mới vào học tại TP.HCM.

Thủ khoa khối A kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM: Muốn thành lập trình viên máy tính - Ảnh 1.

Trần Nguyệt Hằng, học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (quận Tân Phú) là tân thủ khoa khối A00 toàn quốc. Ảnh: NVCC

Những ngày đầu khi vào học tại TP.HCM, cũng như bao học sinh khác, Hằng chưa hòa nhập môi trường mới, nhiều lúc nhớ người thân, muốn bỏ tất cả để về nhà. Chưa kể, tất cả học sinh không được sử dụng điện thoại, nỗi nhớ nhà càng tăng nhiều hơn.

"Em phải mất một học kỳ để làm quen, hòa nhập với môi trường mới. Để làm được điều này là nhờ sự quan tâm, động viên của thầy cô và sự động viên kịp thời của gia đình", Hằng chia sẻ.

Nỗ lực hòa nhập với môi trường mới, Hằng bắt đầu thể hiện năng lực học tập của mình. Theo lời kể của tân thủ khoa tốt nghiệp THPT 2023 khối A00, Hằng bắt nhịp và chăm chỉ học về khối tự nhiên nhiều hơn.

Nhiều lần tự ti vì điểm số không như ý

Hằng cho biết, em nhiều lần cảm thấy tự ti, chán nản vì điểm kiểm tra không được như mong muốn.

"Có những lần, điểm kiểm tra của em chỉ đạt được 8 điểm trong khi điểm trung bình của lớp là 9 điểm. Những lúc này, em buồn, chán nản và hoài nghi về sức học của mình", Hằng nói.

Dù vậy, Hằng đã cố gắng tự vực dậy, tự cân bằng và lấy lại động lực để học tập. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Hằng đã nỗ lực rất nhiều để đạt thành tích tốt. Với 3 môn chủ lực của khối A00, Hằng học theo từng ngày riêng biệt, mỗi ngày học một môn.

"Bí quyết để để ôn tập hiệu quả là giải thật nhiều đề thi của những năm trước. Môn Toán dành nhiều thời gian để học ở phần hàm số, môn Lý thì tập trung nhiều hơn vào phần lý thuyết, kiến thức cơ bản... Cho đến ngày thi tốt nghiệp, số đề thi mà em đã giải được có thể xếp cao cả mét", Hằng vui vẻ nói.

Về dự định sắp tới, nữ tân thủ khoa Trần Nguyệt Hằng đang cân nhắc ngành Khoa học Máy tính của Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM, hoặc cũng có thể học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở 2, TP.HCM).

Hằng mong muốn sẽ trở thành lập trình viên máy tính hoặc chuyên viên tài chính trong tương lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem