Thủ lĩnh Chechnya nói Tổng thống Putin cần "cứng rắn hơn" với Ukraine

Lê Phương (Express) Thứ sáu, ngày 06/05/2022 08:35 AM (GMT+7)
Thủ lĩnh Chechnya Ramzan Kadyrov được cho là ủng hộ "giai đoạn hai" của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đồng thời khuyến khích các lực lượng Nga tiến vào những thành phố lớn và giành quyền kiểm soát.
Bình luận 0
Nhà lãnh đạo Chechnya cảnh báo Tổng thống Putin cần "cứng rắn hơn" với Ukraine - Ảnh 1.

Đồng minh thân cận của ông Putin cho rằng Tổng thống Nga đã quá mềm mỏng với Ukraine (Ảnh: Getty)

Ông Kadyrov được cho là một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong một bài phát biểu trực tuyến tới Moscow, ông Kadyrov nói: "Chúng ta cần bắt đầu giai đoạn thứ hai và tiến vào các thành phố khác - Kharkov, Kiev, Kherson, tất cả các thành phố, sau đó giành lấy quyền kiểm soát".

"Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục đối thoại với những quốc gia nào muốn nối quan hệ. Nếu họ muốn áp đặt lệnh trừng phạt hoặc thậm chí giao tranh, chúng ta cũng sẽ sẵn sàng. Với tư cách một chiến binh, tôi yêu cầu lãnh đạo nhà nước cần cứng rắn hơn và đưa ra quyết định càng sớm càng tốt".

Ông nói thêm: "Chúng tôi sẵn sàng thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào mà ngài giao cho chúng tôi, ở bất kỳ đâu trên thế giới, mà không cần thắc mắc. Tổng thống Vladimir Vladimirovich Putin, chúng tôi đang đợi lệnh, những người lính của ngài đã sẵn sàng 100%".

Động thái mới diễn ra sau khi các quan chức Mỹ tuyên bố Tổng thống Putin đã không đạt được các mục tiêu của mình trong chiến dịch ở Ukraine.

Ngoại trưởng Antony Blinken, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, cho biết việc Tổng thống Putin không thể kiểm soát được thủ đô của Ukraine trong tháng 3 là bằng chứng về thành công rực rỡ của Kiev.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace, cho đến nay, Nga đã phải gánh chịu những tổn thất nặng nề trong xung đột với Ukraine, với khoảng 15.000 quân Nga được cho là đã thiệt mạng. Ông Wallace nói thêm rằng 2.000 xe bọc thép của Nga đã bị phá hủy hoặc thu giữ, bao gồm 530 xe tăng, hơn 60 máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu của Nga bị tiêu diệt.

Ông Kadyrov trước đây đã ủng hộ việc tăng cường vũ lực ở Ukraine, ông mô tả các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai nước là "vô nghĩa". Phát biểu trong một ghi chú thoại trên Telegram vào tháng 3/2022, Kadyrov nói rằng Nga nên "chấm dứt những gì đã bắt đầu" ở Ukraine.

Ông nói: "Tôi đang suy nghĩ về các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi tin các cuộc đàm phán sẽ trở nên vô nghĩa. Chúng ta phải kết thúc những gì đã bắt đầu, chỉ khi đó chúng ta mới có thể đưa ra quyết định phải làm gì tiếp theo".

Ông Kadyrov cũng lặp lại tuyên bố của Tổng thống Putin rằng mục đích của chiến dịch là nhằm "phi hạt nhân hóa" Ukraine - một tuyên bố được Kiev cùng các đồng minh phương Tây cho là vô căn cứ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem