Thủ phạm sử dụng chất độc mạnh hơn xyanua trong vụ 6 người Việt chết tại Thái Lan

V.N (Theo Khaosod) Thứ tư, ngày 17/07/2024 13:38 PM (GMT+7)
Điều tra các tình tiết xung quanh cái chết của 6 người Việt tại Thái Lan, cảnh sát cho rằng một người trong nhóm 6 người này đã sử dụng một loại thuốc mạnh hơn xyanua và hành động do vấn đề nợ nần.
Bình luận 0
Thủ phạm sử dụng chất độc mạnh hơn xyanua trong vụ 6 người Việt chết tại Thái Lan- Ảnh 1.

Bà Sherine Chong, một trong 6 người Việt chết tại Thái Lan, được cho là thủ phạm đầu độc.

Ngày 17/7 tại Sở cảnh sát Lumpini, Thiếu tướng cảnh sát Thiradej Thammasuthee, Tư lệnh Phòng Điều tra của Cục Cảnh sát Thủ đô, tiết lộ, trong cuộc điều tra vụ 6 người Việt chết tại Thái Lan, đêm qua, họ đã phỏng vấn con gái của một trong sáu người đã chết, cũng như các nhân chứng bổ sung. Mỗi người cung cấp một vài thông tin hữu ích cho cơ quan điều tra.

Theo thông tin, động cơ được cho là có thể liên quan đến vấn đề nợ nần, không có yếu tố nào khác liên quan. Nghi phạm được cho là bà Sherine Chong, 56 tuổi, mang hộ chiếu Mỹ và có hồ sơ nhập cảnh, xuất cảnh Thái Lan 5 lần. Bà này được cho là đã đánh thuốc những người khác rồi cũng tự kết liễu đời mình bằng cách uống thuốc độc.

Động cơ bắt nguồn từ khoản nợ khổng lồ của Chong sau khi thuyết phục được một cặp vợ chồng trong số 5 người còn lại đầu tư xây dựng bệnh viện tại Nhật Bản. Tuy nhiên, cuối cùng bà đã mất 1 triệu baht, tương đương khoảng 278.000 USD.

Cặp vợ chồng này đã liên tục yêu cầu Sherine Chong trả lại tiền cho họ. Cuối cùng, cả hai bên đồng ý gặp nhau ở Nhật Bản để giải quyết mọi việc nhưng một người không thể xin được visa vào Nhật Bản. Vì vậy, họ đổi địa điểm gặp mặt sang Thái Lan.

Thủ phạm sử dụng chất độc mạnh hơn xyanua trong vụ 6 người Việt chết tại Thái Lan- Ảnh 2.

Cảnh sát khám nghiệm căn phòng. Phía trên là chân dung của thủ phạm. Ảnh: Khaosod

Căn phòng 502 nơi tìm thấy các nạn nhân nằm trên tầng 5, được khóa từ bên trong và không có bằng chứng về việc có người ra vào căn phòng bị khóa.

Thủ phạm được cho là không có mối liên hệ nào với bất kỳ ai ngoài các nạn nhân đã thiệt mạng, vì việc kiểm tra cho thấy chỉ có nhóm người này ra vào phòng.

Về chất độc gây ra cái chết, vẫn chưa thể kết luận đó là loại chất gì. Họ phải đợi các chuyên gia pháp y kiểm tra bằng chứng trước.

Tuy nhiên, có báo cáo từ cơ quan pháp y cho rằng chất tìm thấy trong cốc giống xyanua nhưng mạnh hơn xyanua, khiến nạn nhân tử vong nhanh chóng.

Về việc điều tra người thứ bảy đặt phòng khách sạn nơi xảy ra vụ việc, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã truy tìm cá nhân này và phát hiện cô này là em gái của một trong sáu người đã thiệt mạng. Cô đã bay về Việt Nam vào ngày 10/7. Theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng cho rằng cô không liên quan đến  cái chết của những nạn nhân.

Trong thông báo sáng 17/7, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin xác nhận một nhóm nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sẽ đến Thái Lan để hỗ trợ công tác điều tra, nhất là liên quan đến 2 nạn nhân mang quốc tịch Mỹ.

*Ngày 17/7/2024, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ việc 6 người thiệt mạng tại khách sạn tại Bangkok, Thái Lan tối ngày 16/7/2024, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

Theo thông tin mới nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, các cơ quan chức năng Thái Lan cho biết 4 trong 6 người tử vong là công dân Việt Nam.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, theo sát và làm rõ nguyên nhân vụ việc, cung cấp thông tin cần thiết để phục vụ công tác điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước thông báo cho gia đình nạn nhân và hướng dẫn các thủ tục hậu sự cũng như triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao đang khẩn trương phối hợp với Bộ Công an xác minh nhân thân của các nạn nhân trên. Người phát ngôn nói: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua mất mát to lớn này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem