Thủ tướng: Dự án 500kV mạch 3 hoàn thành thể hiện tinh thần Việt Nam "nói là làm"

Nguyễn Tuyền Thứ năm, ngày 29/08/2024 11:57 AM (GMT+7)
Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là công trình chiến lược đóng góp 30 tỷ kWh điện mỗi năm cho miền Bắc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Công trình của niềm tin, bản lĩnh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh người Việt và tư tưởng luôn lấy dân làm gốc.
Bình luận 0

Phát biểu kết luận tại Lễ Khánh thành dự án đường dây 500kV mạch 3 Phố Nối (Hưng Yên) - Quảng Trạch (Quảng Bình) tại Hưng Yên ngày 29/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá rất cao tinh thần dấn thân, trách nhiệm, bản lĩnh của các đơn vị tham gia công trình trọng điểm này.

Thể hiện bản lĩnh, sức mạnh tinh thần Việt Nam

Thủ tướng khẳng định, dự án hoàn thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, việc đưa vào hoàn thành dự án truyền tải 500kV mạch 3 trong 7 tháng thi công, bằng 1/5 các dự án đường dây 500kV trước đây có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cả kinh tế, chính trị và an ninh quốc phòng. 

Thủ tướng: Dự án 500kV mạch 3 hoàn thành thể hiện tinh thần Việt Nam "nói là làm" - Ảnh 1.

Thủ tướng phát biểu tại Lễ Khánh thành dự án đường dây 500kV mạch 3 tại Phố Nối - Hưng Yên.

Thủ tướng khẳng định: Dự án hoàn thành có ý nghĩa chiến lược, đóng góp truyền tải hơn 30 tỷ kWh điện mỗi năm cho miền Bắc, khắc phục thiếu hụt điện cục bộ như trong năm 2023. Đây là "công trình của niềm tin, bản lĩnh con người Việt Nam, biểu tượng tinh thần đại đoàn kết khi vào cuộc của cả hệ thống chính trị đều vào cuộc. Tư tưởng lấy dân làm gốc, chung sức đồng lòng vì mục tiêu chung của đất nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng khẳng định, dự án đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành có ý nghĩa rất lớn thể hiện niềm tin của Chính phủ Việt Nam đối với doanh nghiệp Nhà đầu tư nước ngoài, nhất là chip bán dẫn, điện toán đám mây. 

"Ý nghĩa hơn là người ta tin mình "nói là làm", tin tưởng chúng ta nói "không thiếu điện là không thiếu điện", hoàn thành trong năm nay là đúng trong năm nay. Đó là thể hiện tinh thần: Đã cam kết là thực hiện, đã làm là có kết quả, có đong đếm được", Thủ tướng nhắc.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn dân, công trình là kết tinh của niềm tin, khát vọng của bản lĩnh con người Việt Nam, có quyết tâm là làm được. Biết cách huy động nguồn lực là chúng ta làm được.

Thủ tướng nhân mạnh, công trình có ý nghĩa kết nối nam Bắc, kết nối vùng, đây là động lực mới, kết nối năng lượng, giao thông, kết nối sản phẩm giữa các vùng miền. Có kết nối điện, giao thông thì mới có kết nối được thị trường, sản phẩm.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, công trình đề cao trách nhiệm, lòng yêu nước của các chủ thể, cá nhân có liên quan; Ý chí phấn đấu vươn lên, tự lực, tự cường cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường tham gia dự án. 

"Tiềm lực bắt nguồn từ tư duy tầm nhìn, nguồn lực bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành công trình này", Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng: Dự án 500kV mạch 3 hoàn thành thể hiện tinh thần Việt Nam "nói là làm" - Ảnh 2.

Thủ tướng tại Lễ Gắn biển dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), tại Phố Nối - Hưng Yên.

"Có lúc tôi nói không để công nhân cô đơn trong một công trình ttrongj điểm quốc gia. Tức là địa phương, cùng nhà thầu, ban quản lý dự án cùng nhau chia sẻ khó khăn, mang cơm, lương thực, thực phẩm, mang nước đến cho công nhân ở công trường", Thủ tướng.

Thay mặt Chính phủ, biểu dương tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao của lãnh đạo, chủ tịch, TGĐ Tập đoàn. Thủ tướng kể: "Tôi thường xuyên kiểm tra điện thoại lãnh đạo EVN về công trình, dường như họ có mặt trên công trường, Tôi gọi điện cho anh Đặng Hoàng An (Chủ tịch EVN) lúc thì ở Nghệ An, Thanh Hoá, lúc lại vào Hà Tĩnh. Họ có mặt ngày đêm trên công trường, tôi rất xúc động vì lãnh đạo EVN luôn bám sát, trăn trở, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tự giác với tinh thần vì đất nước".

Sau lễ khánh thành, Thủ tướng yêu cầu EVN, EVNNPT hoàn thành công tác hoàn nguyên, vệ sinh môi trường, đảm bảo dự án hiệu quả cao, tiếp tục đầu tư dự án nguồn điện, cung cấp điện vững chắc điện cho phát triển kinh tế xã hội; kiểm toán- công khai minh bạch, không để xảy ra tham nhũng- tiêu cực ở dự án thì mới thành công trọn vẹn. Việc sử dụng điện với giá điện hợp lý đảm bảo thu nhập của người dân.

Thủ tướng yêu cầu các cấp uỷ chính quyền chăm lo ổn định không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất của người dân có dự án đi qua theo đúng tinh thần của người dân. Lo sinh kế lâu dài bền vững cho người dân, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nơi sinh kế, nơi sản xuất của người dân, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu vật chất tinh thần, tiến tới làm giàu cho đất nước.

Thủ tướng: Dự án 500kV mạch 3 hoàn thành thể hiện tinh thần Việt Nam "nói là làm" - Ảnh 3.

Thủ tướng tham dự lễ Khánh thành đường dây 500kV Phố Nối (Hưng Yên) - Quảng Trạch (Quảng Bình) tại Phố Nối sáng 29/8.

Thủ tướng khẳng định, dự án đường truyền tải 500kV mạch 3 Phố Nối (Hưng Yên) - Quảng Trạch (Quảng Bình) để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, trong đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung, quyết liệt, khoa học đi cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, động viên, chia sẻ chân thành, kịp thời.

Phân công phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, kết quả phải cân đong, đo đếm được để từ đó dễ kiểm tra, giám sát, đánh giá. Phải phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động cả hệ thống chính trị từ cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các bộ, ngành liên quan đến mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cùng vào cuộc với tinh thần "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", "tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng".

Bên cạnh đó, cũng cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, tạo sự đồng thuận, đồng lòng để người dân tự nguyện bàn giao đất ở, nơi sản xuất, cùng với chính quyền, đơn vị thi công tham gia thi công các công trình, dự án.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư, các đơn vị thi công phải thực hiện dự án với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động phải quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, tích cực phối hợp chặt chẽ với các địa phương, xem xét huy động lực lượng tại chỗ có đủ năng lực tham gia, các nhà thầu chính tạo điều kiện, hợp tác để các doanh nghiệp, nhà thầu địa phương lớn mạnh, có thêm kinh nghiệm với tinh thần "cùng làm, cùng hưởng và cùng thắng và cùng phát triển". Tăng cường công tác hiệp đồng giữa các lực lượng, giữa các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị bảo đảm khoa học, hiệu quả công việc.

Cuối cùng là xây dựng phong trào thi đua sôi nổi, kịp thời động viên, khen thưởng, tạo không khí hăng say làm việc, thi đua đạt thành tích, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc và vì sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng: Dự án 500kV mạch 3 hoàn thành thể hiện tinh thần Việt Nam "nói là làm" - Ảnh 4.

Để hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 Phố Nối (Hưng Yên) - Quảng Trạch (Quảng Bình) đã có hàng nghìn hộ dân nhường đất ở, di dời để cho dòng điện Bắc - Nam thông suốt.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định, đây là các công trình truyền tải điện có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao độ dự trữ ổn định trên giao diện Bắc - Trung, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc.

Hơn 200.000 người tham gia dự án đặc biệt quốc gia

Đặc biệt, việc đường dây truyền tải 500kV mạch 3 Hưng Yên - Quảng Bình giúp truyền tải công suất các nhà máy nhiệt điện và năng lượng tái tạo khu vực Bắc Trung Bộ vào hệ thống điện quốc gia, giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500kV hiện hữu đảm bảo tiêu chí N-1, đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc - Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, của Chính phủ với yêu cầu hoàn thành các Dự án nhanh nhất, EVN/EVNNPT và các Ban quản lý dự án đã khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện và đã hoàn thành các Dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Theo ông Tuấn, với việc hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3, tính đến nay ngành điện Việt Nam đã hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành bốn (04) mạch đường dây truyền tải điện 500kV từ Bắc vào Nam với chiều dài của mỗi đường dây hơn 1.500km kéo dài suốt dọc chiều dài đất nước.

Trong đó, đường dây 500kV Bắc – Nam mạch 1 được hoàn thành thi công, đóng điện đưa vào vận hành ngày 27/5/1994 (2 năm), tiếp theo đường dây 500kV mạch 2 vào vận hành ngày 23/9/2005, và đến hôm nay các cung đoạn cuối cùng của hai mạch đường dây 500kV mạch 3 đã được hoàn thành đưa vào vận hành.

Thủ tướng: Dự án 500kV mạch 3 hoàn thành thể hiện tinh thần Việt Nam "nói là làm" - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Ông Tuấn cho biết, để thực hiện dự án quan trọng này, EVN và EVNNPT đã huy động hơn 3.300 cán bộ, kỹ sư, công nhân trong các đơn vị của ngành Điện trên mọi miền đất nước tình nguyện tham gia tiếp sức, hỗ trợ triển khai các dự án. Toàn ngành điện đã phát huy toàn bộ sức mạnh nội sinh và tinh thần xung kích quyết tâm, dồn toàn lực và kết quả đạt được trong quá trình thi công dự án đường dây 500kV mạch 3.

Ngoài nhân lực ngành điện, còn có sự tham gia của lực lượng Quân đội, Công an và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 9 tỉnh mà dự án đi qua, các hội phụ nữ các địa phương, các Tập đoàn Viettel, PVN, VNPT… với tổng số khoảng 200.000 người lao động hưởng ứng với quyết tâm thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, yêu cầu kỹ thuật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem