Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung lớn nhất Đông Nam Á

Thứ sáu, ngày 23/12/2022 10:13 AM (GMT+7)
Sáng 23/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Samsung. Đây được coi là cơ sở R&D lớn nhất của Samsung ở Đông Nam Á.
Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D).

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 2.

Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 3.

Trung tâm R&D mới của Samsung tại Hà Nội, được xây dựng trên khu đất rộng 11.603 m2, đây là tòa nhà 19 tầng và 3 tầng hầm, đạt tổng diện tích 79.522 m2, với tổng mức đầu tư 220 triệu USD. Đây là cơ sở R&D lớn nhất của Samsung ở Đông Nam Á tính đến hiện tại.

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khánh thành.

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm mới của Samsung tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D). Đi cùng ông Lee Jae-yong đến Việt Nam còn có 15 lãnh đạo khác của Samsung, trong đó có Phó chủ tịch Samsung Electronics - Chung Hyeon-ho, Chủ tịch Samsung Electronics Roh Tae-moon và Chủ tịch Samsung Display Choi Ju-seon.

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 7.

Samsung dự kiến sẽ tiến hành nghiên cứu và phát triển điện thoại thông minh, máy tính bảng, phần cứng và phần mềm tại cơ sở này. Trung tâm mới của công ty Hàn Quốc cũng sẽ tuyển dụng tới 3.000 người.

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 8.

Hiện Samsung có 17 trung tâm R&D trên khắp thế giới, đặt tại các quốc gia Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Ba Lan, Nga, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Anh và Mỹ.

Tập đoàn Samsung do ông Lee Byung-chul thành lập vào năm 1938. Sau khi ông Lee Byung-chul qua đời năm 1987, người con trai thứ của ông là Lee Kun-hee tiếp quản vị trí điều hành cho đến khi qua đời vào năm 2020. Vị trí này được bỏ trống cho đến tháng 10/2022, khi ông Lee Jae-yong (54 tuổi, tên gọi khác là Jay Y. Lee) đã được thăng chức chủ tịch. Quyết định này được hội đồng quản trị ủng hộ trong cuộc họp diễn ra ngày 27/20/2022, theo Yonhap.

Việc ông Lee Jae-yong, người được coi là "thái tử" của Samsung, trở thành lãnh đạo tập đoàn đã được dự kiến từ nhiều năm trước đó nhưng bị trì hoãn sau các cuộc điều tra. Các chuyên gia cho rằng, khi đã chính thức nắm quyền lãnh đạo, ông có thể được kỳ vọng sẽ củng cố quyền lực của mình cả trong Samsung Electronics, cũng như Samsung - một tập đoàn lớn gồm khoảng 50 công ty hoạt động trong đa lĩnh vực, từ đóng tàu, xây dựng đến bảo hiểm và giải trí.

Theo The Korea Herald, kể từ khi đảm nhiệm chức Chủ tịch Samsung hồi tháng 10, ông Lee đã tích cực gặp gỡ các đồng nghiệp trong ngành và bắt đầu có các chuyến công tác nước ngoài để tăng cường sự hiện diện của Samsung trên toàn cầu. Năm 2020, ông Lee cũng đã đến Hà Nội để kiểm tra việc xây dựng trung tâm R&D và thăm địa điểm làm việc của Samsung Electronics và Samsung Display, với tư cách là Giám đốc điều hành của Samsung

Viết Chung
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem