Tờ Die Welt viết: “Sự kiên nhẫn của người Mỹ đã kết thúc, trong một thời gian dài, Berlin đã trốn tránh đằng sau câu chuyện rằng việc giao vũ khí phải ở mức ngang bằng với Mỹ”. Bài báo lưu ý rằng trong mắt chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, đường lối thiếu quyết đoán của ông Scholz không chỉ là một sự khác biệt về phong cách, giờ đây Washington đang đặt câu hỏi về lòng chính trung thành của Thủ tướng Đức đối với Kiev.
Các nhà báo tin rằng chỉ dưới áp lực của Mỹ, Đức mới đồng ý chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine, và sau đó là các hệ thống tên lửa phóng loạt.
Mới gần đây, Thủ tướng Scholz nói rằng chính quyền Đức sẽ không cung cấp xe chiến đấu bộ binh và xe tăng, vì Washington cũng không làm điều này, bài báo viết.
Trước đó ngày 13/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói chuyện qua điện thoại, trong đó ông Scholz kêu gọi ông Putin rút lực lượng khỏi Ukraine và ông Putin nhấn mạnh "sự vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế" của Ukraine.
Trong cuộc trò chuyện kéo dài 90 phút, ông Scholz kêu gọi Putin "đi đến một giải pháp ngoại giao càng nhanh càng tốt, dựa trên một lệnh ngừng bắn, rút hoàn toàn lực lượng Nga và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine", theo một tuyên bố từ phát ngôn viên Steffen Hebestreit.
Thủ tướng Đức cũng kêu gọi ông Putin "tránh mọi leo thang" xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye và thực hiện 'vùng an toàn' do Liên hợp quốc khuyến nghị xung quanh cơ sở này. Ông Putin phản đối rằng nhà máy đang phải hứng chịu "các cuộc tấn công tên lửa liên tục từ Ukraine, điều này tạo ra nguy cơ thực sự về một thảm họa quy mô lớn", theo thông báo từ Điện Kremlin.
Tổng thống Nga cũng cáo buộc Kiev "vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế", chỉ ra vụ pháo kích vào phần lớn các thành phố nói tiếng Nga ở Donbass.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.