Thủ tướng Thái Lan ra lệnh thắt chặt biên giới, truy bắt bà Yingluck 

Phương Đăng (theo Washington Post) Thứ sáu, ngày 25/08/2017 17:35 PM (GMT+7)
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha khẳng định rằng, các nhà chức trách nước này đang tăng cường kiểm tra biên giới để truy bắt cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra sau khi bà này không trình diện tòa án hôm nay, làm dấy lên tin đồn bà bỏ trốn khỏi đất nước. 
Bình luận 0

img

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bị nghi đã bỏ trốn khỏi Thái Lan

Một quan chức giấu tên của đảng Pheu Thai của bà Yingluck và rất thân thiết với gia đình Shinawatra tiết lộ với hãng tin AP rằng, cựu Thủ tướng Thái đã rời khỏi đất nước, trốn ra nước ngoài. Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ các chi tiết khác và từ chối công khai danh tính vì tính nhạy cảm của vấn đề. 

Bà Yingluck, người trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan sau khi đảng của bà thắng cử năm 2011, bị cáo buộc sơ xuất trong việc giám sát chương trình trợ cấp giá gạo cho nông dân làm thất thoát hàng tỷ USD. Tuy nhiên, bà tuyên bố mình vô tội và cáo buộc những lời buộc tội bà xuất phát từ động cơ chính trị. 

Tòa án đã dự kiến tuyên án vào hôm nay (25.8) nhưng bà Yingluck đã không xuất hiện. Các luật sư của bà Yingluck trình báo với tòa án rằng thân chủ của họ không thể tham dự phiên tòa vì bị đau tai. 

Tuy nhiên, một thẩm phán cho biết, tòa án không tin lý do này vì phía bà Yingluck không cung cấp được xác minh y tế chính thức và đáng tin cậy. Vị thẩm phán này cũng cho biết, lệnh bắt giữ bà Yingluck đã được Tòa án Tối cao Thái Lan ban hành và phiên tòa hôm nay sẽ bị hoàn lại tới ngày 27.9.

Phát biểu tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha, người đã chỉ huy quân đội lật đổ chính phủ Yingluck năm 2014 cho biết, ông vừa được báo tin bà Yingluck đã không xuất hiện tại tòa và ông không biết hiện bà Yingluck đang ở đâu. Ông Chan-ocha khẳng định, các nhà chức trách đang truy tìm bà Yingluck.

"Tôi đã ra lệnh tăng cường kiểm tra tại các trạm kiểm soát biên giới", ông Chan-ocha nhấn mạnh, bao gồm các tuyến đường địa phương và đường lớn ra khỏi Thái Lan.    

"Nếu bà ấy không có tội, bà ấy nên ở lại và chống lại phán quyết. Nếu bà ấy không có ở đây, điều đó có ý nghĩa gì với bạn? Liệu bà ấy có vẫn khăng khăng rằng mình không được xử công bằng?", ông Chan-ocha nhấn mạnh thêm.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan nhấn mạnh, các lực lượng an ninh không cho phép bà Yingluck rời khỏi Thai và quân đội đang kiểm tra những tuyến đường bà Yingluck có thể sử dụng nếu bà thực sự đã bỏ trốn khỏi đất nước. 

Ông Wongsuwan cũng khẳng định thêm rằng, các nhân viên an ninh giám sát bà Yingluck không phát hiện bà rời khỏi tư dinh ở Bangkok trong 2 ngày qua. Bà Yingluck bị cấm rời khỏi Thái Lan từ ngày 19.5.2015, khi Tòa án Tối cao nhận đơn kiện bà. 

Ông Nathathorn Prousoontorn, lãnh đạo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh sáng nay cũng cho biết không có dấu hiệu bà Yingluck đã rời khỏi Thái Lan. "Tôi xác nhận rằng đến nay, chưa có dữ liệu nào ghi nhận bà Yingluck rời đất nước thông qua bất cứ trạm kiểm soát xuất nhập cảnh nào, kể cả tại sân bay và biên giới", Nathathorn nói.

Ông cho rằng nếu bà Yingluck đi máy bay tư nhân, dữ liệu chuyến bay sẽ xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Cục. Tuy nhiên, ông này thừa nhận, nếu bà bí mật vượt biên, Cục sẽ không có dữ liệu về điều đó. Lần cuối cùng bà Yingluck được xác định ra khỏi Thái Lan là cuối năm 2014, khi bà tới Nhật. Bà Yingluck đang đối mặt với mức án cao nhất là 10 năm tù nếu bị xác định có tội liên quan đến sơ xuất của bà trong việc giám sát chương trình trợ cấp giá gạo cho nông dân làm thất thoát hàng tỷ USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem