Thua Hải Phòng, HLV Nguyễn Văn Sỹ báo tin "trừng phạt" ngoại binh

Song Minh Thứ bảy, ngày 23/01/2021 22:45 PM (GMT+7)
Sau trận thua chủ nhà Hải Phòng 2-3, HLV Nguyễn Văn Sỹ (Nam Định) cho hay tiền vệ Gramoz không hề bị chấn thương nhưng đã từ chối thi đấu.
Bình luận 0

HLV Nguyễn Văn Sỹ: "Gramoz muốn chọn trận để đá"

Trước thềm V.League 2021, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã chốt bộ ba ngoại binh Nam Định là trung vệ Wesley, tiền vệ người Đức gốc Kosovo Gramoz Kurtaj, tiền đạo Rodrigo.

Và ngay ở trận ra quân, Gramoz đã lập cú đúp cộng với bàn thắng của Rodrigo giúp Nam Định đá bại đội khách Hà Nội FC 3-0.

Ngoại binh Gramoz đã lập cú đúp trong trận Nam Định thắng Hà Nội FC 3-0.

Ngoại binh Gramoz đã lập cú đúp trong trận Nam Định thắng Hà Nội FC 3-0.

Với "trục dọc" khá ổn, Nam Định hy vọng có thể gây khó khăn cho chủ nhà Hải Phòng trong cuộc đọ sức ở vòng 2 V.League 2021 tối 23/1.

Nhưng khi vào trận, Gramoz đã không có trên trong danh sách đăng ký thi đấu của Nam Định. Một số thông tin cho rằng anh bị chấn thương.

Thiếu Gramoz, Rodrigo tỏ ra khá "cô đơn" trên hàng công. Nam Định cũng không kiểm soát được thế trận và thua chung cuộc 2-3.

Thua Hải Phòng, HLV Nguyễn Văn Sỹ báo tin về ngoại binh Gramoz - Ảnh 2.

HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết sẽ thay ngoại binh Gramoz trước vòng 3 V.League 2021.

Chia sẻ với báo chí sau trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ bất ngờ thông tin đến báo chí về sự "thiếu chuyên nghiệp" của Gramoz:

"Tôi hỏi cậu ta có thể ra sân gặp Hải Phòng không? Cậu ta nói không sẵn sàng, từ chối thi đấu. Tôi hỏi cậu ta có chấn thương không? Cậu ta bảo "không" khi vẫn tập luyện bình thường, bác sĩ cho hay Gramoz cũng không bị đau gì.

Cầu thủ chuyên nghiệp làm gì có chuyện chọn trận thi đấu. Vì vậy tôi đã không cho cậu ta mặc quần áo và không đăng ký thi đấu. Đơn giản cậu ta có giúp ích gì được cho đội đâu".

HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết thêm ông đã tham khảo ý kiến người đồng đội cùng thời ở ĐT Việt Nam Nguyễn Đức Thắng (hiện đang dẫn dắt T.Bình Định ở V.League) và được biết khi ở Thanh Hóa, Gramoz cũng thường tỏ ý chọn trận để đá.

"May cho chúng tôi là Gramoz mới đá 1 trận. Các đội bóng vẫn có thể thay thế ngoại binh sau vòng 2, trước khi vòng 3 diễn ra.

Chúng tôi sẽ thay thế Gramoz. Hiện đội đã chốt hợp đồng với trung vệ Wesley và tiên đạo Rodrigo".

Nhìn nhận chung về trận đấu với Hải Phòng, HLV Nguyễn Văn Sỹ khẳng định các học trò của mình đã bị khớp tâm lý, không cầm được bóng trong hiệp 1 và thua là xứng đáng:

"Thời gian tới, tôi sẽ phải làm lại tâm lý, bản lĩnh chơi trên sân, nhiều vấn đề khác cho các cầu thủ khi đi đá sân khách", HLV Văn Sỹ chốt lại.

Hải Phòng thắng vẫn chưa vui!

Sau trận thắng Nam Định 3-2, Hải Phòng (6 điểm/2 trận) tạm chia nhau vị trí đầu bảng với B.Bình Dương. 

HLV Phạm Anh Tuấn cho rằng thời gian tới, Hải Phòng sẽ nỗ lực hơn nữa để duy trì phong độ: "Tôi luôn nhắc nhở các học trò tập trung đá tốt từng trận một.

Ta cứ làm hết sức rồi điều gì đến sẽ đến chứ không phải chịu áp lực chỉ tiêu tốp 5 đề ra từ đầu mùa".

HLV Phạm Anh Tuấn không vui khi Hải Phòng để thua 2 bàn trong những phút cuối trận đấu với Nam Định.

HLV Phạm Anh Tuấn không vui khi Hải Phòng để thua 2 bàn trong những phút cuối trận đấu với Nam Định.

Nhìn lại trận thắng Nam Định, HLV Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: "Chúng tôi đã thắng cách biệt 3 bàn. Trận đấu còn ít phút nữa là kết thúc và đáng ra các cầu thủ phải cố gắng kiểm soát bóng thay vì cuốn đi theo lối chơi của đối thủ và để gỡ lại 2 bàn. 

Tôi đã nhắc nhiều nhưng các cầu thủ không thực hiện được. Chắc chắn các cầu thủ sẽ phải rút kinh nghiệm để không mắc phải những sai lầm tương tự".

Khi phóng viên đặt câu hỏi về quyết định thay tiền đạo Fagan sau hiệp 1, HLV Phạm Anh Tuấn cho biết Fagan bị căng cơ.

Nếu cố đá tiếp có thể bị nặng hơn, bị chấn thương đáng tiếc.

"Sau vòng 2, các đội vẫn được thay ngoại binh. Hải Phòng vẫn đang chờ tiền đạo người Uganda Joseph Mpande.

Cậu ta đang trong quá trình cách ly và khi đến đội tập luyện, thể lực đảm bảo chúng tôi sẽ xem xét" HLV Phạm Anh Tuấn chia sẻ.

Chốt lại, HLV Phạm Anh Tuấn nói: "Hai ngoại binh Fagan và Jermie Lynch đều là người cũ của Hải Phòng, họ cũng chơi bóng đá ở Việt Nam lâu rồi.

Họ là những chân sút có chuyên môn tốt nên đã gánh cho đội bóng nhiều. Tôi mừn vì năm nay các cầu thủ đã chơi tự tin, gắn kết hơn để đạt được kết quả hiện tại.

Tất nhiên cứ chơi tốt, khán giả sẽ đến sân đông cổ vũ, tạo động lực cho đội bóng".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem