Việt Nam chạy đua đăng cai Fusal World Cup 2024, sếp VFF lên tiếng

Song Minh Thứ hai, ngày 27/09/2021 10:41 AM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt sáng nay (27/9), Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã bác thông tin về việc Việt Nam chạy đua đăng cai Futsal World Cup 2024.
Bình luận 0

"Không chạy đua đăng cai Futsal World Cup 2024"

Tại FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021, ĐT futsal Việt Nam đã có màn thể hiện ấn tượng để lọt vào vòng 1/8, chỉ chịu thua trước đương kim á quân hiện đang xếp hạng 4 thế giới Nga với tỷ số sát nút 2-3.

Thực hư thông tin Việt Nam chạy đua đăng cai Fusal World Cup 2024 - Ảnh 1.

ĐT futsal Việt Nam chỉ chịu thua ĐT futsal Nga 2-3 ở vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021. Ảnh: VFF

Đêm 25/9 vừa qua, ĐT futsal Việt Nam đã trở về nước an toàn để sẵn sàng cho những nhiệm vụ mới trong tương lai, mà đích ngắm cụ thể là cố gắng giành quyền dự FIFA Futsal World Cup 2024.

Nếu làm được điều này, ĐT futsal Việt Nam sẽ có lần thứ 3 liên tiếp dự ngày hội futsal thế giới, khẳng định rõ vị thế trên đấu trường quốc tế.

Khi mọi sự tập trung đang hướng vào những kế hoạch, chiến lược dài hơi của futsal Việt Nam để có thể phát triển bền vững trong những năm tới, bất ngờ trên trang futsal của Thái Lan xuất hiện thông tin cho rằng: Việt Nam cùng 5 quốc gia khác là Ấn Độ (châu Á), Mỹ, Mexico (khu vực Bắc Mỹ), Ma-rốc (châu Phi), Nga (châu Âu) đang chạy đua để giành quyền đăng cai vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2024. Theo thông lệ, cứ 4 năm, giải đấu sẽ được tổ chức một lần.

Trước thông tin này, Dân Việt đã đặt câu hỏi với ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực VFF thì nhận được tiếng cười ồ và câu trả lời dứt khoát: "Không có chuyện đó đâu. Đã có họp hành gì về chuyện này đâu mà nói chuyện đăng cai. Tôi nghe thông tin này cũng buồn cười quá".

Về phần mình, ông Trần Anh Tú - Trưởng đoàn ĐT futsal Việt Nam mới từ Lithuania trở về nước cũng khẳng định: "Tôi cũng chỉ biết chuyện này qua mạng thôi!"

Kể từ khi Futsal World Cup tổ chức lần đầu tiên năm 1989 tại Hà Lan, tới Lithuania năm 2021 thì châu Âu đã 3 lần tổ chức giải (FIFA Futsal World Cup 1996 diễn ra ở Tây Ban Nha).

Châu Á từng có 3 nước chủ nhà Futsal World Cup là Hong Kong (1992), Đài Bắc Trung Hoa (2004), Thái Lan (2012), Bắc Trung Mỹ có 1 đại diện tổ chức giải là Guatemala (năm 2000). Nam Mỹ có 2 lần tổ chức ở Brazil (2008) và Colombia (2016).

Như vậy, châu Phi chưa một lần tổ chức Futsal World Cup mà Ma-rốc được đánh giá là quốc gia có cơ hội lớn nhất tổ chức ngày hội futsal thế giới vào năm 2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem