Thưởng Tết năm 2021:Ngậm ngùi thưởng Tết giáo viên

Thùy Anh Thứ hai, ngày 25/01/2021 11:18 AM (GMT+7)
Không giống như nhiều ngành nghề khác, mỗi độ xuân về, nhiều thầy cô giáo dường như đã quen với việc không có lương thưởng Tết...
Bình luận 0
Không có lương thưởng Tết, công nhân tìm tới đâu để được hỗ trợ?
Lương, thưởng tết 2021 có thể giảm sâu


Thưởng Tết không đủ mua suất quà 500 nghìn đồng

Bà Nguyễn Thị Thảo - Hiệu trưởng Trường mầm non Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, trường có tận 5 cơ sở với gần 100 giáo viên. Dù đặc thù công việc khá vất vả, nhưng 38 năm công tác trong nghề, chưa một lần bà được nhận thưởng Tết.  

"Như thường lệ, không năm nào ngành giáo dục có thưởng. Nhà trường cũng đã cố gắng tiết kiệm chi tiêu hàng năm nhưng cuối năm cũng chỉ giành được một khoản nhỏ, gọi là có một suất quà Tết (khoảng 500.000 đồng) cho các thầy cô giáo. Nếu so sánh thưởng Tết với các ngành khác thì buồn, nhưng lâu dần thành quen, cũng phải chấp nhận thôi", bà Thảo chia sẻ.

Nhiều thầy cô giáo miền núi chưa từng một lần được thưởng Tết

Nhiều thầy cô giáo miền núi chưa từng một lần được thưởng Tết. Ảnh. IT

Không riêng gì giáo viên mầm non, giáo viên tất cả các cấp cũng không có thưởng Tết. Cô Lê Thị Tú (35 tuổi), giáo viên trường THCS Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, cô chưa một lần được nhận thưởng Tết sau hơn 10 năm công tác. Để lo Tết cho gia đình, năm nào cũng vậy, cận Tết cô Tú lại tất bật buôn bán kiếm chút tiền lo mua quà cáp biếu hai bên nội ngoại.


"Ông xã mình là bộ đội, lương, thưởng Tết chẳng đáng là bao, lương giáo viên của mình cũng vậy. Tính tổng thu nhập chưa được 15 triệu đồng một tháng. Mình bán thêm chút mỹ phẩm hy vọng sẽ có một khoản tiền nho nhỏ đủ quà cáp cho hai bên nội, ngoại khi Tết đến", cô Tú chia sẻ.

Cô Tú cũng tâm sự, mỗi lần nghe bạn bè ngồi bàn hay hỏi chuyện lương thưởng Tết lại thấy buồn. Hy vọng ngành giáo dục có chính sách, quan tâm hơn tới giáo viên, để giáo viên đỡ tủi thân mỗi độ Tết đến xuân về.

Theo một số đơn vị giáo dục năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các nguồn thu trong nhà trường giảm nhưng nguồn chi tăng nên phần thu nhập tăng thêm cho giáo viên dịp Tết Nguyên đán 2021 sẽ không bằng năm trước.

Lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh chi thưởng Tết cho giáo viên

Giữa lúc bức tranh thưởng Tết cho giáo viên trong cả nước, đặc biệt là vùng núi, vùng nông thôn có nhiều gam màu không mấy tươi sáng, thì mới đây, thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh công bố mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho giáo viên, công nhân viên khiến nhiều thầy cô rất vui mừng. Theo đó, mức chi thưởng Tết cho giáo viên, cán bộ nhân viên tại các đơn vị công lập trực thuộc Sở là 1,5 triệu đồng/người.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh cho hay, với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tiền lương do ngân sách Nhà nước chi trả thì rất khó để có thể lo thưởng cho nhân viên. Tuy nhiên năm nay, thành phố đã quyết định giành một phần kinh phí từ ngân sách để chi quà Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.


thưởng Tết cho giáo viên

Lần đầu tiên TP. Hồ Chí Minh thưởng Tết cho giáo viên. Ảnh: I.T


Để kịp thời chi quà Tết cho các đối tượng trên, thành phố đã đề nghị các đơn vị chi từ nguồn kinh phí được giao dự toán trong năm 2021 hoặc tạm ứng từ nguồn thu khác của đơn vị. Đồng thời, đơn vị có văn bản đề nghị bổ sung dự toán năm 2021. Đối với các đơn vị giáo dục công lập tự chủ ngân sách, hoặc tự chủ một phần ngân sách thì chủ động lo quà Tết cho cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị.

Thông tin TP. Hồ Chí Minh chi thưởng Tết được xem là tín hiệu vui với các thầy cô giáo trong cả nước. Nhiều người hy vọng các tỉnh thành phố cũng sẽ học tập TP. Hồ Chí Minh sớm có chính sách tặng quà hoặc chi thưởng Tết cho giáo viên.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem