Thường trực Ban Bí thư Lương Cường: MTTQ Việt Nam có vai trò quan trọng trong thực hiện đoàn kết, thống nhất, "dân là gốc"

Quỳnh Nguyễn Thứ tư, ngày 07/08/2024 11:27 AM (GMT+7)
Thường trực Ban Bí thư cho rằng, đất nước ta trong thời gian tới đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, bên cạnh đó những khó khăn, thách thức cũng không hề nhỏ, không đoán định được, làm sao phải đoàn kết, thống nhất, "dân là gốc"..., để thực hiện điều này, vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam rất quan trọng.
Bình luận 0

Ngày 7/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã có cuộc làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường: MTTQ Việt Nam có vai trò quan trọng trong thực hiện đoàn kết, thống nhất, "dân là gốc"- Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Vinh

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam là hạt nhân lãnh đạo

Theo ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam có vai trò, vị trí rất quan trọng, lãnh đạo MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. MTTQ Việt Nam có 7 quyền, trách nhiệm cơ bản rất quan trọng được ghi trong Luật MTTQ Việt Nam và được thể hiện trong Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

"Trong thời gian qua, hệ thống chính trị rất quan tâm, tạo mọi điều kiện để Đảng đoàn MTTQ Việt Nam thực hiện quyền, trách nhiệm của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bộ Chính trị đã quyết định nâng tầm Đảng đoàn MTTQ Việt Nam từ trực thuộc Ban Bí thư lên trực thuộc Bộ Chính trị", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường: MTTQ Việt Nam có vai trò quan trọng trong thực hiện đoàn kết, thống nhất, "dân là gốc"- Ảnh 2.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Vinh

Tại cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cho biết, MTTQ Việt Nam có vị trí, vai trò rất quan trọng. Những đóng góp của MTTQ gắn liền với quá trình ra đời, lãnh đạo Đảng, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kết luận của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá rất kỹ lưỡng: "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

"Quá trình này gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của MTTQ Việt Nam, với hạt nhân lãnh đạo là Đảng đoàn MTTQ Việt Nam", Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Thường trực Ban Bí thư cho rằng, trong thời gian tới, đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, bên cạnh đó những khó khăn, thách thức cũng không hề nhỏ, không đoán định được, làm sao để đoàn kết, thống nhất, "dân là gốc", bảo đảm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự điều hành, quản lý của Nhà nước; để thực hiện điều này, vai trò của MTTQ Việt Nam rất quan trọng.

Với ý nghĩa đó, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị trong quá trình thảo luận, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhấn mạnh thêm những kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tập trung vào những chỗ vướng, những điểm hạn chế, khó khăn trong thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường: MTTQ Việt Nam có vai trò quan trọng trong thực hiện đoàn kết, thống nhất, "dân là gốc"- Ảnh 4.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Vinh

"Nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật, nhân dân được thụ hưởng thật"

Trình bày báo cáo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, với tinh thần quyết tâm cao, đến nay Đảng đoàn đã lãnh đạo MTTQ Việt Nam hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX đã đề ra. Bên cạnh đó đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ mới, đột xuất có quy mô lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp có nhiều đổi mới, thực hiện có hiệu quả phương châm "Nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật, nhân dân được thụ hưởng thật".

Bà Nguyễn Thị Thu Hà thông tin, Đảng đoàn đã lãnh đạo tổ chức quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư; chủ trì phối hợp tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay "Xoá nhà tạm, nhà dột nát" trong năm 2025...

Trong 6 tháng cuối năm 2024, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tiếp tục lãnh đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhất là Chỉ thị 35 về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội, tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; tập trung triển khai, hoàn thiện các đề án trình Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ theo kế hoạch đã đề ra.

Tại cuộc làm việc, thành viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã cùng thảo luận, chia sẻ những điểm nổi bật trong triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động với những kết quả thực, sản phẩm thực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và góp phần chăm lo hơn nữa cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem