Thủy điện Hòa Bình xả lũ, người dân sống ở hạ lưu sông Đà càng thêm chật vật

Thứ tư, ngày 07/08/2024 12:05 PM (GMT+7)
Vừa qua, Thủy điện Hòa Bình mở thêm cửa xả đáy thứ 4 làm mực nước sông Đà dâng cao, khiến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân sống ở hạ lưu thêm chật vật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn...
Thủy điện Hòa Bình xả lũ, người dân sống ở hạ lưu sông Đà càng thêm chật vật - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 4 hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 11h00 ngày 06/8/2024.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ, người dân sống ở hạ lưu sông Đà càng thêm chật vật - Ảnh 2.

Sau khi Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 4, mực nước sông Đà dâng lên rất nhanh.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ, người dân sống ở hạ lưu sông Đà càng thêm chật vật - Ảnh 3.

Phần thân kè chống sạt lở bờ hữu sông Đà, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình chỉ còn cách mặt nước khoảng hơn 1m.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ, người dân sống ở hạ lưu sông Đà càng thêm chật vật - Ảnh 4.

Tại cầu Hòa Bình 3, mực nước sông Đà cách mặt cầu hơn 10m.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ, người dân sống ở hạ lưu sông Đà càng thêm chật vật - Ảnh 5.

Ngay cạnh gần chân cầu Hòa Bình 3, làng vạn chài thuộc tổ 14, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình lênh đênh biển nước.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ, người dân sống ở hạ lưu sông Đà càng thêm chật vật - Ảnh 6.

Những lán để xe của người dân làng vạn chài chìm trong biển nước khi Thủy điện Hòa Bình xả đáy thứ 4.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ, người dân sống ở hạ lưu sông Đà càng thêm chật vật - Ảnh 7.

Người dân chỉ còn cách dựng tạm xe cộ trên bờ đê, rồi che chắn bằng những tấm bạt.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ, người dân sống ở hạ lưu sông Đà càng thêm chật vật - Ảnh 8.

Có những hộ dân còn dùng thuyền để làm nơi để tạm xe đạp và vật dụng khác.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ, người dân sống ở hạ lưu sông Đà càng thêm chật vật - Ảnh 9.

Mực nước dâng cao, đường dây điện của người dân chạm sát mặt nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về điện.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ, người dân sống ở hạ lưu sông Đà càng thêm chật vật - Ảnh 10.

"Thủy điện xả lũ khiến việc đi lại của người dân thêm phần khó khăn, hơn nữa, thu nhập của người dân giảm đi rất nhiều", bà Ngô Thị Luyến bộc bạch.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ, người dân sống ở hạ lưu sông Đà càng thêm chật vật - Ảnh 11.

Lồng bè nuôi cá của các hộ dân làng vạn chài được di dời vào trong khi nước sông dâng cao.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ, người dân sống ở hạ lưu sông Đà càng thêm chật vật - Ảnh 12.

Ông Ngô Văn Thị, người dân làng vạn chài chia sẻ: "Vào cuối tháng 7, thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 4, gia đình tôi bị chết khoảng 5 -6 tạ cá lăng đen, do cá bị chối nước. Sau khi cá chết, gia đình phải bán hết gần 1 tấn cá lăng đen đang nuôi vì sợ để lâu sẽ bị chết hết. Bên cạnh đó, mỗi lần thuỷ điện xả lũ, người dân chúng tôi lại vất vả mấy tiếng đồng hồ để di chuyển lồng bè vào nơi an toàn".

Thủy điện Hòa Bình xả lũ, người dân sống ở hạ lưu sông Đà càng thêm chật vật - Ảnh 13.

Xóm Tân Thành, xã Hợp Thành, TP Hòa Bình hiện có khoảng hơn 20 hộ sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Mỗi lần thủy điện xả lũ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt, cũng như thu nhập của họ.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ, người dân sống ở hạ lưu sông Đà càng thêm chật vật - Ảnh 14.

Ông Ngô Văn Linh, xóm Tân Thành cho biết: "Nhiều lúc chúng tôi đi đánh bắt cá vào ban đêm, không biết việc thủy điện xả lũ thì rất nguy hiểm. Ngoài ra, thủy điện xả lũ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân".

Thủy điện Hòa Bình xả lũ, người dân sống ở hạ lưu sông Đà càng thêm chật vật - Ảnh 15.

Nước sông Đà dâng cao khiến nước tại các nhánh sông suối cũng dâng theo, ảnh hưởng tới việc thi công công trình tại phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình.

 

Phạm Hoài
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem