Tỉ lệ người chết vì virus Corona ở Trung Quốc, theo một nghiên cứu "hẹp"

Đăng Nguyễn - NZ Herald Thứ hai, ngày 03/02/2020 21:10 PM (GMT+7)
Tỉ lệ người chết vì dịch bệnh virus Corona có thể lớn hơn nhiều so với những thống kê cho đến nay, theo một nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí y khoa The Lancet.
Bình luận 0

img

Một người bệnh nhiễm virus Corona đang được điều trị.

Theo NZ Herald, nghiên cứu công bố ngày 30.1, dựa trên 99 người được điều trị tại bệnh viện Jinyintan ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. 99 người này được điều trị từ ngày 1.1-20.1 và được chuyển đến bệnh viện Jinyintan từ các bệnh viện khác rải rác trong thành phố.

99 người nằm trong nghiên cứu bao gồm 32 phụ nữ và 67 nam giới, ở độ tuổi từ 21-82. Một nửa trong số này thường lui tới chợ hải sản Huanan, là nơi được cho là bùng phát dịch bệnh.

Đa số các bệnh nhân là chủ cửa hàng, quản lý thị trường nhưng có cả hai vị khách thường đến khu chợ mua thực phẩm.

Đến ngày 25.1, 31 bệnh nhân xuất viện, 57 người tiếp tục điều trị và có 11 người tử vong. Con số này phản ánh tỉ lệ tử vong là 11%, lớn hơn nhiều so với mức 2-3% như WHO và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) công bố.

Tác giả nghiên cứu cảnh báo sẽ còn nhiều trường hợp tử vong hơn nữa trong số những người đang nằm viện.

Trong quá khứ, dịch SARS có tỉ lệ tử vong 10% và MERS có tỉ lệ tử vong là 34%. Các nghiên cứu ban đầu cho thấy virus Corona lây lan nhanh hơn SARS và MERS, nhưng tỉ lệ người tử vong lại ít hơn.

Trong khi đó, Eric Feigl-Ding, chuyên gia người Mỹ, cho rằng tỉ lệ 11% công bố trên tạp chí The Lancet cao hơn bình thường vì đây chỉ là số liệu nhỏ, ghi nhận tại một bệnh viện ở Vũ Hán. “Nhiều bệnh nhân có các triệu chứng nhẹ hơn và không được đưa vào thống kê”, Eric nói.

Một phát hiện khác đăng tải trên tạp chí The Lancet là việc đàn ông có nguy cơ lây nhiễm cao hơn phụ nữ. “Chúng tôi nhận thấy tỉ lệ đàn ông lây nhiễm lớn hơn nhiều so với phụ nữ trong dịch bệnh virus Corona”, nhóm nghiên cứu nói. “Virus SARS và MERS cũng có xu hướng lây nhiễm cho nam giới nhiều hơn”.

Nguyên nhân có thể là do sự khác biệt về nhiễm sắc thể giới tính và hormone, từ đó quyết định đến khả năng miễn dịch và thích nghi, theo nghiên cứu.

Một nửa số bệnh nhân trong nghiên cứu mắc các bệnh mãn tính tiềm ẩn như bệnh tim, tiểu đường. Có hai trường hợp tử vong, đều là đàn ông ở độ tuổi 60, không có tiền sử bệnh nặng nhưng đã hút thuốc từ lâu.

Nghiên cứu kết luận những người dễ bị tổn thương do virus Corona nhất là đàn ông có tuổi và có vấn đề về sức khỏe.

Sự thật chuyện virus Corona biến người bệnh thành “xác sống”

Virus Corona khiến hơn 14.000 người nhiễm bệnh ở Trung Quốc dấy lên làn sóng hoảng sợ trên mạng xã hội Malaysia, khiến chính...

img
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem