Tiền Giang: Cảnh sát bắt nhóm đối tượng hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản

Thiên Long Chủ nhật, ngày 12/02/2023 16:59 PM (GMT+7)
Đối tượng Đặng Hoàng Vũ (Vũ Tình, 52 tuổi, ngụ Tiền Giang) hiện đang sinh sống ấp Phước Xuân, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, được xem là kẻ cầm đầu nhóm côn đồ chuyên gây án liên tỉnh.
Bình luận 0

Chiều 12/2, Cơ quan cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, khai thác cát trái phép và tàng trữ, sử dụng hung khí để thực hiện hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. 

Các đối tượng gồm: Đặng Hoàng Vũ (Vũ Tình, 52 tuổi, ngụ Tiền Giang) hiện sinh sống  ấp Phước Xuân, xã An Khánh, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre); Nguyễn Văn Vui (Vui Bà Đằng, 38 tuổi), ngụ phường 2, TP.Mỹ Tho; Phạm Thanh Hiền (Cu Đen, 29 tuổi), ngụ ấp 7, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy; Trần Thanh Tuấn (Tuấn Bò, 45 tuổi), ngụ ấp Phú Khương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo và Nguyễn Minh Hùng (Mạnh, 23 tuổi), ngụ phường 2, TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang).

Tiền Giang: Cảnh sát bắt nhóm đối tượng hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích  - Ảnh 1.

Đặng Hoàng Vũ (52 tuổi, ngụ ở Tiền Giang, tạm trú tại tỉnh Bến Tre được xác định là đối tượng cầm đầu băng côn đồ chuyên đi đòi nợ thuê 3 tỉnh giáp ranh, đang ký vào biên bản. Ảnh: CATG

Đây là nhóm côn đồ hoạt động liên tỉnh do đối tượng Hoàng Vũ cầm đầu và tổ chức các hoạt động thu tiền bảo kê ở Tiền Giang, Trà Vinh và Bến Tre. Liên quan còn có 13 đối tượng tham gia hiện đang bị triệu tập phục vụ cho công tác điều tra.

Đặng Hoàng Vũ được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Khi test nhanh, có 5 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Theo lời khai ban đầu, Vũ và ông Nguyễn Kim Tiến (56 tuổi, ngụ ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đang tranh chấp việc thuê tàu bơm khai thác cát trên sông. Vũ thuê Vui và Hiền đến tận nhà ông Tiến đòi tiền. Khi đi, Vũ hứa nếu đòi được 700.000.000 đồng từ ông Tiến sẽ trả tiền công mỗi đối tượng 50.000.000 đồng.

Để làm lộ phí, đối tượng Vũ chi 3.500.000 đồng cho đàn em đổ xăng và mua vào hộp nước sơn đem theo nhằm đe dọa.

Tiền Giang: Cảnh sát bắt nhóm đối tượng hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích  - Ảnh 2.

Đối tượng Đặng Hoàng Vũ đang bị khám xét tại Bến Tre. Ảnh: CATG

Từ ngày 16/1, nhóm Vui, Hiền cùng một số tay em 5 lần đến nhà ông Tiến ném sơn, chất bẩn, xăng dầu, sau đó còn thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần, buộc ông Tiến đưa tiền. Vui yêu cầu ông Tiến chuyển cho đồng bọn 50.000.000 đồng, chúng sẽ không đe dọa để tiếp tục làm ăn.

Trước tình thế bị khống chế, ông Tiến chuyển 2 lần cho Vui 10.000.000 đồng. Từ chứng cứ cưỡng đoạt tài sản, trinh sát hình sự Tiền Giang phối hợp một số đơn vị chức năng bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây.

Khám xét nơi ở của đối tượng Vũ tại ấp Phước Xuân, xã An Khánh, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), công an thu giữ 18 dao tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 1 ổ tiếp đạn của súng Rulo, 2 quyển tập ghi chép việc vay nợ, 8 xe máy, 11 điện thoại di động...

Bước đầu, "đại ca" Vũ khai trực tiếp gây ra 5 vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho các con nợ ở huyện Chợ Gạo, Gò Công Đông, TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), 2 vụ cố ý gây thương tích ở tỉnh Trà Vinh và Bến Tre.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem