Tiếp nhận 30 lao động trái phép người Việt bị trục xuất về nước

Tuấn Minh Thứ bảy, ngày 20/07/2019 11:24 AM (GMT+7)
Ngày 20/7, Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi tuyên truyền, nhắc nhở 30 công dân về các quy định xuất nhập cảnh, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ những công dân này về nơi cư trú.
Bình luận 0

Trước đó, ngày 17/7, Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma tiếp nhận 30 công dân xuất cảnh trái phép do Đại đội quản lý Biên cảnh huyện Ninh Minh (Quảng Tây, Trung Quốc) trao trả tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình.

30 công dân này đã xuất cảnh trái phép qua các đường mòn biên giới sang Trung Quốc làm thuê và bị Công an Trung Quốc phát hiện, bắt giữ vì không có giấy tờ hợp lệ. Những công dân này trú tại các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Bình.

30 công dân này khai, do không có việc làm ổn định, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên đã tự ý sang Trung Quốc lao động trái phép.

img

30 lao động trái phép người Việt bị trục xuất về nước. Ảnh: CA. Lạng Sơn

Thống kê sơ bộ từ đầu năm đến nay, tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc vẫn diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Lạng Sơn có khoảng 3.400 lượt người xuất cảnh trái phép, tăng 1.300 lượt người so với cùng kỳ năm ngoái, phía Trung Quốc đã bắt và trao trả gần 500 người, đẩy trở lại 210 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem