Tiếp tay cho vợ xem bói, Phó Trưởng ấp bị thôi việc

Thứ năm, ngày 26/09/2013 12:31 PM (GMT+7)
Ngày 26.9, ông Trân Văn Chi - Bí thư xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa (Long An), cho biết, UBND xã này đã ra quyết định buộc thôi việc đối với ông Võ Văn Kiệp (SN 1965, ngụ ấp 2, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa) là Phó Trưởng ấp 2, xã Tân Tây.
Bình luận 0
Nguyên nhân là ông Kiệp có liên quan đến việc hành nghề mê tín dị đoan của vợ ông là bà Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1973, sống chung gia đình), bị công an phường 5, thành phố Tân An xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hoạt đông mê tín dị đoan.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 30.8, công an phường 5, thành phố Tân An, đã tiếp nhận thông tin phản ánh của ông P. Q T. (SN 1970 là Việt kiều Úc), tố cáo hành vi hoạt động mê tín di đoan của bà Thoa cùng hai người khác là bà Nguyễn Thị Kim Lan (SN 1962), Nguyễn Thị Mãnh (SN 1965), đều ngụ phường 5, thành phố Tân An).

Công an phường 5 đã triệu tập các đối tượng lên làm việc và đã thừa nhận có lên đồng, xem quẻ qua điện thoại nhiều lần cho vợ ông T. đang sống ở Úc với số tiền hàng chục triệu đồng.

Riêng ông Kiệp đã 4 lần nhận tiền do vợ ông T. từ Úc gửi về, mỗi lần từ 100-200 đô la Úc. Ngoài ra các đối tượng này còn hoạt động bói toán có thu tiền, mỗi quẻ bói bài có già từ 100.000-200.000 đồng. Chính việc lên đồng xem quẻ này đã gây ra hiểu nhầm, suýt chút nữa gia đình ông T tan vỡ và làm mất hạnh phúc nhiều người khác.
Diệu Thanh (Diệu Thanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem