Tiếp tục giải cứu hàng trăm lao động Việt Nam bị lừa đảo sang Campuchia

V.N Thứ năm, ngày 20/10/2022 16:45 PM (GMT+7)
* Từ tháng 7 tới nay, gần 300 lao động Việt Nam bị lừa đảo sang làm việc tại các cơ sở ở khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan đã được giải cứu. * Khuyến cáo công dân trước khi nhận hợp đồng đi lao động ở CHDC Congo và nước ngoài.
Bình luận 0

Vừa qua đã có thông tin hơn 100 lao động Việt Nam bị lừa sang Campuchia đã bị giam giữ tại một resort gần biên giới Campuchia - Thái Lan. Về thông tin này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Đây là khu vực lãnh sự của Tổng lãnh sự quán (TLSQ) Việt Nam tại  Battambang.  Bước đầu LTSQ cho biết,  thời gian qua TLSQ phối hợp với cơ quan chức năng các tỉnh triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ và giải cứu công dân Việt Nam bị lừa đảo môi giới trái phép lao động tại biên giới Campuchia – Thái Lan. 

Tiếp tục giải cứu hàng trăm lao động Việt Nam bị lừa đảo sang Campuchia - Ảnh 1.

Bộ Đội Biên phòng An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng làm thủ tục tiếp nhận 26 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả tháng 8/2022. Ảnh: HC.

Theo Người phát ngôn: Trong thời gian tháng 7 đến tháng 9, TLSQ phối hợp đưa về nước khoảng 100 lao động Việt Nam. Từ cuối  tháng 9 vừa qua, TLSQ đã chủ động làm việc với chính quyền địa phương chủ động giải cứu thêm 171 lao động Việt Nam.

Sau khi đưa được lao động ra khỏi các cơ sở lao động trái phép, TLSQ đã gặp và triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân như hỗ trợ nhu yếu phẩm, triển khai thủ tục đưa công dân về Việt Nam sớm nhất.

Về phía trong nước, Cục Lãnh sự đã làm việc với cơ quan chức năng và các địa phương để sớm phối hợp xác minh nhân thân các lao động Việt Nam

Người phát ngôn khẳng định: Thời gian tới các cơ quan Việt Nam gồm Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, các địa phương Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng Campuhia rà soát ,truy quét khu vực trên nhằm giải cứu thêm công dân Việt Nam nếu có, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công dân Việt Nam.

Cũng liên quan đến người lao động Việt Nam ở nước ngoài, thời gian qua ĐSQ Việt Nam tại Angola kiêm nhiệm CHDC Congo đã tiếp nhận nhiều đề nghị hỗ trợ từ lao động Việt Nam ở CHND Congo do vướng mắc với chủ lao động trong bố trí việc làm, nợ lương, giảm lương

ĐSQ đã chủ động làm việc với cơ quan chức năng của CHDCND Congo cung cấp thông tin, có biện pháp bảo đảm đời sống lao động Việt Nam, kết nối với cộng đồng Việt Nam để tạo điều kiện lưu trú tạm thời chờ giải quyết vướng mắc, phát khuyến cáo đến người lao động tìm hiểu kỹ thông tin trước khi nhận hợp đồng lao động đi CHDC Congo.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết: Tình hình đến nay đã ổn định và được cải thiện hơn. BNG đã chỉ đạo ĐSQ tại Angola phối hợp cơ quan chức năng sở tại làm việc với chủ sử dụng lao động để xử lý các vấn đề phát sinh. BNG đã chỉ đạo Cục Lãnh sự phối hợp ĐSQ Việt Nam ở Angola phối hợp với cơ quan chức năng Việt Nam để kịp thời có biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.

Bà Hằng nhấn mạnh: "Một lần nữa chúng tôi khuyến cáo công dân, người lao động Việt Nam tìm hiểu kỹ thông tin trước khi nhận hợp đồng lao động ở nước ngoài, tránh bị lừa đảo môi giới. Khi có phát sinh cần liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trực tiếp hoặc qua đường dây nóng BHCD".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem