Tiết lộ chiêu ghi bàn “dễ như ăn kẹo” của Việt Nam ở VCK U23 châu Á

Tú Phạm Thứ sáu, ngày 03/01/2020 19:09 PM (GMT+7)
Tiền vệ Trần Thanh Sơn của HAGL đã vô tình hé lộ một phần chiến thuật của ĐT U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2020.
Bình luận 0

Suốt thời gian luyện tập chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo đã áp dụng 2 sơ đồ chiến thuật 3-4-3 và 3-5-2. Theo giới chuyên môn, nhiều khả năng nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ để đội nhà đá với sơ đồ 2 tiền đạo (3-5-2) ở giải đấu sắp diễn ra tại Thái Lan để tránh bị đối thủ bắt bài.

img

ĐT U23 Việt Nam luyện tập ở Bangkok. Ảnh: On Sports

Ngoài sự thay đổi trên, HLV Park Hang-seo còn cho học trò tích cực rèn luyện để chớp cơ hội ghi bàn ở những tình huống cố định. Tiền vệ Trần Thanh Sơn đã tiết lộ điều này trong cuộc trả lời phỏng vấn vào hôm qua.

“Tương tự ở SEA Games 30, U23 Việt Nam được thầy Park chú trọng tập những tình huống cố định. Đây là cách dễ ghi bàn và ít tốn mồ hôi nhất”, tiền vệ của CLB Hoàng Anh Gia Lai cho biết.

Trần Thanh Sơn cho biết thêm điều kiện ăn ở, thời tiết và luyện tập ở Bangkok rất tốt cho đội U23 Việt Nam.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã đến Thái Lan vào ngày 1/1 và đóng quân ở khách sạn Paeva Luxury. Chiều qua (2/1), U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Tài chính Hải quan ở Bangkok.

Theo lịch, hôm nay (3/1), thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận giao hữu kín với Bahrain trên sân MOF Costom. Trước trận đấu này, HLV Park Hang-seo đã gửi danh sách đăng ký sơ bộ dự VCK U23 châu Á lên LĐBĐ  châu Á. Trong danh sách này không có tên Đình Trọng và Nhâm Mạnh Dũng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem