Tiết lộ dự án 'Hộp đen' bí ẩn của Ukraine gây thiệt hại lớn cho Nga

Tuấn Anh (Theo Newsweek) Thứ ba, ngày 06/06/2023 08:44 AM (GMT+7)
Cơ quan tình báo quân sự của Kiev GUR cho biết một hoạt động bí mật của Ukraine có tên là "Hộp đen" đã gây thiệt hại 700 triệu USD cho Nga từ tháng 4 đến tháng 5 năm nay.
Bình luận 0
Tiết lộ dự án 'Hộp đen' bí ẩn của Ukraine gây thiệt hại lớn cho Nga - Ảnh 1.

Một người lính Ukraine nhìn vào ngọn lửa sau khi ném một ly cocktail Molotov's trong một khóa học dân sự tự vệ ở Lviv ngày 4/3/2022. Ảnh Getty

Theo Newsweek, người ta biết rất ít về dự án bí ẩn, nhưng GUR cho biết vào tháng 11/2022 rằng nó được tài trợ thông qua quyên góp và là một trong số các hoạt động chung do cơ quan tình báo quân đội khởi xướng cùng với quỹ Come Back Alive, tổ chức hỗ trợ các lực lượng vũ trang Ukraine.

"Hơn 700 triệu USD là đóng góp tiếp theo của chúng tôi nhằm làm giảm tiềm năng tấn công của quân đội kẻ thù, làm mất tinh thần chiến đấu và khiến họ chấp nhận thất bại trong cuộc chiến này", Thiếu tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine, cho biết trong một tuyên bố. 

Budanov cho biết vào tháng 11 năm ngoái rằng chiến dịch đã gây thiệt hại hàng triệu đô la cho Nga một tháng trước đó và kết quả của nó "chắc chắn sẽ được phản ánh trên chiến trường".

GUR cho biết ngày 5/6 rằng kết quả của hoạt động "Hộp đen" là hiển nhiên cả trên lãnh thổ Nga và trên khắp các khu vực mà lực lượng của Moscow đã chiếm giữ trong cuộc chiến.

Cơ quan tình báo quân sự cho biết: "Từ tháng 4 đến tháng 5/ 2023, kết quả công việc của dự án có thể được quan sát thấy ở các trung tâm hậu cần, đầu mối giao thông, ở những nơi tập trung thiết bị quân sự và nhân lực cũng như ở các mục tiêu khác".

Budnaov cho biết không thể công khai thêm chi tiết nào về "Hộp đen" vào lúc này.

"Cùng với các nhà hảo tâm và tất cả những người Ukraine có liên quan, chúng tôi sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của kẻ thù", Budanov cho biết vào tháng 11.

Các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga đã gia tăng cường độ trước một cuộc phản công sắp xảy ra của Ukraine nhằm tái chiếm các khu vực bị chiếm đóng.

Vào ngày 3/5, hai máy bay không người lái đã lao vào điện Kremlin ở Moscow. Sáng 30/5, Nga đổ lỗi cho Ukraine về vụ tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào Moscow. Ít nhất 8 máy bay không người lái đã gây ra thiệt hại nhỏ. Ukraine đã phủ nhận rằng họ chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công.

Các nhóm dân quân chống  Nga cũng đã tiến vào vùng Belgorod, gần biên giới Ukraine.

Quân đoàn Tự do của Nga, được thành lập vài tuần sau khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu, đã đăng các cảnh quay và hình ảnh trên không trên các kênh truyền thông xã hội của mình vào tuần trước mà họ nói cho thấy "'sự phi quân sự hóa' của quân đội Putin ở vùng Belgorod".

Ukraine đã nhắm vào các kho đạn dược và thiết bị quân sự của Nga trong suốt cuộc xung đột.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem