Tiết lộ thói quen làm đẹp của nữ hoàng Ai Cập Cleopatra

Chủ nhật, ngày 10/05/2015 17:00 PM (GMT+7)
Chưa từng biết đến tiệm làm tóc hay spa làm đẹp với đủ loại mỹ phẩm thượng hạng như ngày nay, nữ hoàng Ai Cập - Cleopatra đã làm gì để có được sắc đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" và sức quyến rũ kỳ diệu đến say đắm lòng người?
Bình luận 0

Vẻ đẹp huyền thoại của nữ hoàng Ai Cập cổ đại Cleopatra từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng tuyệt vời cho thi ca, nhạc họa, điện ảnh và vô số tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng khắp thế giới trong hơn 2000 năm qua.

img

Nhan sắc và sức quyến rũ của vị nữ hoàng tài sắc vẹn toàn đã trở thành cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật, phim ảnh...

Những câu chuyện bí ẩn về thói quen làm đẹp của nữ hoàng Cleopatra sẽ mang lại cho bạn những bí quyết làm đẹp hết sức đơn giản và hiệu quả đến bất ngờ. 

1. Trung thành với "thần dược" nước hoa hồng

Cleopatra thường xuyên lau mặt bằng nước hoa hồng mỗi sáng, trước khi trang điểm và buổi tối, trước khi đi ngủ. Nước hoa hồng tự nhiên được biết đến là loại nước dưỡng ẩm tốt nhất và an toàn nhất cho da. Múi thơm dịu nhẹ của hoa hồng cũng mang lại một cảm giác rất nhẹ nhàng, khoan khoái và đầy nữ tính.

img

Nước hoa hồng giúp se khít lỗ chân lông và dưỡng ẩm cho da hiệu quả

2. Đắp mặt bằng mật ong mỗi ngày

Mật ong nguyên chất là có tính kháng khuẩn rất mạnh và có chứa cả chất chống oxy hóa giúp chống lão hóa làn da. Nữ hoàng Ai Cập đã sử dụng mật ong tự nhiên để điều trị và ngăn ngừa các loại mụn một cách nhẹ nhàng và an toàn nhất. Người đẹp tin rằng vẻ đẹp sáng bóng, láng mịn của làn da là do tác dụng của mật ong mang lại.

img

 Mật ong ngày nay vẫn được coi là phương thuốc làm đẹp tự nhiên được đông đảo phụ nữ lựa chọn

3. Tắm với sữa hàng đêm để có được làn da mịn màng

Bí mật đằng sau làn da khỏe mạnh, mịn màng của phụ nữ Ai Cập nói chung là họ rất thích được tắm ban đêm với sữa. Cleopatra thường tắm hàng ngày với sữa lừa pha cùng mật ong tươi và dầu hạnh nhân.

Ngày nay, các chị em cũng có thể áp dụng phương pháp này bằng những nguyên liệu tương tự nhưng dễ kiếm hơn như pha 3 ly sữa tươi với nửa ly mật ong và 5 muỗng cafe dầu hạnh nhân (hoặc dầu oliu).

img

Tắm với sữa tươi sẽ mang lại cho bạn làn da mịn màng, khỏe mạnh

4. Dùng muối biển để loại bỏ tế bào chết

Sau khi tắm với sữa là lúc làn da trở nên ẩm ướt và rất mềm mại, Cleopatra đã lựa chọn thời điểm này để tẩy tế bào chết cho da. Người đẹp dùng muối biển hạt thô rắc lên khắp cơ thể và chà nhẹ bằng tay để loại bỏ da chết. Đối với vùng mặt, bà sử dụng một chiếc khăn mềm, rắc muối lên đó và chà thật nhẹ để tránh bị tổn thương lớp da non.

img

Ngày nay, chúng ta có thể sử dụng muối biển kết hợp với nhiều loại thảo mộc tươi hoặc nước giấm để tẩy da chết hiệu quả hơn.

5. Sử dụng giấm táo như một loại thuốc bổ

Vị nữ hoàng tài ba, xinh đẹp của Ai Cập cổ đại tin rằng giấm táo sẽ giúp lưu thông máu dưới da tốt hơn và giữ ẩm cho da, mang lại một làn da hồng hào và khỏe mạnh. Khoa học ngày nay cũng đã chứng minh giấm táo được coi như một thứ "thần dược" cho sắc đẹp với rất nhiều công dụng: làm trắng, giảm bã nhờn, thu nhỏ lỗ chân lông, trị mụn và phục hồi da bị cháy nắng...

img

Chị em có thể tự làm giấm táo tại nhà khá đơn giản và không hề đắt đỏ

6. Dưỡng tóc bằng mật ong và dầu

Cleopatra từng sử dụng mật ong và dầu hải ly để làm mặt nạ dưỡng tóc. Đây là một trong những phương pháp dưỡng và phục hồi tóc khá hiệu quả. Chị em có thể tự làm với mật ong và dầu oliu theo công thức: trộn 3 muỗng canh mật ong với 1 muỗng canh dầu và chải lên toàn bộ mái tóc, đặc biệt là phần chân tóc mới mọc. Sau khi ủ tóc trong khoảng 15 phút, gội sạch lại đầu, lau tóc thật nhẹ và để tóc khô tự nhiên.

img

Chỉ cần chăm chỉ ủ tóc mỗi tuần một lần, bạn sẽ có được mái tóc mềm mại hơn và dần phục hồi những hư tổn (Ảnh minh họa)

7. Trang điểm an toàn bằng mỹ phẩm tự nhiên

Khi chưa có các loại son cao cấp ra đời, nữ hoàng xinh đẹp từng sử dụng một loại đất son đỏ để làm đẹp cho môi. Bà lấy một ít bột đất trộn cùng với mỡ để tạo độ bóng và thoa lên môi làm son mỗi ngày. Người đẹp còn sử dụng cây lá móng (loại cây từng được dùng làm thuốc nhuộm tóc) để tạo màu sơn móng tay đỏ nâu quyến rũ.

img

Ngày nay, có rất nhiều loại mỹ phẩm hữu cơ cho chị em lựa chọn hoặc có thể tự làm tại nhà khá đơn giản

Ngày nay, xu hướng làm đẹp da an toàn bằng các mỹ phẩm hữu cơ đang được đông đảo chị em phụ nữ ưa chuộng. Để đáp ứng nhu cầu này, các hãng mỹ phẩm lớn cũng liên tiếp cho ra đời nhiều loại mỹ phẩm hữu cơ với đủ các chủng loại, mẫu mã.

Hoài Thu (Allwomenstalk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem