Tiểu thương chạy toán loạn khi lực lượng chức năng đi xử lý họp chợ tạm, chợ cóc

Thứ hai, ngày 17/05/2021 09:48 AM (GMT+7)
Sáng 17/5, lực lượng Công an phường Thượng Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đã tiến hành đi tuần tra, xử lý các địa điểm họp chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn để tránh nguy cơ lây lan dịch Covid-19.
Tiểu thương chạy toán loạn khi lực lượng chức năng đi xử lý họp chợ tạm, chợ cóc - Ảnh 1.

Ngày 11/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký ban hành Công văn số 1408/UBND-KGVX yêu cầu các quận, huyện, thị xã tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia và giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm tránh nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Tiểu thương chạy toán loạn khi lực lượng chức năng đi xử lý họp chợ tạm, chợ cóc - Ảnh 2.

Thực hiện theo chỉ thị của Thành phố, bắt đầu từ 5h sáng hàng ngày, lực lượng công an và tổ tự quản của phường Thượng Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đều tiến hành tuần tra, xử lý các trường hợp bán hàng, tổ chức họp chợ tạm trên địa bàn.

Tiểu thương chạy toán loạn khi lực lượng chức năng đi xử lý họp chợ tạm, chợ cóc - Ảnh 3.

Theo Đại Uý Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng CA phường Thượng Đình, thực hiện chỉ thị 12 của Thành phố Hà Nội, công an phường Thượng Đình (Thanh Xuân) đã phân luồng cắm chốt các lực lượng đi tuần từ 5h sáng để giải toả các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn.

Tiểu thương chạy toán loạn khi lực lượng chức năng đi xử lý họp chợ tạm, chợ cóc - Ảnh 4.

"Mỗi ngày công an phường sẽ cắt cử 2 đồng chí cảnh sát, 4 đồng chí tự quản làm việc tuần tra từ 5h sáng đến 12h trưa tại các tụ điểm hay tụ họp chợ cóc, chợ tạm để tuyên truyền và xử lý vi phạm trên địa bàn. Đến nay phường Thượng Đình đã hạn chế tối đa được tình trạng tụ tập họp chợ cóc tại các địa điểm của phường quản lý", Đại uý Tuấn cho biết.

Tiểu thương chạy toán loạn khi lực lượng chức năng đi xử lý họp chợ tạm, chợ cóc - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, nhận thấy lực lượng chức năng đi xử lý tình trạng họp chợ trái phép, các tiểu thương đã nhanh chóng gói gém hàng hoá, thực phẩm bỏ chạy.

Tiểu thương chạy toán loạn khi lực lượng chức năng đi xử lý họp chợ tạm, chợ cóc - Ảnh 6.

Những gian hàng bày bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè đều được yêu cầu thu dọn và chuyển vào bên trong kiot.

Tiểu thương chạy toán loạn khi lực lượng chức năng đi xử lý họp chợ tạm, chợ cóc - Ảnh 7.

Nhiều tiểu thương "tay xách nách mang" các túi hàng bỏ chạy vào các ngõ nhỏ sau khi phát hiện thực lượng chức năng đi tuần tra, xử lý.

Tiểu thương chạy toán loạn khi lực lượng chức năng đi xử lý họp chợ tạm, chợ cóc - Ảnh 8.

Theo Nghị định 100 về lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán sẽ bị phạt với mức 2,5 triệu đồng, chế tài xử phạt đối với bán hàng rong là 150.000 đồng.

Tiểu thương chạy toán loạn khi lực lượng chức năng đi xử lý họp chợ tạm, chợ cóc - Ảnh 9.

Kết hợp với việc giải tỏa chợ cóc, chợ tạm, lực lượng công an phường Thượng Đình thường xuyên tuần tra trên các tuyến phố, nhắc nhở người dân không kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Tiểu thương chạy toán loạn khi lực lượng chức năng đi xử lý họp chợ tạm, chợ cóc - Ảnh 10.

Việc hoạt động các chợ cóc, chợ tam có thể làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng nếu không được xử lý triệt để.

Tiểu thương chạy toán loạn khi lực lượng chức năng đi xử lý họp chợ tạm, chợ cóc - Ảnh 11.

Các hàng hoá, thực phẩm thu được sẽ tập kết về trụ sở công an phường và chờ các tiểu thương lên nộp phạt và ký cam kết không tái phạm sau đó sẽ được trả lại số hàng vi phạm.

Tiểu thương chạy toán loạn khi lực lượng chức năng đi xử lý họp chợ tạm, chợ cóc - Ảnh 12.

Nhiều mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm được thu giữ sau khi lực lượng chức năng phường Thượng Đình đi xử lý.

Tiểu thương chạy toán loạn khi lực lượng chức năng đi xử lý họp chợ tạm, chợ cóc - Ảnh 13.

Hiện nay vẫn còn nhiều chợ cóc, chợ tạm lén lút hoạt động trên các địa bàn khác. Việc chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn là một trong những nguyên nhân gây cản trở, ùn tắc giao thông và nảy sinh nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông đường bộ.

 

Ngọc Hải
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem