Tìm thấy thi thể bé trai 4 tuổi bị ngã xuống biển ở Hạ Long

Hải Long Thứ hai, ngày 15/07/2019 08:39 AM (GMT+7)
Khoảng 6h sáng nay (15/7), gia đình bé trai bị trượt chân xuống biển gần cảng cá Hạ Long, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể bé, cách hiện trường vụ việc không xa.
Bình luận 0

Tối 14/7, tại khu vực đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, TP.Hạ Long, bé trai 4 tuổi không may trượt chân rơi xuống nước.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai, huy động các phương tiện cứu nạn, tìm kiếm cháu bé, đồng thời nhiều thuyền bè của người dân xung quanh cũng được kêu gọi hỗ trợ.

img

Thi thể bé trai bị trượt chân xuống biển tối 14/7 được tìm thấy vào sáng 15/7 tại vị trí gần nơi bị ngã.

img

Khu vực cảng cá Hạ Long là nơi tập trung nhiều tàu thuyền đánh cá của ngư dân.

Gần 20 thợ lặn thuộc lực lượng PCCC và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cùng hàng trăm người tìm kiếm cháu bé trong bán kính hơn 2km (từ cột 3 phường Bạch Đằng tới cột 5 phường Hồng Hà). Nhiều thuyền cá của ngư dân gần đó cũng hỗ trợ tìm kiếm nhưng chưa thấy cháu bé. Đến gần 2h sáng nay, gần 10 thợ lặn luân phiên nhau tìm kiếm tại các luồng nước chảy.

img

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh trắng đêm tìm kiếm nhưng đến sáng nay mới tìm thấy thi thể cháu bé.

Anh Vũ Văn Thương (chú ruột nạn nhân) kể lại: “Cháu tên là Nguyễn Đức B (4 tuổi) đang chơi với anh mình trên thuyền của gia đình (đang neo đậu tại khu vực cột 3) thì bất chợt trời đổ mưa, cháu chạy vào trong thuyền trú, không may bị trượt chân rơi xuống biển. Thời điểm cháu rơi xuống biển có mưa to, mẹ cháu nhìn thấy chạy ra đã không thấy con mình đâu, nửa tiếng sau lực lượng cứu hộ tới, thuỷ triều rút nên việc tìm kiếm rất khó khăn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem