Vụ Trung tâm tiếng Anh Ispeaking bỗng dưng… biến mất: Sở GDĐT Hà Nội xử lý ra sao?

Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 10/06/2022 06:00 AM (GMT+7)
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội yêu cầu Trung tâm ngoại ngữ Ispeaking khẩn trương khắc phục hậu quả, giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ sau khi hàng loạt cơ sở của trung tâm này bỗng dưng... biến mất.
Bình luận 0

Liên quan đến sự việc hàng loạt cơ sở Trung tâm Tiếng Anh Ispeaking tại Hà Nội bất ngờ "biến mất" khiến cho nhiều phụ huynh, học sinh hoang mang vì đã đóng hàng chục triệu đồng cho các khóa học, Sở GDĐT Hà Nội đã có văn bản thông tin chính thức.

Cụ thể, theo văn bản này, cuối tháng 4/2022, Sở GDĐT Hà Nội nhận được thông tin phản ánh của Báo Dân Việt về việc hàng loạt cơ sở Trung tâm Tiếng Anh Ispeaking bỗng dưng biến mất.

Vụ Trung tâm tiếng Anh bỗng dưng… biến mất: Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin bất ngờ - Ảnh 1.

Trung tâm tiếng Anh Ispeaking cơ sở số 20, ngõ 61/4 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã trả mặt bằng nhiều tháng nay. Ảnh: Gia Khiêm

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Sở GDĐT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, làm việc với Giám đốc Công ty TNHH Ispeaking Việt Nam. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định: Công ty TNHH Ispeaking Việt Nam có mã số doanh nghiệp (MSDN: 0107637070) cấp lần đầu ngày 17/11/2016, thay đổi lần thứ 2 ngày 19/6/2020. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Viết Hiệu; trụ sở chính đặt tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Qua xác minh xác định Trung tâm Tiếng Anh Ispeaking thuộc Công ty TNHH Ispeaking Việt Nam hoạt động bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Anh theo giấy chứng nhận hoạt động đào tạo, bồi dưỡng số 1190/GCN-SGDĐT do Sở GDĐT Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần 4 ngày 13/4/2021 tại địa chỉ ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. 

Vụ Trung tâm tiếng Anh bỗng dưng… biến mất: Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin bất ngờ - Ảnh 2.

Một phụ huynh bức xúc khi hàng loạt cơ sở của Trung tâm Tiếng Anh Ispeaking trên địa bàn Hà Nội đã ngưng hoạt động, trả mặt bằng. Ảnh: Gia Khiêm

Tuy nhiên do cơ sở bồi dưỡng của Trung tâm Tiếng Anh Ispeaking tại địa chỉ số 20 ngõ 61/4 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, có treo biển hiệu, có tuyển sinh và tổ chức hoạt động dạy, học trực tuyến, không tổ chức đào tạo trực tiếp trong thời gian dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo thành phố nên chưa tiến hành đăng ký hoạt động với Sở GDĐT Hà Nội theo quy định.

Vụ Trung tâm tiếng Anh bỗng dưng… biến mất: Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin bất ngờ - Ảnh 3.

Tại địa điểm số 263 Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội, người thuê lại địa điểm này cho biết, Trung tâm tiếng Anh Ispeaking đã trả lại mặt bằng từ lâu. Ảnh: Gia Khiêm

Một số cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ khác thuộc Công ty TNHH Ispeaking Việt Nam được quảng bá trên trên nền tảng xã hội có địa chỉ tại số 108 ngõ 80 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân; số 263 Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai; số 15A ngõ 68 Ngọc Thuỵ, quận Long Biên… 

Theo báo cáo của Công ty TNHH Ispeaking Việt Nam, các cơ sở này chưa treo biển hiệu, chưa tổ chức tuyển sinh, đào tạo do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thời gian vừa qua. Công ty đã trả mặt bằng thuê địa điểm dự kiến đào tạo ngoại ngữ tại các địa điểm trên và do vậy không tiến hành thủ tục đăng ký hoạt động với Sở GDĐT. 

Vụ Trung tâm tiếng Anh bỗng dưng… biến mất: Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin bất ngờ - Ảnh 4.

Phiếu thu học phí của anh Lê Bình M. tại một cơ sở của Trung tâm Tiếng Anh Ispeaking. Ảnh: Gia Khiêm

Trong thời gian qua, do tình hình dịch bệnh Covid-19, Trung tâm ngoại ngữ Ispeaking Việt Nam thực hiện quy định phòng chống dịch, không tổ chức đào tạo trực tiếp và chuyển hoạt động bồi dưỡng ngoại ngữ sang hình thức học trực tuyến. Công ty TNHH Ispeaking Việt Nam không đạt được thoả thuận về việc hoàn trả học phí với một số phụ huynh không nhất trí cho con theo học hình thức này, dẫn đến việc phụ huynh phản ánh vụ việc tới báo chí.

Căn cứ biên bản xác minh, kiểm tra và báo cáo của Công ty TNHH Ispeaking Việt Nam, Sở GDĐT Hà Nội ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với việc tổ chức hoạt động giáo dục của Công ty TNHH Ispeaking Việt Nam số tiền 10 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, Sở yêu cầu công ty này có biện pháp khắc phục hậu quả và giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của Trung tâm ngoại ngữ Ispeaking trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của học viên theo quy định pháp luật.

Trao đổi với PV Dân Việt thêm về vấn đề này, anh Lê Bình M. (SN 1979, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, ngày 17/5 vừa qua, trung tâm ngoại ngữ đã đơn phương thông báo đồng ý bồi thường từ 10-30% trong vòng 6 đến 12 tháng đối với cha mẹ học sinh đã đóng tiền học cho con từ trước đó. Trong số này có những học sinh chưa đi học trực tiếp buổi nào.  

"Chúng tôi muốn đối thoại trực tiếp với công ty nhưng công ty không đồng ý mà chỉ đơn phương ra văn bản gửi cho phụ huynh học sinh và cho đóng cửa học trực tuyến. Trong số đó nhiều cháu chưa được học buổi nào. Nhà tôi có 3 con đăng ký học tại đây đã đóng hết gần 127 triệu đồng, giờ công ty đơn phương dừng hoạt động như thế khiến phụ huynh chúng tôi rất bức xúc.

Theo tôi biết, số tiền phụ huynh đăng ký cho con học ở đây rất lớn. Hiện phụ huynh cũng đã gửi đơn phản ánh lên Sở GDĐT Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục Thuế quận Đống Đa và Công an quận Đống Đa về vấn đề này", anh M. chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem