Sau khi xem phim, tôi lạnh người khi nhớ lại lần mình tát con: "Từng đau mà sao vẫn mắc sai lầm như thế hệ trước?"
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một cảnh phim, chúng lại bật dậy, rõ ràng đến lạnh người.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 28/10, Công an TP.HCM thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Bình Đông cùng lực lượng chức năng TP.HCM đã bắt giữ Trần Minh Tân (SN 1990, quê tỉnh Đồng Tháp) về hành vi cướp tài sản.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 4h sáng 27/10, Tân giả vờ vào sạp hàng tại chợ đầu mối Bình Điền để mua hàng.


Sau đó, Tân bất ngờ giật túi tiền bên trong có khoảng 100 triệu đồng của chủ sạp rồi bỏ chạy. Khi chủ sạp tri hô và truy đuổi, đối tượng rút ra một vật giống súng để đe dọa.

Tân bị nhiều người dân cùng phối hợp truy đuổi nên đã vứt lại túi tiền và chạy trốn vào bãi đất trống gần đó.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Đông đã huy động lực lượng, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động tổ chức bao vây, truy bắt Tân.
Đến khoảng 9h20 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ Tân tại bãi đất trống kế bên chợ Bình Điền.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe máy, 1 đồ chơi có hình dạng khẩu súng và 1 con dao.
Tân khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp. Trước khi gây án, Tân mang theo dao và súng giả từ nhà, điều khiển xe lên chợ Bình Điền tìm tiểu thương sơ hở để cướp.
Ngày 28/10, Công an xã An Biên, tỉnh An Giang đã làm việc với người phụ nữ có hành vi ngược đãi trẻ em trong đoạn clip gây phẫn nộ trên mạng xã hội.
Trước đó, vào ngày 27/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip cho thấy một phụ nữ liên tục la mắng, túm tóc, dùng tay đánh vào đầu, mặt bé gái.
Công an xã An Biên đã xác định bà Võ Tuyết Vàng (ngụ xã Bình An, tỉnh An Giang) là người phụ nữ có hành vi ngược đãi bé gái T.B.T. (khoảng 6 tuổi) trong clip. Cha mẹ bé T. đã ly hôn. Cha bé đi làm xa nên gửi con cho bà Vàng chăm sóc.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Vàng thừa nhận hành vi ngược đãi bé T. như trong clip. Bà khai nhận trước đó được người cha gửi con nhờ chăm sóc, trả chi phí mỗi đợt 3-4 tháng, với số tiền khoảng 15 triệu đồng.
Tuy nhiên, từ ngày 18/10/2024 đến nay, bà Vàng không liên lạc được với gia đình cháu bé, việc gửi tiền công cũng bị gián đoạn, dẫn đến phát sinh bức xúc trong sinh hoạt và chăm sóc trẻ.
Kiểm tra sức khỏe bé T., lực lượng chức năng ghi nhận cháu có một số vết thương ở vùng mặt, khuỷu tay và 2 đầu gối. Cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp chăm sóc, giúp ổn định tâm lý, bảo đảm an toàn cho bé; đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi ngược đãi để xử lý.
Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhóm đối tượng bị tạm giữ gồm: N.L.O (SN 2001, xã Tân Hà Lâm Hà), N.V.M (SN 1987, xã Phúc Thọ Lâm Hà), P.T.M (SN 1997, xã Phúc Thọ Lâm Hà), N.V.T (SN 1981), T.V.S (SN 1989) và Đ.V.C (SN 1990), cùng trú tại xã Tân Hà Lâm Hà.

Theo điều tra ban đầu, do nhu cầu cần tìm việc làm, em B.N.X.M (SN 2010) đã liên hệ với N.L.O. qua điện thoại, đối tượng này đã rủ rê em M vào quán karaoke trên địa bàn xã Tân Hà Lâm Hà để thực hiện hành vi đồi trụy.
Không dừng lại, từ ngày 21 đến 26/10, O đã môi giới cho những đối tượng trên thực hiện hành vi mua dâm em M. Mỗi lần, O thỏa thuận với khách giá 500.000 đồng/lượt. Toàn bộ số tiền được đối tượng này giữ và thỏa thuận sẽ chia 50% cho em M.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, O đã một lần thực hiện hành vi giao cấu với em M.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ nhóm đối tượng trên để củng cố hồ sơ, điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, mua dâm người dưới 18 tuổi, môi giới mại dâm và chứa mại dâm.
Chiều 28/10, Công an xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh đã mời phụ huynh, một số em học sinh, những người liên quan lên trụ sở làm việc, lấy lời khai, xác minh vụ việc 2 người phụ nữ (trong đó có mẹ của một nữ sinh) xông vào Trường THPT Rạch Kiến hành hung thầy giáo vì nghi người này nhắn tin thân mật với một nữ sinh.
Cũng trong chiều cùng ngày, đại diện Trường THCS Rạch Kiến đã báo cáo vụ việc lên Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh và phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ.

Theo báo cáo, ngày 20/10, bà V.T.K.C. (Phó hiệu trưởng nhà trường) nhận tin nhắn từ bà P.T.H.L. (giáo viên của trường), phản ánh việc em N.T.T.L. (nữ sinh lớp 10A7) bị một giáo viên nam “làm chuyện xấu”.
Ngày 21/10, bà C. mời em L. lên phòng làm việc để tìm hiểu. Em L. cho biết thầy N.V.T. (giáo viên môn Giáo dục quốc phòng) có nhắn tin thân mật và từng có những hành động đụng chạm cơ thể đối với em L. Sau khi làm việc, em L. mong muốn sự việc dừng lại để chú tâm việc học.
Sau khi xem bản tường trình và nguyện vọng của em L., Ban giám hiệu nhà trường đã có buổi làm việc với ông N.V.T., người có tin nhắn thân mật với em L. và yêu cầu ông T. chấm dứt những hành vi không đúng đắn đối với em L., không để sự việc tiếp diễn.

Tại buổi làm việc, ông T. thừa nhận có nhắn tin thân mật qua lại nhưng phủ nhận việc có hành động đụng chạm. Ông T. nhận lỗi, viết bản kiểm điểm và cam kết chấm dứt liên lạc với nữ sinh L. Ban tư vấn học đường trao đổi lại với em L. và nữ sinh này đồng ý với hướng xử lý của nhà trường.
Chiều 27/10, có 2 người phụ nữ (trong đó có mẹ ruột của em L.) đến trường xin bảo vệ cho vào với lý do “trao đổi việc học của con”. Tuy nhiên, khi được vào khuôn viên, 2 người này xông thẳng đến phòng thiết bị, hành hung ông T. và những người can ngăn. Nhà trường đã lập tức báo Công an xã Rạch Kiến đến làm rõ xử lý.
Tại buổi làm việc, 2 người phụ nữ trên khai sau khi đọc được tin nhắn giữa ông T. và nữ sinh L. nên đã đến trường gây ra vụ việc trên, tuy nhiên vụ hành hung trên chưa dẫn đến mức độ nghiêm trọng. Công an xã Rạch Kiến phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục làm rõ và có hướng xử lý.
Chiều 28/10, Công an xã Điện Bàn Tây, TP.Đà Nẵng xác nhận, liên quan đến vụ ngạt khí trong phòng kín làm 8 người bị ngất xỉu do thiếu oxy, đến nay đã có 4 người tử vong.
Theo đó, 4 người tử vong gồm: Bà Nguyễn Thị Th. (75 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Th (14 tuổi, con gái ông L); Nguyễn Quang Tr (5 tuổi, con trai ông L); Nguyễn Thị Thanh X.
Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, sự việc xảy ra tại nhà của ông Nguyễn Quang L (36 tuổi, ở khu phố chợ mới Phong Thử, xã Điện Bàn Tây) vào khoảng 11h cùng ngày.
Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Điện Bàn Tây đã huy động tất cả lực lượng Ban Chỉ huy phối hợp với nhân dân đưa các nạn nhân đến Trạm Y tế xã tổ chức sơ cứu ban đầu.
Sau đó, do nước lũ gây chia cắt nên các nạn nhân được vận chuyển lên nút giao cao tốc để xe cứu thương đón, đưa ra bệnh viện tại phường Cẩm Lệ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, do ngạt khí quá nặng, đã có 4 nạn nhân tử vong.


Nguyên nhân ban đầu xác định, 8 người này bị ngạt khí do chạy máy phát điện rồi đóng kín cửa để ngủ dẫn đến ngạt khí.
Danh sách 8 nạn nhân, trong đó đến thời điểm này có 4 người đã tử vong là bà Nguyễn Thị T (SN 1950, mẹ ông L), Nguyễn Thị Thanh X (SN 2006, bạn của vợ ông L), Nguyễn Thị Thanh Th (SN 2011, con gái ông L), Nguyễn Quang Tr (SN 2020, con trai ông L); 4 người đang tiếp tục được cấp cứu gồm ông L, bà Phan Thị Tú Tr (SN 1992, vợ ông L) cùng 2 người con gái ông L là Nguyễn Thị Thanh Tr (SN 2014), Nguyễn Thị Thanh Th (SN 2017).
Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng - Khu vực 3 phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 10, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Đà Nẵng và Công an phường Điện Bàn Tây tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác định nguyên nhân.
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một cảnh phim, chúng lại bật dậy, rõ ràng đến lạnh người.
Từ Thọ Huy là một trong những thủ lĩnh quan trọng của nghĩa quân Hồng Cân vào giai đoạn cuối nhà Nguyên, đầu thời Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông từng xưng đế, lập ra nước Thiên Hoàn, nhưng chỉ là một “hoàng đế bù nhìn”, quyền lực thực tế nằm trong tay các tướng lĩnh dưới trướng...
Ngay tại sân vận động quốc gia Thái Lan, khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết SEA Games 33 vang lên, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đổ gục xuống sân cỏ, không phải vì kiệt sức, mà vì hạnh phúc. Hiểu Minh đã chơi một giải đấu để đời, góp công lớn đưa U22 Việt Nam trở lại ngôi vương bóng đá Đông Nam Á.
Chia sẻ sau khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan 3-2 để giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, Nguyễn Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc đều cho biết, chính những lời động viên của HLV Kim Sang-sik ở giờ nghỉ đã giúp họ tự tin để thực hiện cuộc lội ngược dòng.
Một số tờ báo ở khu vực Đông Nam Á đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi U22 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.
Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m91 cùng sải tay dài, Trần Trung Kiên không chỉ gây sốt với giá trị chuyển nhượng kỷ lục mà còn vừa ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 của U22 Việt Nam.
Chiến thắng 3-2 giúp các chàng trai áo đỏ hạ gục U22 Thái Lan để giành HCV SEA Games 33. Người dân cả nước đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử này.
Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.
Bị U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1, U22 Việt Nam không gục ngã mà bùng nổ mạnh mẽ ở hiệp hai để gỡ hòa 2-2. Bước ngoặt ở hiệp phụ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục, giành HCV SEA Games 33.
Tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư tối 18/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vai trò đồng hành của báo chí trong phản ánh khách quan hoạt động của cơ quan dân cử, lan tỏa quyết tâm đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
Chứng kiến U22 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, các fan hâm mộ xứ sở chùa vàng không khỏi bất ngờ.
Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, Nguyễn Thanh Nhàn là người hùng lập công lớn khi ghi bàn thắng để Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-2.
Đình Bắc, Thanh Nhàn và pha phản lưới nhà của U22 Thái Lan giúp “những chiến binh sao vàng”giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.
Trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 nhưng các học trò HLV Kim Sang-sik xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 sau 120 phút để giành HCV.
Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép linh kiện lắp ráp súng với số lượng lớn.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang cố tình phá hoại nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến Nga–Ukraine, đồng thời đẩy châu Âu vào nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.
Trong vòng cấm của U22 Thái Lan, Lê Văn Thuận nhảy múa và tung ra cú dứt điểm buộc thủ môn đội bạn phải đẩy bóng ra. Nguyễn Thanh Nhàn rất nhanh ập vào đá bồi, nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam.
LĐBĐ châu Á (AFC) vừa gửi lời xin lỗi tới ĐT nữ Việt Nam sau sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài, dẫn đến việc đội bóng áo đỏ bị tước một bàn thắng hợp lệ trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 gặp Philippines, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và tính công bằng của trận đấu.
Từ quả treo bóng của Lê Văn Thuận, cả Phạm Lý Đức và Nguyễn Hiểu Minh đều nhảy lên tranh chấp với cầu thủ U22 Thái Lan và bóng đã chạm người Waris đi vào lưới. 2-2 cho U22 Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, trong một tuyên bố hiếm thấy, bất ngờ công bố chi phí chiến tranh với Ukraine “ngốn” 80% ngân sách quốc phòng, theo Euromaidanpress.
Nhận đường chuyền của Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc đi bóng xộc thẳng vào vòng 5m50, buộc hậu vệ U22 Thái Lan phải phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m.
Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đã vận động thành công đối tượng truy nã quốc tế Vũ Đức Việt (SN 1995, trú thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phú Thái, TP.Hải Phòng) ra đầu thú. Đây là đối tượng liên quan vụ án “Giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 25/8/2023 tại phường Sampeou Poun, TP. Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.
Tiếp xúc cử tri tại phường Lái Thiêu và Bình Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM cho biết sẽ ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị liên quan đến đất đai và chuyển cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ các vướng mắc cho người dân.
ĐT nữ Việt Nam "thay máu" sau SEA Games 33?; HLV người Anh sắp dẫn dắt ĐT Indonesia; Ronaldo tiết lộ về màn cầu hôn Georgina Rodriguez; M.U ra giá bán Bruno Fernandes; Mbappe áp sát kỷ lục của Mbappe.
Nga có thể tịch thu 127 tỷ USD tài sản của phương Tây để trả đũa việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của nước này để viện trợ cho Ukraine. Mối đe dọa này đã khiến Bỉ, Ý và Áo lo ngại và đang được xem xét ở cấp độ Liên minh châu Âu - theo Financial Times.
Ngày 6-11, Tổ kiểm lâm địa bàn liên xã Du Già, Hạt Kiểm lâm khu vực XIV phối hợp cùng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Phòng Kinh tế xã Du Già, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũ) đã tiến hành thả hơn 20 con chim hoang dã, nghi là loài chim ngũ sắc và chim quế lâm trở về môi trường tự nhiên.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chia sẻ định hướng đột phá về quy hoạch, sắp xếp bộ máy và triển khai các dự án chiến lược, tạo nền tảng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Cầu mây Việt Nam giành chiếc HCV SEA Games lịch sử khi đánh bại người Thái ở bán kết và khuất phục đối thủ Myanmar trong trận chung kết nội dung nam 4 người.
ĐT futsal nữ Việt Nam đánh bại Indonesia 5-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch SEA Games 33. Đây là lần đầu tiên futsal Việt Nam lên ngôi ở một kỳ SEA Games.
Theo tử vi ngày mai, tháng 1/2026, 4 con giáp sẽ gặp gỡ nhiều đối tác cùng chí hướng và khách hàng quan trọng, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển kinh doanh.