TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đốt xe máy khi bị xử lý nồng độ cồn; thiếu nữ "thông chốt" tông CSGT bị thương

A.Đ (T/H) Chủ nhật, ngày 19/11/2023 19:00 PM (GMT+7)
Chủ xe đốt xe máy khi người điều khiển bị xử lý nồng độ cồn; thiếu nữ 16 tuổi "thông chốt", tông CSGT bị thương; "quái xế" lao xe vào CSGT rồi bỏ chạy... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Chủ xe đốt xe máy khi người điều khiển bị xử lý nồng độ cồn

Ngày 19/11, một nguồn tin cho hay Công an tỉnh Đắk Nông đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Xuân Đức (ngụ phường Nghĩa Đức, TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông) về hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng xem xét xử lý Nguyễn Hải Phúc (ngụ thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) về việc châm lửa đốt xe máy của mình.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đốt xe máy khi bị xử lý nồng độ cồn; thiếu nữ "thông chốt" tông CSGT bị thương - Ảnh 1.

Chiếc xe máy bị cháy rụi. Ảnh: CACC. Nguồn: PLO

Theo nguồn tin trên, lúc 20 giờ 20 ngày 18/11, Đức điều khiển xe máy 48E1-342.00 chở theo Phúc (chủ xe) lưu thông trên đường 23/3, phường Nghĩa Đức, TP.Gia Nghĩa.

Tổ công tác Công an tỉnh Đắk Nông đã ra hiệu lệnh dừng xe do Đức đang điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn. Sau khi đo nồng độ cồn, lực lượng chức năng xác định Đức có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligram/lít khí thở. Theo quy định, người này bị phạt 6-8 triệu đồng.

Tổ công tác lập biên bản xử lý Đức về hành vi vi phạm nồng độ cồn, đồng thời quyết định tạm giữ xe máy.

Khi lực lượng chức năng đang làm việc, Phúc xin lấy đồ dùng trong cốp xe. Tuy nhiên, khi vừa mở yên xe, Phúc mở nắp bình xăng, lấy bật lửa tự đốt xe của mình.

Dù một chiến sĩ CSGT nắm tay Phúc để giật bật lửa ngăn lại nhưng không được. Sau đó, Phúc đạp ngã xe máy, khiến xăng trong bình chảy ra, làm ngọn lửa bùng lên. Lực lượng chức năng dùng bình cứu hỏa để dập lửa nhưng chiếc xe đã cháy rụi.

Thiếu nữ 16 tuổi "thông chốt", tông ngã CSGT

Đêm 18/11, Tổ công tác Y10/141 (Công an TP.Hà Nội) làm nhiệm vụ trên phố Trần Nhân Tông - Lê Duẩn (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện 2 thiếu nữ ngồi trên xe máy nhãn hiệu Honda Vison mang BKS 29Y7-505.xx có dấu hiệu lạng lách, phóng nhanh nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đốt xe máy khi bị xử lý nồng độ cồn; thiếu nữ "thông chốt" tông CSGT bị thương - Ảnh 3.

Hiện trường sự việc. Nguồn: Dân Trí

Tuy nhiên khi thấy tổ công tác 141, nữ tài xế điều khiển xe máy bất ngờ tăng ga, định vượt qua chốt 141, nhưng đã tông trúng 1 chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ, khiến người này ngã ra đường bị thương.

Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế 2 nữ tài xế đi xe máy đưa về trụ sở Công an phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng), đồng thời phối hợp cùng nhóm hỗ trợ sơ cứu - FAS Angel đưa chiến sĩ CSGT bị thương đi cấp cứu.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đốt xe máy khi bị xử lý nồng độ cồn; thiếu nữ "thông chốt" tông CSGT bị thương - Ảnh 4.

Chiến sĩ CSGT bị nữ tài xế M. tông trúng, ngã ra đường (ảnh cắt từ clip). Nguồn: Dân Trí

Tại cơ quan công an, danh tính nữ tài xế điều khiển xe máy có hành vi tông ngã chiến sĩ CSGT là T.K.M. (16 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội).

Nói với cảnh sát, nữ tài xế này cho biết, do bản thân chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, lo sợ bị phạt nên khi thấy chốt 141 đã phóng nhanh qua chốt thì không may sự việc xảy ra. Tài xế M. cũng cho biết, bản thân mình rất ân hận khi gây ra sự việc.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 11 cho biết, cán bộ chiến sĩ bị thương đang công tác tại đơn vị. Sau khi bị nữ tài xế M. tông trúng, chiến sĩ CSGT bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

"Quái xế" lao xe vào cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/11, Đội Cảnh sát giao thông-trật tự Công an huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cho biết vừa bàn giao đối tượng, phương tiện cùng hung khí cho công an địa phương xử lý nhóm thanh niên tông xe vào lực lượng cảnh sát giao thông trong đêm.

"Quái xế" lao xe vào cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy - Ảnh 1.

Lê Văn Diện tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, tối 18/11, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội cảnh sát giao thông-trật tự Công an huyện Hòa Vang tổ chức tuần tra thì phát hiện nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chạy xe với tốc độ cao, có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, nhóm thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh, liều lĩnh rú ga cho xe phóng với tốc độ nhanh đâm thẳng vào tổ tuần tra rồi tiếp tục bỏ chạy.

Trước tình thế này, tổ tuần tra lập tức truy đuổi và bắt được Lê Văn Diện (16 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), thu giữ 1 thanh kiếm dài khoảng 1m cùng xe máy BKS 43K1-64473.

Làm việc với cơ quan công an, Diện khai nhận cùng nhóm bạn gồm 7 thanh niên khác chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang.

Khi thấy lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng xe, cả nhóm liều lĩnh tang ga tông thẳng vào tổ tuần ra rồi tẩu thoát nhưng Diện bị bắt.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, tổ công tác bàn giao Diện cùng xe máy BKS 43K1-644.73 và hung khí cho Công an xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang tiếp tục điều tra, truy bắt những thanh niên còn lại.

Cũng trong tối 18/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng tổ chức tuần tra, xử lý những thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường 2/9, Cách Mạng Tháng 8, Võ Chí Công… Qua tuần tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, lập biên bản xử lý 9 trường hợp, 12 người vi phạm trật tự giao thông (trong đó có 2 người dương tính ma túy), tạm giữ 3 phương tiện.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể 3 bố con chủ trang trại bị lật thuyền trên đập Rào Băng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/11, ông Trần Đăng Khoa - Chủ tịch UBND xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, đến sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 3 bố con anh T trong vụ lật thuyền trên đập Rào Băng chiều tối 18/11.

Nghệ An: Vụ lật thuyền trên đập Rào Băng, đã tìm thấy thi thể cả 3 bố con - Ảnh 1.

Hàng trăm người trắng đêm tìm kiếm tung tích 3 bố con trong vụ lật thuyền trên đập Rào Băng.

Theo đó, vào khoảng 21h30' thi thể cháu Q. Đã được tìm thấy. Đến rạng sáng 19/11, thi thể 2 nạn nhân còn lại cũng được tìm thấy.

Trước đó, vào khoảng 16h30, ngày 18/11, anh P.H.T (SN 1984, trú tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn) cùng 2 con là P.H.Q (SN 2017) và P.Q.A (SN 2018) lái thuyền ra trang trại tổng hợp của gia đình ở đập Rào Băng để kiểm tra. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển không may thuyền bị lật khiến 3 bố con mất tích.

Nghệ An: Vụ lật thuyền trên đập Rào Băng, đã tìm thấy thi thể cả 3 bố con - Ảnh 2.

Chiếc thuyền máy mà 3 bố con anh T sử dụng để di chuyển trên đập Rào Băng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hàng trăm người gồm dân quân tự vệ, công an, lực lượng quân sự huyện, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Nghệ An cùng người dân tổ chức tìm kiếm.

Được biết, anh T. đi xuất khẩu lao động về, vay mượn tiền thầu mặt nước nuôi cá, làm trang trại.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam nói gì về hỗ trợ Ngày Quốc tế đàn ông 113 triệu đồng?

Ngày 19/11, nguồn tin của Dân Việt, ông Lê Hùng Lam - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam đã có quyết định thống nhất về việc trích quỹ phúc lợi hỗ trợ nam đoàn viên công đoàn, người lao động nhân dịp Ngày Quốc tế đàn ông 19/11/2023.

Theo đó, quyết định nhấn mạnh, trích quỹ phúc lợi chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam với số tiền 113 triệu đồng để hỗ trợ nam đoàn viên công đoàn, người lao động của chi nhánh nhân dịp Ngày Quốc tế đàn ông 19/11/2023.

Tổng mức đoàn viên công đoàn, người lao động của chi nhánh được hỗ trợ là 113 người, theo đó mỗi người nhận được 1 triệu đồng.

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam nói gì về hỗ trợ ngày Quốc tế đàn ông 113 triệu đồng - Ảnh 1.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam. Ảnh CTV

Trao đổi với ông Lê Hùng Lam - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam xác nhận là có văn bản hỗ trợ cho Ngày Quốc tế đàn ông, nguồn này là trích từ quỹ phúc lợi, công đoàn hằng năm của cơ quan.

"Mỗi năm ngân hàng đều có kế hoạch cho những ngày lễ, đi nghỉ dưỡng, đi du lịch..., đây là việc của công đoàn đề xuất và nguồn này nguồn của công đoàn. Đây là quy định hằng năm của ngân hàng, trong đợt này hỗ trợ 113 người đàn ông", ông Lam nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem