TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Dùng búa cướp tiệm vàng; án mạng sau mâu thuẫn trong quán cà phê

A.Đ (T/H) Thứ hai, ngày 17/10/2022 19:00 PM (GMT+7)
Dùng búa cướp tiệm vàng; án mạng sau mâu thuẫn trong quán cà phê; phạm nhân bỏ trốn khi đi khám bệnh... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Dùng búa cướp tiệm vàng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/10, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, vừa bắt giữ Phạm Quốc Tiến (57 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Bắt người đàn ông dùng búa đập tủ kính, cướp tại tiệm vàng ở Bình Dương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng. Ảnh: CACC

Tiến là đối tượng đã dùng búa đập bể tủ kính, cướp tại tiệm vàng trên đường Lê Thị Trung, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An.

Theo Công an thành phố Thuận An, khoảng 10h cùng ngày, Tiến đến tiệm vàng Kim Phát Xuân hỏi mua vàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng sơ hở, Tiến dùng búa đập bể tủ kính lấy vàng rồi lên xe máy tẩu thoát.

Thời điểm này, tổ công tác thuộc Công an phường Bình Chuẩn đang tuần tra trên tuyến đường Lê Thị Trung, nghe tiếng người dân tri hô nên đuổi theo.

Sau khi tháo chạy khoảng 2km, Tiến bị tổ tuần tra đã áp sát, bắt giữ.

Cơ quan công an thu giữ 8 sợi dây chuyền vàng 18K, mỗi sợi có trọng lượng 5 chỉ, một cây búa là hung khí gây án.

Án mạng sau mâu thuẫn trong quán cà phê

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 17/10, một lãnh đạo phường Phủ Hà, TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết, trên địa bàn vừa xảy vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Ninh Thuận: Đang uống cà phê thì bất ngờ bị đâm tử vong - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: T.N)

Theo đó, vào trưa cùng ngày (17/10) ông Phạm Thế Vũ (41 tuổi, ở P.Thanh Sơn, TP.Phan Rang-Tháp Chàm) cùng một người bạn tên Đạt ngồi uống nước tại một quán cà phê trên địa bàn khu phố 5, phường Phủ Hà, TP.Phan Rang-Tháp Chàm.

Khi đang ngồi uống nước thì cả hai xảy ra mâu thuẫn cãi vã rồi đuổi đánh nhau, người tên Đạt đã dụng dao đâm nhiều nhát vào người ông Phạm Thế Vũ làm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, được sự vận động của người thân và lực lượng chức năng, Đạt đã ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang cơ quan chức năng được điều tra làm rõ.

Truy nã phạm nhân bỏ trốn khi đi khám bệnh

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 17/10, lãnh đạo Trại giam Đại Bình (thuộc Cục C10 Bộ Công an, đóng tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối phạm nhân Đặng Bảo Duy (tên gọi khác K’Duy, 28 tuổi, ngụ xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). 

Truy nã phạm nhân trốn khỏi trại giam khi đi khám bệnh - Ảnh 1.

Phạm nhân Đặng Bảo Duy đang bị truy nã. Nguồn: Báo Lâm Đồng

Tháng 1/2020, TAND TP.Đà Lạt tuyên phạt Đặng Bảo Duy 7 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Theo chỉ huy Trại giam Đại Bình, sáng 16/10, Đặng Bảo Duy được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng khám bệnh, lợi dụng sơ hở đối tượng này bỏ trốn.

Theo Quyết định truy nã số 01/QĐTN ngày 16/10 của Trại giam Đại Bình, đặc điểm nhận dạng của Đặng Bảo Duy cao 1,71m, tóc ngắn, sống mũi lõm, dái tai chúc và khuôn mặt hình chữ nhật. Đối tượng có dấu vết riêng là sẹo tròn 0,2cm C.1cm sau đuôi lông mày phải.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và dẫn giải đối tượng Đặng Bảo Duy đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát Nhân dân và UBND xã, phường, thị trấn nơi gần nhất. Mọi thông tin về người cung cấp thông tin sẽ được giữ bí mật theo quy định.

Khi phát hiện các thông tin liên qua đến đối tượng xin vui lòng liên hệ các số điện thoại: 02633878177, 0918.772.277 hoặc 0919.001.967 (Trại giam Đại Bình đóng tại thôn 11, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng).

Bắt giam người phụ nữ nhận 2,6 tỷ đồng để lừa "chạy việc"

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 17/10, Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đoàn Thị Lam (SN 1962, trú Buôn Đung B, xã Ea Khal, huyện Ea H'leo) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt người phụ nữ nhận 2,6 tỷ đồng để lừa "chạy việc" ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Người phụ nữ nhận 2,6 tỷ đồng để lừa "chạy việc" ở Đắk Lắk bị bắt.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2018 đến năm 2020, bà Lam "nổ" với nhiều người rằng mình có thể "chạy việc" vào các trường học, cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Ea H'leo và một số địa phương khác trong tỉnh. Sau đó, bà Lam đã nhận xin việc cho 48 người với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi nhận được tiền, bà Lam dùng để tiêu xài cá nhân. Sau khi phát hiện bà Lam không xin việc như đã hứa, các bị hại đã đòi lại tiền.

Bà Lam đã trả lại số tiền 1,7 tỷ đồng, số tiền còn lại (hơn 800 triệu đồng), không có khả năng chi trả.

Phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 16/10, trong lúc ghi nhận tình trạng "xe dù bến cóc" trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), phóng viên Hồ Ngọc Hùng, Báo Giao thông bị đánh gây thương tích.

Phóng viên Báo Giao thông bị hành hung khi tác nghiệp ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Đối tượng đánh và đe dọa phóng viên Báo Giao thông ở Đắk Lắk.

Sau khi sự việc xảy ra, phóng viên đã trình báo với cơ quan công an. Đồng thời, anh Hùng đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh khám và kiểm tra sức khỏe. Tại đây, theo chẩn đoán của bác sĩ, phóng viên Ngọc Hùng bị chấn thương đầu, chấn thương phần mềm tay và chấn thương thành bụng trái.

Theo phóng viên Ngọc Hùng, vào lúc 17h chiều 16/10, trong lúc đang tác nghiệp để ghi nhận tình trạng "xe dù bến cóc" tại Trạm xe buýt đầu đường Nguyễn Tất Thành (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) thì bắt gặp chiếc xe dán logo Thế Vĩnh, BKS 47G-000.21 (bên hông phải xe dán còn dán BKS 47B - 017.96) tấp vào đón bắt khách.

Trong lúc phóng viên tác nghiệp, tài xế tiến lại cản trở, không đồng ý cho chụp hình. Đến khoảng 17h05, chiếc xe này đón một hành khách lên xe, khi phóng viên đang quay video thì tài xế xuống xe, hùng hổ chạy về phía phóng viên lớn tiếng chửi bới rồi dùng tay đánh nhiều cái vào đầu, bụng phóng viên. Bị đánh tới tấp, phóng viên giơ tay đỡ khiến tay cũng bị thương tích.

Điều đáng nói, tài xế còn lớn tiếng đe dọa: "Mày chụp xe tao làm chi. Mày xin phép tao chưa mà mày chụp tao. Mày tưởng tao sợ mày. Tao biết nhà mày ở đâu, con mày học ở đâu".

Theo phóng viên Ngọc Hùng, trước đó, Báo Giao thông có đăng tải hai bài viết "Loạn xe chở khách chui ở Đắk Lắk" và "Xe dù bến cóc lộng hành, nhái xe taxi công khai hoạt động". Các bài viết này phản ánh về tình trạng "xe dù", xe hợp đồng trá hình, xe không đăng ký kinh doanh vận tải, xe tải chở người, "xe dù bến cóc", xe dù nhái xe taxi,… ở Đắk Lắk. Trong đó có các xe khách dán tên Thế Vĩnh, Nam Việt, Việt Thanh, Việt Trúc, Hoàng Anh, Bảo An, Nguyên Giáp, xe 7 chỗ…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem