Xem phim và và ám ảnh với một câu thoại, tôi giật mình vì đã từng coi thường những nỗi đau "trẻ con" của con mình
Để cảm xúc có thể "qua đi" thực sự, nó cần được người lớn công nhận và tôn trọng thay vì bị gạt bỏ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 25/1, Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã bàn giao thi thể anh T (31 tuổi, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là người nhảy từ tầng 3 của tiệm vàng xuống đất tử vong) cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 54 phút ngày 24/1, anh T cầm một con dao đi đến trước một tiệm vàng trên đường Quang Trung, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Lúc này, anh T dùng dao tự làm mình bị thương ở cổ rồi lao vào tiệm vàng và đi lên tầng lầu của căn nhà.

Tại đây, anh T đi ra phía trước lan can của tầng 3, tiếp tục dùng dao làm mình bị thương ở cổ rồi nhảy xuống đất và tử vong.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời làm việc với người làm chứng và làm việc với gia đình anh T. Qua thông tin thu thập của lực lượng chức năng, anh T hiện đang làm thuê tại TP.Buôn Ma Thuột.
Gia đình nạn nhân cũng xác định anh T có biểu hiện trầm cảm, không nghiện ma túy, không có mâu thuẫn với ai tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường vụ việc người đàn ông cầm dao xông vào tiệm vàng, tự cứa cổ rồi nhảy từ lầu 3 xuống.
Gia đình biết việc anh T tự tử dẫn đến tử vong nên không thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện gì về sau.
Bên cạnh đó, kết quả xét nghiệm xác định anh T âm tính với các chất ma túy, không có nồng độ cồn.
Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 22/1, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa chủ trì, phối hợp với các Cục: An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Kỹ thuật nghiệp vụ, An ninh điều tra (Bộ Công an); Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng vụ hàng không miền Nam, các hệ thống ngân hàng, nhà mạng, cửa khẩu và Công an các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Bình, Tây Ninh, TP.HCM, Hải Phòng... phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng và làm rõ, từ tháng 5/ 2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước, trong đó có hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng.

Theo các lực lượng chức năng, nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia với thủ đoạn giả danh công an cấp phường, công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, điện, giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế...; sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.
Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, có 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh, 36 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Văn Nghĩa, 25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Đinh Như Quỳnh, 23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Đức Toàn, 32 tuổi, ở quận An Dương, thành phố Hải Phòng và Phạm Thị Huyền Trang, 26 tuổi, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
Bước đầu xác định Nguyễn Văn Mạnh là đối tượng tuyển dụng và quản lý nhân sự có nhiệm vụ phân công, điểm danh và sữa chữa, thay thế máy móc cho nhân viên. Tiền thưởng theo doanh thu tuần.
Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Cào 1 đóng giả cán bộ công an phường gọi điện thoại cho bị hại thông báo cho bị hại các thông tin liên quan đến mã định danh cá nhân, thủ tục khai báo làm căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu căn cước công dân, dữ liệu xe máy, ô tô… để yêu cầu bị hại liên hệ với cán bộ công an cấp quận, huyện là đối tượng Cào 2 để được hướng dẫn làm thủ tục tiếp theo.
Lúc này, Cào 2 sẽ hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến căn cước công dân qua ứng dụng hành chính công online. Khi bị hại tin tưởng, đối tượng hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại dùng hệ điều hành android truy cập các đường link mạo danh website của Nhà nước để cài đặt các ứng dụng mạo danh nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại của bị hại. Khi bị hại đã cài đặt ứng dụng này, Cào 2 phối hợp với Cào 3 để rút tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CABN
Lúc này Cào 3 sử dụng máy vi tính truy cập điện thoại của bị hại đã bị chiếm quyền, điều khiển để đăng nhập các ứng dụng ngân hàng của bị hại nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bị hại. Khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt, vân tay, Cào 3 phối hợp với Cào 2 lấy lý do phù hợp để yêu cầu bị hại thực hiện việc xác thực sinh trắc học trên chính điện thoại của bị hại.
Một trong những nguyên nhân khiến người dân sập bẫy chính là những kịch bản lừa đảo hoàn hảo, bài bản được các đối tượng xây dựng rất chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia. Trong đó Phạm Thị Huyền Trang là đối tượng quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3. Theo các đối tượng, những kịch bản này đều rất phù hợp với tình hình thực tế, những khó khăn trong giải quyết bất cập mà người dân đang gặp phải.
Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban Chuyên án cho biết, để triệt phá thành công chuyên án, Ban chuyên án huy động gần 200 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), sân bay Nội Bài (Hà Nội), sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và các địa phương để triệu tập bắt giữ các đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu; đối tượng quản lý, có vai trò quan trọng trong ổ nhóm. Số đối tượng lớn, rải rác phạm vi rộng khắp nhiều tỉnh, thành nên quá trình đấu tranh, bắt giữ các đối tượng gặp không ít khó khăn.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Trưởng ban Chuyên án cùng tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của cán bộ cảnh sát toàn lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh, gần 60 đối tượng bị bắt giữ đã lần lượt thành khẩn nhận tội. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình và Hoàng Quốc Việt cùng 27 bị can để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp Công an huyện Chư Sê (Gia Lai), các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố: TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Định, Bình Thuận đồng loạt khám xét trụ sở Công ty cổ phần đầu tư khai thác quản lý tài sản Việt (viết tắt VFIN), đóng tại quận 3, TP.HCM và Công ty TNHH kết nối tài chính quốc tế Việt Nam (viết tắt VIF), trụ sở tại TP.Thủ Đức, TP.HCM cùng 4 chi nhánh của 2 công ty trên ở TT.Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai), TP.Phan Thiết (Bình Thuận), TP.Quy Nhơn (Bình Định) và Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng).

Bình và Việt. Ảnh CA Gia Lai. Nguồn: CAO
Sau khi khám xét các trụ sở, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự 27 đối tượng, triệu tập 12 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra và cấm đi khỏi nơi cư trú hàng chục đối tượng khác, đồng thời, thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại là tang vật của vụ án.
Theo kết quả điều tra, vào tháng 10/2021, Nguyễn Văn Bình (SN 1988) và Hoàng Quốc Việt (SN 1983, cùng ngụ TP.HCM) góp vốn thành lập Công ty VFIN.
Đến khoảng tháng 10/2024, chúng tiếp tục góp vốn thành lập Công ty VIF (Bình làm Tổng Giám đốc, Việt làm Chủ tịch Hội đồng quản trị).
Sau đó, chúng phát triển các chi nhánh, thuê người làm Giám đốc và các bộ phận điều hành khác, tuyển mộ hàng trăm nhân viên tham gia hoạt động.

Khám xét trụ sở 2 công ty và các chi nhánh. Nguồn: CAO
Với vỏ bọc đầu tư khai thác quản lý tài sản và kết nối tài chính, nhưng thực chất hoạt động của 2 công ty là mua bán nợ và đòi nợ bằng hình thức khủng bố tinh thần người vay.
Các đối tượng ký hợp đồng mua, bán nợ xấu với nhiều công ty tài chính. Sau đó, chúng giao thông tin của người nợ cho các bộ phận pháp lý, bộ phận IT và bộ phận xử lý để “khủng bố” đòi nợ. Theo trích xuất dữ liệu ban đầu, tổng số lượt người vay nợ của hệ thống là hơn 932 nghìn lượt.
Nhân viên công ty sử dụng “sim rác”, sim đăng ký thuê bao không chính chủ để gọi điện, nhắn tin, chuyển những hình ảnh cắt ghép nhằm khủng bố tinh thần hoặc bôi nhọ, gây áp lực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm buộc những “con nợ” và cả người thân, bạn bè trả nợ.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ tháng 12/2021 đến nay, 2 công ty trên đã chi số tiền hơn 110 tỷ đồng thu mua hơn 3.247 tỷ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng. Với các thủ đoạn cưỡng đoạt, chúng đã thu hồi số tiền hơn 300 tỷ đồng.
Chia sẻ với phóng viên Dân Việt vào trưa 25/1, bà Lê Thị Hoa (mẹ đẻ nữ giáo viên xấu số Ng.L.Th., xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) nghẹn lòng: "Sau khi ra trường, con gái tôi cũng bươn trải khắp nơi tìm việc làm để có thêm thu nhập như làm gia sư, dạy thuê theo tiết ở Trường Đại học Hùng Vương rồi lập gia đình ở TP.Việt Trì ( tỉnh Phú Thọ). Năm 2023, tỉnh Lào Cai có chỉ tiêu thi tuyển viên chức, con gái tôi làm hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức và trúng tuyển vào Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà. Sau một năm tập sự, đến tháng 8/2024 con gái tôi chính thức được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của trường".

Nữ giáo viên xấu số Ng.L.Th. (SN 1996). Ảnh: FB cá nhân.
Theo bà Hoa, con gái bà là một người năng động, hòa đồng, thân thiện, có nhiều thành tích trong quá trình giảng dạy. Hiện Th. có 2 con nhỏ 2 tuổi và 4 tuổi, chồng mới đi xuất khẩu lao động ở Nhật tháng 9/2024.
"Hôm đó là thứ Ba (21/1/2025), con gái tôi nói trực bán trú nên nói mẹ ơi mẹ trông cháu cho con để con ở lại trường con không về. Sau đó, tôi cũng gọi điện cho con gái là về nhà trông con vì tôi cũng có công việc ở trường học để mổ lợn Tết cho học sinh.
Khi lên trường về, con gái tôi tắm gội cho con nhỏ xong đi mua cơm về cho em trai ở nhà ăn. Đến chiều, do con gái bận phải lên trường trực nên tôi đưa cháu nhỏ theo vào trường mà tôi đang công tác. Đến tối cùng ngày, tôi gọi điện thoại cho con gái thì không liên lạc được, sáng hôm sau cũng không liên lạc được.
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ điện thoại con tôi hết pin. Sau một đêm không liên lạc được, nhà trường cũng xuống thông báo con gái tôi mất tích. Đến sáng 24/1, tôi nhận được thông báo là con đã tử vong", bà Hoa nói trong nước mắt.
Ngày 25/1, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trần Ngọc Phương, Chủ tịch UBND xã Tả Van Chư cho biết: Nghi phạm sát hại cô giáo Ng.L.Th. (SN 1996) là cán bộ Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư, hiện đang giữ chức vụ Hiệu phó của trường này.
Thầy giáo Chử Hoàng Yến, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư thông tin: "Cô giáo Th. mới hết thời gian tập sự tháng 5/2024. Cô Th. giảng dạy môn Giáo dục công dân khối THCS của trường, là một cô giáo trẻ, năng động, có năng lực chuyên môn giỏi, đầy nhiệt huyết với nghề. Khi đang tập sự, cô Th. đã có học sinh giỏi đạt giải cấp huyện. Xảy ra sự việc như vậy là nỗi mất mát, đau thương đối với cá nhân tôi cũng như tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, nhà trường đã đến thăm hỏi, chia buồn, lo hậu sự cùng với gia đình".
Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ ngày 23/1, người dân phát hiện dưới rãnh khe sâu thuộc khu rừng già có một người tử vong bất thường. Khu vực nạn nhân gặp nạn cách Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư khoảng hơn 1km.
Nạn nhân được xác định là Ng.L.Th. (SN 1996), giáo viên Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư. Cô giáo Th. mới được vào biên chế.
Nghi phạm sát hại đã ra Công an xã Tả Van Chư đầu thú,. Tuy nhiên, hiện nghi phạm đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện do tâm lý không ổn định nên chưa lấy được lời khai.
Vụ việc được camera hành trình của một xe ô tô đi phía sau ghi lại vào chiều 24/1 và được lan truyền trên mạng xã hội vào sáng 25/1, gây bức xúc trong dư luận.
Theo đoạn video, chiếc xe bán tải hiệu Toyota Hilux, màu trắng, mang biển kiểm soát 37C-523.xx, đang lưu thông trên quốc lộ 15, thuộc địa phận tỉnh Nghệ An, đã bất ngờ đánh lái và va chạm với một xe máy chở 2 người đang di chuyển cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường. Đáng nói là tài xế xe bán tải đã không dừng lại để kiểm tra tình hình mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường.
Hành động này đã tạo nên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước thái độ coi thường tính mạng người khác của người điều khiển xe bán tải.
Trao đổi với báo chí, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã tiếp nhận thông tin về vụ việc và đang tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm chiếc xe gây tai nạn, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Để cảm xúc có thể "qua đi" thực sự, nó cần được người lớn công nhận và tôn trọng thay vì bị gạt bỏ.
Trong đêm Giáng sinh tại TP.HCM, các giáo đường tiếng thánh ca vang vọng khắp nơi để nguyện cầu một mùa Giáng sinh an lành đến mọi người.
Lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm đâm người phụ nữ liên tiếp trên đường Trường Chinh khi đang lẩn trốn trong một hang đá tại khu vực bán đảo Sơn Trà.
Tiền vệ Nguyễn Đức Chiến “gây bão”, NHM lập tức gọi tên Văn Quyết; Neymar phẫu thuật đầu gối thành công; Chủ tịch LĐBĐVN thăm và động viên U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu mới; Nhanh chân, Man City đặt lịch đàm phán mua Semenyo; Raphinha gây sốt với nghĩa cử đẹp nhân dịp Giáng sinh.
Các xuồng không người lái chỉ có giá khoảng 50.000 USD của Ukraine đang làm thay đổi cán cân sức mạnh trên Biển Đen, khi từng bước vô hiệu hóa ưu thế hải quân của Nga bằng những phương tiện không người lái rẻ tiền nhưng có sức sát thương cao, PBS NewsHour bình luận sau khi hiếm hoi được tiếp cận đơn vị vận hành UAV tuyệt mật của Ukraine - Nhóm 13.
Xưa nay rất nhiều người cho rằng Kỷ Hiểu Lam hay Lưu Dung chính là đối thủ đáng gờm của Hòa Thân, khi bao phen làm cho Hoà Thân điêu đứng chốn quan trường. Tuy nhiên, trên thực thì không phải như thế, mà là một nhân vật bí ẩn khác.
NHM bóng đá Việt Nam tiếp tục nhận thêm tin vui khi TP.HCM chuẩn bị khởi công Khu Liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, với sân vận động trung tâm có sức chứa 50.000 khán giả, với tổng mức đầu tư lên đến 7.000 tỷ đồng.
Thái Lan và Campuchia ngày 24/12 xác nhận các cuộc giao tranh mới đã nổ ra dọc biên giới chung, đúng thời điểm hai bên tiến hành cuộc đàm phán đầu tiên kể từ khi làn sóng bạo lực mới bùng phát, theo Aljazeera.
Ngoài những đòn quyền cước mạnh mẽ và nhanh như chớp, huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long còn nổi tiếng với kỹ năng múa côn điêu luyện. Vậy nguồn gốc của tuyệt kỹ này bắt đầu từ đâu?
HLV Park Hang-seo tái xuất, dẫn dắt U22 Indonesia? M.U từ chối lời đề nghị dành cho Ugarte; Yotsakorn Burapha vắng mặt ở giải U23 châu Á 2026; Kim Dong-su sắp gia nhập Muangthong United; hé lộ mức đãi ngộ của Al-Nassr dành cho Ronaldo.
Hoa hậu Hà Kiều Anh, diễn viên Hứa Vĩ Văn, Hoa hậu Tiểu Vy, nghệ sĩ Vân Dung, ca sĩ Jun Phạm, Nghệ sĩ Ưu tú Quách Thu Phương… đã chia sẻ hình ảnh đón Giáng sinh 2025 với những lời chúc và dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân.
Tối 24/12, không khí Giáng sinh rộn ràng bao trùm khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội khi hàng nghìn người dân, đặc biệt là các bạn trẻ và nhiều gia đình, đổ về đây vui chơi, chụp ảnh và tận hưởng khoảnh khắc an lành của đêm Noel.
Tọa đàm: "Phát triển vùng nguyên liệu nông sản - nền tảng cho nông nghiệp hiện đại và bền vững" nhằm đánh giá những kết quả bước đầu sau 3 năm thực hiện Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ chế biến và tiêu thụ giai đoạn 2022 – 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời đề xuất các giải pháp để nhân rộng ra toàn quốc.
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, dự kiến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra 22 ngày, sẽ xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự.
Tằng Diễm Phân công khai tố cáo Siba Media ép buộc nghệ sĩ vị thành niên tiếp rượu trong khi Cúc Tịnh Y đối mặt với nguy cơ mất sự nghiệp vì những tranh chấp hợp đồng kéo dài.
Hai sĩ quan cảnh sát và một người khác đã thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra ở phía nam thủ đô Moscow của Nga hôm nay, gần khu vực nơi một tướng Nga bị giết bằng bom gài trên xe hơi hôm thứ Hai - vụ việc mà Moscow cáo buộc do tình báo Ukraine đứng sau, theo Aljazeera.
Chiều ngày 24/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan nhằm triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026, trong đó có nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp sẽ bước vào giai đoạn vận đỏ rực rỡ, công việc thuận lợi, cơ hội tài chính liên tiếp đổ về, hứng khởi chào đón năm mới.
Vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh An Giang (trước đây rừng U Minh Thượng thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang) đang vào thời điểm có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Cá lóc đồng tự nhiên ở rừng U Minh Thượng nặng từ 4-5kg, cá lóc bông nặng 7-8kg không phải là cá hiếm thấy. Vào sâu bên trong, những vạt rừng tràm tự nhiên xanh mướt, nước kênh nâu đỏ đặc trưng.
Trao đổi với PV Dân Việt, nhiều người lao động, đại diện Công đoàn đồng tình với phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 2026 4 ngày.
Trong bối cảnh HLV Mai Đức Chung rút lui khỏi cương vị thuyền trưởng, cái tên Hoàng Văn Phúc nổi lên như một ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng của ĐT nữ Việt Nam. Vậy HLV Hoàng Văn Phúc là ai, ông có những điểm mạnh gì và vì sao được giới chuyên môn đánh giá cao trong vai trò kế nhiệm HLV Mai Đức Chung?
Ông Đỗ Văn Trường, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội và nhiều cán bộ vừa nhận nhiệm vụ mới ở cả cấp thành phố và cơ sở.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm của Kiev. Đề xuất này hình dung nhiều nhượng bộ từ phía Nga, đồng thời trao cho Ukraine các bảo đảm an ninh kiểu NATO.
Trò chuyện với MC Nguyên Khang, Nghệ sĩ Ưu tú Phi Điểu cho rằng mình đã là "nghệ sĩ của nhân dân từ lâu rồi, không cần tới các danh hiệu".
Từ khát vọng xây dựng nền nông nghiệp sạch, bền vững, kỹ sư Lê Việt Trung cùng cộng sự đã nghiên cứu, phát triển các chế phẩm sinh học và phân bón hữu cơ, góp phần giúp nông dân giảm phụ thuộc vào hóa chất, bảo vệ đất đai và nâng cao chất lượng nông sản.
IELTS Result Support vừa đưa ra thông tin chi tiết về mức độ ảnh hưởng bởi “sự cố kỹ thuật” diễn ra trong giai đoạn tháng 8/2023 đến tháng 9/2025, khiến nhiều thí sinh nhận kết quả không chính xác.
"Ông trùm" bán lẻ Thái Lan Central Retail vừa mới chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc chơi tại phân khúc điện tử và điện máy Việt Nam sau 10 năm gắn bó với chuỗi Nguyễn Kim với không ít kỳ vọng.
Còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Bính Ngọ - 2026, thời điểm này các nhà vườn cây cảnh trồng nho kiểng (nho cảnh) ở phía nam tỉnh Khánh Hòa (địa phận tỉnh Ninh Thuận cũ) đang tất bật chăm sóc nho cảnh, để cho ra những chùm nho đỏ vào đúng đêm giao thừa để phục vụ nhu cầu của người phố thị.
Vùng chuối Liên Khê, nay là phường Lưu Kiếm (Hải Phòng) đang chuẩn bị vụ Tết với dự báo giá chuối sẽ tăng cao sau một mùa mất trắng vì bão Yagi.
Mức thưởng Tết 2026 cho giáo viên là chủ đề "nóng" khi bước vào giai đoạn cuối năm. Những con số được tiết lộ từ thực tế chi trả tại các trường học khiến nhiều người không khỏi tò mò.