Tin thế giới: Triều Tiên bịt kín cửa sổ các cao ốc để ngăn gián điệp

Minh Nhật Thứ bảy, ngày 05/10/2019 13:30 PM (GMT+7)
Triều Tiên đã khóa chặt các cửa sổ của hàng loạt căn hộ cao tầng ở thủ đô Bình Nhưỡng để ngăn người dân nhìn xuống hoặc do thám các tòa nhà của đảng và chính phủ - nơi nhà lãnh đạo tối cao KIm Jong-un và các phụ tá của ông làm việc.
Bình luận 0

img

Theo Strait Times, dưới thời ông Kim, Triều Tiên đã chứng kiến sự bùng nổ của ngành xây dựng ở Bình Nhưỡng, tạo ra hàng loạt các tòa nhà chung cư cao tầng làm nhà ở cho các nhà khoa học hạt nhân và tên lửa và giới tinh hoa khác.

Nhưng sự mọc lên của các tòa nhà chọc trời dường như đã tạo ra một vấn đề: Các cư dân ở các tầng trên cùng của tòa nhà có thể nhìn xuống các tòa nhà chính phủ - nơi ông Kim và các phụ tá cấp cao làm việc.

Daily NK, một trang tin có trụ sở tại Seoul chuyên đưa tin về Triều Tiên tiết lộ rằng, các quan chức của Bộ An ninh Nhà nước, cảnh sát chìm Triều Tiên đã đến thăm các căn hộ trên tầng cao để kiểm tra tầm nhìn từ đây có hướng tới các cơ sở chính phủ quan trọng ở trung tâm Bình Nhưỡng hay không. Sau đó, họ đã quyết định dùng bê tông và lắp đặt các tấm che cố định khác để che kín các cửa sổ.

"Các biện pháp này được thiết kế để ngăn mọi người chụp ảnh các tòa nhà chính phủ quan trọng từ các căn hộ trên tầng cao nhất và gửi chúng ra bên ngoài Triều Tiên", Daily NK cho biết, trích dẫn các nguồn tin ẩn danh bên trong Triều Tiên.

"Bên cạnh đó, họ không muốn mọi người do thám các trụ sở chính quyền quan trọng", nguồn tin nói thêm.

Hôm 4/10, NK News, một trang tin khác có trụ sở tại Seoul đã cung cấp bằng chứng hình ảnh được chụp trong tháng 8 và tháng 9 cho thấy, cửa sổ của các phòng trên tầng cao nhất trong các tòa nhà cao tầng nhìn xuống trụ sở của đảng và các cơ quan nhà nước khác đã bị bịt kín bằng những thanh gỗ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem