Tin tối (25/8): Lộ danh tính “siêu cò” đại diện cho Văn Hậu, Quang Hải và Bùi Tiến Dũng

Tú Phạm Thứ ba, ngày 25/08/2020 20:10 PM (GMT+7)
Lộ danh tính “siêu cò” đại diện cho Văn Hậu, Quang Hải và Bùi Tiến Dũng; Didier Drogba bị loại đầy khuất tất, FIFA vào cuộc; Chốt tương lai Erling Haaland; Choáng với mức lương của Kai Havertz ở Chelsea; Bayern Munich là đội bóng thành công thứ 5 châu Âu.
Bình luận 0

Lộ danh tính "siêu cò" đại diện cho Văn Hậu, Quang Hải và Bùi Tiến Dũng

Tin tối (25/8): Lộ danh tính “siêu cò” đại diện cho Văn Hậu, Quang Hải và Bùi Tiến Dũng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đắc Văn (giữa) và 4 thân chủ của mình. Ảnh: FBNV

Người đại diện cho Văn Hậu, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng và Đức Chinh… chính là Việt kiều Đức Nguyễn Đắc Văn. Ông Nguyễn Đắc Văn gắn bó với Văn Hậu, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng và Đức Chinh… từ năm 2016. Đây là thời điểm họ vẫn là những cầu thủ vô danh. Tất cả đều nổi như cồn sau giải U23 châu Á 2018.

Ông Văn là người định hướng, thương thảo những hợp đồng quảng cáo và kí kết hợp đồng cho thân chủ của mình với đội bóng chủ quản. Ngoài ra, ông còn định hướng tương lai cho Văn Hậu, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng và Đức Chinh... Nguyễn Đắc Văn được coi là "siêu cò" của Việt Nam vì đại diện cho 4 trong những cầu thủ nổi tiếng nhất đất nước hình chữ S.

Ông Văn là người góp công lớn đưa Văn Hậu đến SC Heerenveen. Thời gian Văn Hậu thi đấu ở Hà Lan, "siêu cò" này đã sang đây sinh sống để giúp đỡ hậu vệ người Thái Bình.

Ngoài định hướng nghề nghiệp và thương thảo hợp đồng, ông Nguyễn Đắc Văn còn hướng các thân chủ của mình tới nhiều hoạt động từ thiện. Cụ thể, cách đây hơn 1 năm, ông từng đứng đầu trong hoạt động đấu giá áo đấu của Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh và Tiến Dũng để thu về hơn 800 triệu đồng. Số tiền này được dùng xây một cây cầu ở Lai Châu. Mới nhất, ông Văn cùng nhóm cầu thủ này đã quyên góp được hơn 300 triệu đồng để ủng hộ cuộc chiến chống Covid-19 ở Đà Nẵng.

Didier Drogba bị loại đầy khuất tất, FIFA vào cuộc

Drogba được rất nhiều người ủng hộ.

Drogba được rất nhiều người ủng hộ.

Nhận được sự ủng hộ lớn trong cuộc bầu cử chức Chủ tịch LĐBĐ Bờ Biển Ngà (FIF) nhưng Didier Drogba bất ngờ bị loại khỏi danh sách ứng viên. Nghi ngờ có khuất tất, FIFA đã vào cuộc. LĐBĐ thế giới đã hủy đại hội của FIF để thay thế ủy ban bầu cử chức chủ tịch tổ chức này. Huyền thoại Chelsea nộp đơn ứng cử vào ngày 1/8. Cuộc bầu cử chính thức diễn ra vào ngày 5/9.

Chốt tương lai Erling Haaland

Erling Haaland không rời Dortmund.

Erling Haaland không rời Dortmund.

Người đại diện của tiền đạo người Na Uy, Mino Raiola xác nhận thân chủ mình sẽ không rời Dortmund vào hè này. Theo ông Mino Raiola, Erling Haaland hạnh phúc ở đội bóng Đức. Chân sút 20 tuổi gia nhập Dortmund vào tháng 1/2020. Ngay lập tức, ngôi sao trẻ này đã tỏa sáng khi ghi 16 bàn/18 trận cho đội bóng Bundesliga.

Choáng với mức lương của Kai Havertz ở Chelsea

Kai Havertz trên đường đến Chelsea.

Kai Havertz trên đường đến Chelsea.

Theo The Sun, tiền vệ trẻ người Đức sẽ kí hợp đồng 5 năm với Chelsea và nhận mức lương 310 nghìn bảng/tuần, cao nhất đội. Để có Kai Havertz, The Blues phải trả Leverkusen 90 triệu bảng.

Bayern Munich là đội bóng thành công thứ 5 châu Âu

Tin tối (25/8): - Ảnh 4.

Những CLB thành công nhất châu Âu.

Tính cả chức vô địch Champions League 2019/20, "Hùm xám" giành tổng cộng 9 danh hiệu ở đấu trường châu Âu. Trong số này có 6 chức vô địch Cúp C1/Champions League, 1 ngôi quán quân UEFA/Europa League, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 Cúp C2 châu Âu. Real Madrid chính là đội bóng giàu thành tích nhất châu Âu. "Kền kền trắng" giành tổng cộng 19 danh hiệu lớn nhỏ. Trong đó có 13 chức vô địch Cúp C1/Champions League, 2 danh hiệu UEFA/Europa League và 4 Siêu cúp châu Âu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem