Tình báo Anh tiết lộ Nga đang phải đưa 'máy kéo' lỗi thời đến chiến trường Ukraine

Minh Nhật (theo Indenpendent) Chủ nhật, ngày 10/07/2022 17:15 PM (GMT+7)
Cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố, các phương tiện mới nhất Nga đang triển khai ở chiến trường Ukraine là "máy kéo" lỗi thời.
Bình luận 0
Tình báo Anh tiết lộ Nga đang phải đưa 'máy kéo' lỗi thời đến chiến trường Ukraine - Ảnh 1.

Một thiết bị MT-LB của quân đội Nga ở Ukraine. Ảnh Independent

Một bản cập nhật tình báo ngày 9/7 cho biết quân đội Nga đang cạn kiện trang thiết bị tốt, hiện đại, tối tân và phải triển khai bộ binh dự bị trên các thiết bị đã lỗi thời.

Tình báo Anh xác nhận Nga đang tập hợp thêm lực lượng để triển khai tới Ukraine chuẩn bị cho đợt tấn công mới sau khi hoàn thành việc đánh chiếm vùng Luhansk, một nửa của Donbass.

Tuy nhiên, cơ quan này tiết lộ thêm rằng các xe bọc thép bánh xích đa nhiệm MT-LB - phương tiện vận chuyển người, lai dắt thiết bị và phương tiện mà bộ binh Nga đang triển khai đã cũ nát.

“Nga từ lâu đã coi chúng (MT-LB) là không còn phù hợp với hầu hết các vai trò vận tải bộ binh trên tiền tuyến. Nó được thiết kế vào những năm 1950 như một kiểu máy kéo để kéo pháo, có phần giáp rất hạn chế và chỉ gắn thêm một khẩu súng máy để phòng thủ".

MT-LB gầm thấp được thiết kế như một "máy kéo đổ bộ" thời Chiến tranh Lạnh và có thể chở tối đa 10 binh sĩ trong khoang chứa chật chội và không có không khí, bên cạnh một lái xe và một pháo thủ.

Thiết kế của nó kém xa so với các xe chiến đấu bộ binh BMP-2 phức tạp hơn, được sử dụng trong cuộc tấn công vào Ukraine của Nga trong giai đoạn đầu. BMP-2 vốn còn được trang bị thêm một bệ phóng tên lửa chống tăng và dàn pháo tự động.

Trong khi đó, truyền thông Nga đưa tin Lữ đoàn bộ binh cơ giới 200 của Hạm đội Bắc Cực đã triển khai tới Ukraine. Tình báo Ukraine cho biết thêm rằng, Nga còn đang điều động một quân đoàn bộ binh mới gần Nizhny Novgorod.

Rob Lee, một nhà nghiên cứu chiến tranh tại King's College London nói rằng Lữ đoàn bộ binh cơ giới 200 đã đến gần Kharkov, nơi họ phải chịu thương vong nặng nề và mất một lượng lớn thiết bị.

Ông Lee cho biết thêm rằng, quân số lữ đoàn này là "sự kết hợp của những người lính dự bị, tình nguyện viên và quân nhân từ lực lượng quân cảnh, các đơn vị phòng thủ bờ biển và thủy thủ từ các tàu quân sự".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem