Tình báo Hà Lan cáo buộc điệp viên Nga cố xâm nhập vào Tòa án Hình sự Quốc tế

Phương Đăng (theo Aljazeera) Thứ sáu, ngày 17/06/2022 11:28 AM (GMT+7)
Cơ quan tình báo Hà Lan tuyên bố đã phát hiện ra một điệp viên quân đội Nga đang cố gắng sử dụng danh tính giả để xâm nhập vào Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) - vốn đang điều tra các cáo buộc tội ác chiến tranh ở Ukraine, theo hãng tin Aljazeera.
Bình luận 0

Điệp viên Nga bị lộ?

Cụ thể, nhà chức trách Hà Lan cho biết, điệp viên Nga Sergey Vladimirovich Cherkasov đã tạo ra một vỏ bọc phức tạp từ nhiều năm trước để cố gắng nhập cảnh vào Hà Lan với tư cách là công dân Brazil. Cherkasov muốn thực tập tại ICC có trụ sở tại La Hay.

Tình báo Hà Lan phát hiện, bắt giữ điệp viên Nga đang cố  xâm nhập vào Tòa án Hình sự Quốc tế - Ảnh 1.

Quang cảnh bên ngoài của Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hay. Ảnh Reuters.

Bình luận về vụ việc, Giám đốc cơ quan tình báo Hà Lan Erik Akerboom cho biết: “Đây là một hoạt động kéo dài nhiều năm của GRU (Cơ quan tình báo quân đội Nga), tiêu tốn rất nhiều thời gian, sức lực và tiền bạc".

Hiện chưa có quan chức GRU hay quan chức chính phủ Nga nào đưa ra bình luận ngay lập tức về vụ việc. Chính phủ Nga trong quá khứ thường xuyên phủ nhận các cáo buộc gián điệp và cho rằng, đây là một chiến dịch bôi nhọ chống lại Moscow của phương Tây.

Cơ quan An ninh và Tình báo Hà Lan (AIVD) cho biết trong một tuyên bố rằng, Cherkasov còn có bí danh là Viktor Muller Ferreira đã bị bắt tại một sân bay Hà Lan.

Sau đó, Cherkasov dã được đưa lên chuyến bay tiếp theo trở lại Brazil, nơi người đàn ông này sẽ phải đối mặt với các thủ tục tố tụng của tòa án.

“Vụ việc cho chúng ta thấy rõ người Nga đang làm gì. Chúng tôi xem đây là một mối đe dọa cấp cao", ông Akerboom nói thêm và cho biết ICC vốn đã nhận điệp viên Nga vào thực tập.

Phát biểu về vụ việc, người phát ngôn của ICC, Sonia Robla cho biết, cơ quan này rất biết ơn các nhà chức trách Hà Lan đã loại bỏ các rủi ro an ninh.

“ICC rất coi trọng những mối đe dọa này và sẽ tiếp tục làm việc và hợp tác với Hà Lan", bà Robla nhấn mạnh.

Không có bình luận ngay lập tức về vụ việc từ các nhà chức trách Brazil.

Vỏ bọc gần như hoàn hảo?

AIVD cho biết họ đã thực hiện một bước bất thường khi tiết lộ thông tin chi tiết về vụ việc. Điều này nhằm phơi bày hoạt động của tình báo Nga và mối đe dọa của cơ quan này đối với các tổ chức quốc tế khác.

AIVD cũng đã chia sẻ một tài liệu dài bốn trang phác thảo những gì họ cho là câu chuyện bịa của Cherkasov về tiểu sử của bản thân và gia đình, các sở thích

"Cherkasov đã sử dụng một vỏ bọc danh tính được xây dựng tốt để che giấu tất cả các mối quan hệ của anh ta với Nga nói chung và GRU nói riêng", tuyên bố của AIVD cho biết.

ICC, một tòa án thường trực về tội ác chiến tranh toàn cầu có 123 quốc gia thành viên, đã mở một cuộc điều tra ở Ukraine về tội ác chiến tranh chỉ vài ngày sau khi Nga đưa quân tấn công Ukraine ngày 24/2.

Hà Lan đã trục xuất hơn 20 người Nga bị cáo buộc làm gián điệp trong những năm gần đây. Họ bao gồm 4 người bị cáo buộc vào năm 2018 vì bị cáo buộc xâm nhập vào Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW), 2 người bị cáo buộc làm gián điệp trong lĩnh vực công nghệ cao, doanh nghiệp vào năm 2020.

Đáp lại, Nga bác bỏ tất cả các cáo buộc và cũng trục xuất 15 nhân viên đại sứ quán và lãnh sự quán Hà Lan khỏi Moscow và St Petersburg.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem