Tổng thống Ukraine chuẩn bị giải cứu binh lính tử thủ ở Mariupol, Nga sắp mở đợt tấn công mới

V.N (Theo CNN) Thứ sáu, ngày 29/04/2022 19:52 PM (GMT+7)
Tình hình bên trong nhà máy thép Azovstal bị bao vây ở Mariupol là “vượt xa một thảm họa nhân đạo", một chỉ huy Ukraine bên trong nhà máy nói với CNN.
Bình luận 0

Ở Azovstal còn rất ít nước và thức ăn

Thiếu tướng Serhiy Volyna, chỉ huy Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine, giải thích rằng có hàng trăm người bên trong nhà máy, bao gồm 60 thanh niên, trong đó nhỏ nhất mới 4 tháng tuổi.

Nhà máy Azovstal đã trở thành thành trì tử thủ của cuộc kháng cự của người Ukraine ở Mariupol, chống lại cuộc tiến công của Nga trong gần hai tháng qua.

Volyna giải thích rằng do cuộc tấn công gần đây của Nga nhằm vào bệnh viện dã chiến của nhà máy, họ đã bị bỏ lại mà không có thiết bị y tế quan trọng, đồng thời tiết lộ rằng họ “còn rất ít nước, rất ít thức ăn”.

“Phòng mổ bị đánh trực diện. Và tất cả các thiết bị phẫu thuật, mọi thứ cần thiết để thực hiện phẫu thuật đã bị phá hủy, nên hiện tại, chúng tôi không thể điều trị cho những người bị thương, đặc biệt là những người bị mảnh đạn và vết thương do đạn bắn, ”ông nói.

Tổng thống Ukraine chuẩn bị giải cứu binh lính tử thủ ở Mariupol, Nga sắp mở đợt tấn công mớ - Ảnh 1.

Một phòng mổ bị đánh sập ở nhà máy Azovstal. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi đang chăm sóc những người bị thương ngay bây giờ bằng bất cứ dụng cụ nào chúng tôi có. Chúng tôi có quân y viện và họ đang sử dụng mọi kỹ năng có được để chăm sóc những người bị thương. Và hiện tại, chúng tôi không có bất kỳ công cụ phẫu thuật nào ngoài một số thứ cơ bản. Nhưng chúng tôi cũng đang rất cần thuốc. Chúng tôi gần như không còn thuốc chữa bệnh ”.

Ukraine có kế hoạch giải cứu

Theo một tuyên bố từ văn phòng tổng thống Ukraine hôm nay, hoạt động sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal bị bao vây ở Mariupol được lên kế hoạch trong ngày 29/4. Tuyên bố không đưa ra thêm chi tiết.

Khi được hỏi về kế hoạch sơ tán có thể xảy ra, Volyna nói rằng ông không “biết chi tiết”.

"Tôi biết rằng đội đặc  nhiệm đã đến Zaporizhzhia và họ sẽ cố gắng thực hiện một chiến dịch giải cứu."

Volyna nói rằng ông đang liên lạc trực tiếp với Tổng thống Volodymyr Zelensky, nhà lãnh đạo Ukraine đang thông báo cho họ “về tình hình ở Ukraine nói chung và xung quanh Mariupol” cũng như “giữ tinh thần của chúng tôi ở mức cao”.

Volyna không chắc mình và những người Ukraine có thể chống lại các cuộc tấn công của Nga trong bao lâu.

Ông nói: “Chúng tôi không thể cho bạn biết chắc chắn rằng chúng tôi có thể giữ được bao lâu. “Tất cả phụ thuộc vào sự chuyển dịch của đối phương và cả may mắn nữa. Chúng tôi rất hy vọng rằng chúng tôi sẽ được sơ tán, rằng tổng thống sẽ thành công trong việc sơ tán hoặc giải cứu chúng tôi, và chúng tôi sẽ chỉ phải hy vọng và xem liệu điều đó có xảy ra hay không”.

Nga chuẩn bị tấn công

Trong khi đó, Petro Andrushchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol, cho biết thêm dường như sắp có đợt tấn công mới khi người Nga phong toả một phần Mariupol: "Hiện tại, những người chiếm đóng đã đóng cửa quảng trường của quận Left Bank từ Công viên Veselka. Điều này có thể là do một nỗ lực khác nhằm tấn công Azovstal hoặc sẽ xảy ra chiến sự trên đường phố".

Công viên Veselka nằm ở phía bắc của Azovstal.

Tổng thống Ukraine chuẩn bị giải cứu binh lính tử thủ ở Mariupol, Nga sắp mở đợt tấn công mớ - Ảnh 2.

Nhiều khu vực trong và ngoài nhà máy thép đã bị phá huỷ. Ảnh: AP.

Ông cho biết các đồng minh của Nga tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đang cố gắng "quốc hữu hóa" tài sản của Ukraine, chẳng hạn như cảng.

Hôm 28/4, người đứng đầu DPR Denis Pushilin cho biết cảng biển đang được thông quan và bắt đầu xây dựng lại, và "cảng sẽ hoạt động đầy đủ, chúng tôi dự định sẽ thực hiện chuyến hàng đầu tiên vào tháng Năm”.

Andrushchenko cũng cho biết người Nga cũng đang bắt đầu một cuộc điều tra tài sản ở các khu vực của Mariupol, "bất chấp sự phản đối của công chúng”.

Ông nói, cuộc điều tra dân số sẽ đánh giá tình trạng của các tòa nhà cao tầng ở thành phố cảng phía Nam, cũng như các căn hộ còn sót lại và chủ nhân của chúng.

Andrushchenko cũng nói về những nỗ lực của Nga trong việc đảm nhận nhiều chức năng của chính phủ hơn ở Mariupol.

"Hôm qua ở Mariupol, những người chiếm đóng đã cấp giấy khai sinh đầu tiên cho tháng trước", Andrushchenko nói thêm.

Vài ngày gần đây, các lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào khu liên hợp công nghiệp Azovstal rộng lớn, như một phần trong nỗ lực đánh chiếm hoàn toàn Mariupol.

Yuriy Ryzhenkov, Giám đốc điều hành của Metinvest Holding sở hữu nhà máy, mô tả cảnh tượng này là "một thảm họa nhân đạo."

Ryzhenkov nói với CNN: "Thành phố đang bị bao vây theo đúng nghĩa đen trong gần hai tháng nay. Và người Nga, họ không cho phép chúng tôi mang thức ăn vào thành phố hoặc nước vào thành phố".

Nhà máy thép Azovstal được xây dựng vào năm 1933 dưới thời Liên Xô, nó bị phá bỏ một phần trong thời kỳ Đức Quốc xã chiếm đóng vào những năm 1940 trước khi được xây dựng lại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem