Tình nguyện viên đội mưa, ăn mì tôm tiếp sức sĩ tử trong ngày đầu thi vào lớp 10

Thứ bảy, ngày 12/06/2021 13:43 PM (GMT+7)
Sáng nay (12/6), các thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên với môn Ngữ văn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội. Tại các điểm trường trên địa bàn thành phố, lực lượng tình nguyện viên đã được triển khai nhằm hỗ trợ công tác tổ chức thi cử.
Tình nguyện viên " đội mưa", ăn mì tôm tiếp sức sĩ tử trong ngày đầu thi lớp vào 10. - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV Dân Việt sáng ngày 12/6 tại trường THCS Khương Đình (quận Thanh Xuân), công tác chuẩn bị đón thí sinh đến dự thi vào lớp 10 đã được chuẩn bị kỹ càng. Các bạn tình nguyện viên có mặt từ sớm.

Tình nguyện viên " đội mưa", ăn mì tôm tiếp sức sĩ tử trong ngày đầu thi lớp vào 10. - Ảnh 2.

Bất chấp trời mưa lớn sáng nay, các tình nguyện viên vẫn cố gắng hoàn thiện công tác chuẩn bị nhằm hỗ trợ các em đi thi tại điểm thi này.

Tình nguyện viên " đội mưa", ăn mì tôm tiếp sức sĩ tử trong ngày đầu thi lớp vào 10. - Ảnh 3.

Các bạn tình nguyện viên đã dùng ô che mưa tránh ướt giấy tờ của thí sinh.

Tình nguyện viên " đội mưa", ăn mì tôm tiếp sức sĩ tử trong ngày đầu thi lớp vào 10. - Ảnh 5.

Tích cực hướng dẫn phòng thi, tránh trường hợp nhầm lần và sai điểm thi, phòng thi cho các sĩ tử

Tình nguyện viên " đội mưa", ăn mì tôm tiếp sức sĩ tử trong ngày đầu thi lớp vào 10. - Ảnh 6.

Một trường hợp thí sinh bị đau ở chân, không tự di chuyển lên địa điểm thi được một bạn tình nguyện viên cõng lên đến tận phòng thi.

Tình nguyện viên " đội mưa", ăn mì tôm tiếp sức sĩ tử trong ngày đầu thi lớp vào 10. - Ảnh 7.

Các em học sinh đến dự thi được hướng dẫn tận tình, các bậc phụ huynh sau khi đưa thí sinh đến thi cũng nhanh chóng giãn cách để phòng chống dịch Covid-19 và tránh gây ách tắc giao thông tại các điểm thi.

Tình nguyện viên " đội mưa", ăn mì tôm tiếp sức sĩ tử trong ngày đầu thi lớp vào 10. - Ảnh 8.

Tiến hành đo thân nhiệt cho các sĩ tử trước khi vào phòng thi.

Tình nguyện viên " đội mưa", ăn mì tôm tiếp sức sĩ tử trong ngày đầu thi lớp vào 10. - Ảnh 10.

Bạn Nguyễn Công Sơn, lớp 11 trường THPT Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Nội cho hay: "Đây là một trong nhiều lần em tham gia công tác tình nguyện tiếp sức mùa thi, với mong muốn hỗ trợ để các em thi tốt. Vì trước đây khi đi thi đã được các anh chị hỗ trợ nên em mong muốn mình góp chút sức lực để kì thi diễn ra tốt đẹp".

Tình nguyện viên " đội mưa", ăn mì tôm tiếp sức sĩ tử trong ngày đầu thi lớp vào 10. - Ảnh 11.

Sau khi các sĩ tử vào phòng thi, các tình nguyện viên cũng tranh thủ nghỉ ngơi nhưng vẫn đảm bảo an toàn khoảng cách.

Tình nguyện viên " đội mưa", ăn mì tôm tiếp sức sĩ tử trong ngày đầu thi lớp vào 10. - Ảnh 12.

Nhiều bạn vì đi đến quá sớm nên không kịp ăn gì, tranh thủ lúc nghỉ ngơi ăn nhanh mì tôm để chuẩn bị cho việc hỗ trợ các em đến dự thi.

Tình nguyện viên " đội mưa", ăn mì tôm tiếp sức sĩ tử trong ngày đầu thi lớp vào 10. - Ảnh 13.

Sáng 12/6, các học sinh làm bài thi môn Ngữ văn (trong 90 phút, từ 8h30 đến 10h), Ngoại ngữ (trong 45 phút, từ 10h30 đến 11h15).

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem