Tờ giấy chiến thuật của đội tuyển Đan Mạch đến tay HLV Australia

Thứ sáu, ngày 02/12/2022 17:03 PM (GMT+7)
Tờ giấy chỉ đạo chiến thuật của HLV Kasper Hjulmand chuyển vào cho các học trò khi bị Australia dẫn trước, nhưng sau vài phút đã "rơi" vào tay của ban huấn luyện tuyển Australia.
Bình luận 0

 

Tờ giấy chiến thuật của đội tuyển Đan Mạch đến tay HLV Australia - Ảnh 1.

Đội tuyển Australia đã đánh bại Đan Mạch vào tối 30/11. Ảnh: Guardian.

“Tờ ghi chú được ban huấn luyện Đan Mạch 'tung' vào sân khoảng phút thứ 70”, một cổ động viên cho biết đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

“Tờ giấy tới tay Eriksen, rồi Hojberg. Hojberg ném nó xuống đất, Mitch Duke chạy đến nhặt nó lên và đưa cho Arnie (HLV tuyển Australia - PV), người ngay lập tức nói Wright khởi động", cổ động viên này cho biết thêm, Guardian đưa tin hôm 1/12.

Vào phút 69, hiệp 2 trận đấu Australia - Đan Mạch ở sân vận động Al Janoub hôm 30/11, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Australia, HLV trưởng Đan Mạch Kasper Hjulmand thực hiện hai quyền thay người nhằm tìm kiếm một bàn gỡ hòa, ngăn đội bóng của HLV Graham Arnold tiến vào vòng loại trực tiếp.

Khi tiền đạo Andreas Cornelius và Robert Skov được tung vào sân, hình ảnh từ máy quay cho thấy Skov đang cầm một tờ giấy chạy vào sân và đưa cho đội trưởng Christian Eriksen đọc.

Tuy nhiên, một vài phút tiếp theo, có vẻ như một cầu thủ Australia đã nhặt được tờ ghi chú và chuyển cho ban huấn luyện bên ngoài đường biên, theo Guardian.

Máy quay sau đó đã bắt cảnh Andrew Clark đang cầm mảnh giấy và trao đổi với HLV Arnold và trợ lý của ông, René Meulensteen. “Tờ giấy chỉ đạo chiến thuật của Đan Mạch có thể đã tìm được đường đến băng ghế dự bị của Australia", bình luận viên trận đấu nói.

Chỉ hai phút sau, HLV Arnold rút tiền vệ tấn công Riley McGree và thay hậu vệ Bailey Wright vào sân.

Tờ giấy chiến thuật của đội tuyển Đan Mạch đến tay HLV Australia - Ảnh 2.

Tờ giấy Skov chuyển cho đội trưởng Eriksen khi vào sân. Ảnh: Guardian.

Vẫn chưa rõ liệu việc ban huấn luyện tuyển Australia nhặt được tờ giấy chỉ đạo có ảnh hưởng đến các quyết định của ông Arnold hay không. Trong khi đó, liên đoàn bóng đá Australia khẳng định quyết định thay người vẫn được giữ nguyên và họ đã dự đoán Đan Mạch sẽ sử dụng tiền đạo cao lớn nhằm kiếm một bàn thắng.

“Họ bố trí một tiền đạo cao lớn và hai tiền đạo cắm, và tôi biết họ sẽ bắt đầu chuyền bóng dài”, HLV trưởng Australia cho hay.

“Đó là lý do tại sao tôi để Bailey Wright đá tiền vệ 5 người. Rõ ràng với đội hình này chúng tôi sẽ phải lùi sâu hơn, nhưng chúng tôi cần thêm người ở vị trí trung tâm để hỗ trợ xử lý những quả tạt và bóng dài”, ông Arnold nói thêm.

Đội tuyển Australia đã đánh bại Đan Mạch vào tối 30/11 và đối mặt với trận đấu loại trực tiếp với Argentina vào ngày 3/12 (theo giờ địa phương).

 


 

Hương Vũ (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem