Tòa án Nga phát lệnh bắt giữ thủ lĩnh cực hữu Ukraine

Thứ tư, ngày 12/03/2014 18:39 PM (GMT+7)
Theo hãng tin Nga Itar-Tass, Tòa án quận Basmanny ở Moskva, Nga ngày 12.3 đã phát lệnh bắt giữ vắng mặt với thủ lĩnh cực hữu của Ukraine Dmytro Yarosh.
Bình luận 0
Ông Dmytro Yarosh, hôm 7.3 đã được cánh hữu ở Ukraine tiến cử là ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống Ukraine trong cuộc bầu cử vào tháng Năm tới.

Ông Dmytro Yarosh bị cơ quan công tố Nga cáo buộc vi phạm điểm 2, điều 205.2 Luật Hình sự Nga "Công khai kêu gọi các hoạt động khủng bố và chủ nghĩa cực đoan qua phương tiện thông tin đại chúng."

img
Thủ lĩnh cánh hữu cực đoan ở Ukraine, ông Dmitry Yarosh (giữa). (Nguồn: Itar-Tass)

Ông Alexander Nikiforov, luật sư được chỉ định bảo vệ quyền lợi cho ông Dmytro Yarosh đã đề nghị hoãn phiên tòa ngày 12.3 để có thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án nhưng đã bị tòa bác bỏ. Luật sư Nikiforov cho biết ông sẽ kháng nghị quyết định của tòa án quận Basmanny lên Tòa phúc thẩm thành phố Moskva.

Trước đó, ông Yarosh đã bị cảnh sát Nga đưa vào danh sách truy nã quốc tế.

Ông Yarosh đã từng đăng lời kêu gọi trên mạng xã hội VK.com của Nga, hối thức lãnh đạo Chechnya ly khai Doku Umarov ủng hộ vũ khí cho lực lượng chống Nga ở Ukraine.

Theo Itar-Tass, trong cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ nhất, ông Yarosh là một trong số nhiều chiến binh Ukraine đã chiến đấu chống lại quân đội Nga.

Lời kêu gọi chống Nga của ông Yarosh trên mạng xã hội đã gây ra sự phẫn nộ trong các nước cộng hòa ở Bắc Kavkaz và trong nhân dân, các nhà lập pháp Nga.
Vietnamplus (Theo Vietnamplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem