Tọa đàm "Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo hành, xâm hại" ngày 25/1/2022

Lam Anh – Chiên Hoàng Thứ hai, ngày 24/01/2022 12:48 PM (GMT+7)
9h00 sáng mai (25/1) tại Tòa soạn Báo NTNN/Dân Việt sẽ diễn ra Tọa đàm "Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo hành, xâm hại". Với sự tham gia của các vị khách mời, đại diện Cục Trẻ em; Tiến sỹ Đào Trung Hiếu, Chuyên gia Tội phạm học (Bộ Công an).
Bình luận 0
Mời Quý độc giả đặt câu hỏi tại Tọa đàm Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo hành, xâm hại - Ảnh 1.

Thời gian gần đây nhiều vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em đã diễn ra. Đặc biệt là vụ việc Huỳnh Đắc Cường ở tỉnh Quảng Nam dụ dỗ trẻ vị thành niên nam quan hệ đồng tính làm lây lan HIV. Ảnh: Dân Việt

Tọa đàm do Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngay nay/Điện tử Dân Việt tổ chức trong bối cảnh gần đây, tình trạng trẻ em bị bạo hành, xâm hại ngày càng nhiều. 

Đã có nhiều vụ bạo hành, xâm hại, thậm chí có vụ trẻ nhỏ bị bạo hành dẫn đến tử vong như xảy ra mới đây tại Hà Nội và TP.HCM khiến nhiều người xót thương.

Mời Quý độc giả đặt câu hỏi tại Tọa đàm Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo hành, xâm hại - Ảnh 2.

Ông Đăng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em sẽ chia sẻ những tồn tại, khó khăn trong quản lý, hiệu quả từ cơ chế chính sách và thực tiễn liên quan đến vấn đề Bảo vệ Trẻ em trước nguy cơ bạo hành, xâm hại. Ảnh: Dân Việt

Thêm nữa, các vụ việc bạo hành trẻ em gây xôn xao dư luận xảy ra ở Hà Nội như vụ việc đối tượng đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé gái 3 tuổi. 

Trước đó, đầu năm 2021 ở nước ta đã xảy ra các vụ việc bố dùng đũa đánh con lớp 1 đến chết; Bé gái 12 tuổi bị cha dượng xâm hại, bạo hành, Bé 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong, mua bán trinh trẻ em gái…

Theo thông tin từ Cục Trẻ em - Bộ LĐTB&XH, mỗi năm có hơn 500.000 cuộc gọi đến Tổng đài điện thoại Quốc gia Bảo vệ trẻ em (111) phản ánh những vấn đề liên quan đến trẻ em dường như phần nào cảnh báo về việc này.

Mời Quý độc giả đặt câu hỏi tại Tọa đàm Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo hành, xâm hại - Ảnh 3.

Tiến sỹ Đào Trung Hiếu (Chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) sẽ phân tích tình hình gia tăng tội phạm liên quan đến bạo hành, xâm hại Trẻ em với độc giả của Báo NTNN/Dân Việt tại Tọa đàm. Ảnh: Dân Việt

Nhằm tạo diễn đàn giữa các bên liên quan để cùng nhìn nhận lại nguyên nhân, xác định các vướng mắc thực tiễn cũng như các cơ hội và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị bạo hành, xâm hại trong thời gian tới, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức Tọa đàm: "Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo hành, xâm hại"

Ngay từ bây giờ, Quý độc giả quan tâm đến chủ đề trên có thể gửi câu hỏi đến các vị khách mời và Ban tổ chức qua địa chỉ hòm thư:

 banbandoc2010@gmail.com hoặc có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến số điện thoại đường dây nóng của Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt: 0857.853.666


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem