Tốn giấy

Thứ hai, ngày 07/10/2013 19:14 PM (GMT+7)
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các trường triển khai việc mặc đồng phục đúng quy định.
Bình luận 0
Theo đó, đồng phục phải thiết kế giản dị, phù hợp lứa tuổi học sinh và được hội đồng nhà trường, cha mẹ học sinh đồng thuận, dễ mua hoặc may, chất liệu bền và giá không cao hơn thị trường. Không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mỗi đầu năm học, không tùy tiện thay đổi đồng phục hằng năm hoặc thêm bớt chi tiết gây khó khăn cho học sinh và cha mẹ học sinh. Nếu cần thay đổi thì phải báo trước và được cha mẹ học sinh đồng thuận. Tuyệt đối không để học sinh vì đồng phục mà gặp khó khăn, trở ngại khi đến trường. Sở nghiêm cấm việc lạm thu, bày vẽ, gây tốn kém và khó khăn cho cha mẹ học sinh về đồng phục. Bác Mõ nghĩ sao? (một độc giả).

MÕ: Sở ra văn bản như vậy, Mõ tôi thấy… tốn giấy quá, vì nội dung văn bản gồm những điều đương nhiên, từ hồi Mõ tôi còn đi học thì chuyện đồng phục đã như thế rồi. Song sở phải tốn giấy, có lẽ không phải “thừa giấy vẽ voi” mà vì có nhiều trường thay đổi đồng phục xoành xoạch để phụ huynh phải tốn một thứ giấy khác là… giấy có “mệnh giá”, nên ngẫm kỹ thấy cũng có lý!

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem